Nga phản ứng đanh thép việc Mỹ bỏ cấm vũ khí với tiểu đoàn Azov

V.N (Theo Reuters, RIA Novosti) Thứ ba, ngày 11/06/2024 15:50 PM (GMT+7)
Tờ Washington Post hôm thứ Hai dẫn lời các quan chức Bộ Ngoại giao đưa tin: Chính quyền Biden sẽ dỡ bỏ lệnh cấm cho phép tiểu đoàn Azov của Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ. Chính trị gia Nga đã gọi đây là hành động ủng hộ chủ nghĩa phát xít.
Bình luận 0
Nga phản ứng đanh thép việc Mỹ bỏ cấm vũ khí với tiểu đoàn Azov- Ảnh 1.

Binh lính Ukraine bắn lựu pháo trong trận chiến với Nga. Ảnh: Reuters.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev cho biết trên Telegram rằng, bằng cách dỡ bỏ lệnh cấm hỗ trợ cho tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Ukraine Azov, Mỹ đang tự đánh đồng mình với phát xít và các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

"Vào năm thứ ba của cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, những người Mỹ ủng hộ Kiev, khi chứng kiến một loạt thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã phân phối vũ khí cho cùng các chiến binh Azov mà chính họ công nhận là phát xít hồi năm 2017. Do đó, họ tự đánh đồng mình với phát xít ở Azov và  các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine và chế độ Kiev vốn đã mất tính hợp pháp" - ông nói. 

Hôm 10/6, Bộ Ngoại giao đã hủy bỏ lệnh cấm kéo dài hàng thập kỷ đối với Lữ đoàn Azov sử dụng vũ khí và huấn luyện của Mỹ sau khi họ cho rằng một phân tích mới không tìm thấy bằng chứng nào về việc đơn vị này vi phạm nhân quyền, Post đưa tin.

"Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Trung đoàn Azov thuộc Lực lượng đặc biệt số 12 của Ukraine đã vượt qua quá trình kiểm tra Leahy do Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Luật Leahy cấm hỗ trợ quân sự của Mỹ cho các đơn vị nước ngoài bị phát hiện vi phạm như vậy.

Trung đoàn Azov, có nguồn gốc cực hữu và chủ nghĩa dân tộc cực đoan, là một phần của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và được phát triển từ một tiểu đoàn được thành lập vào năm 2014 và chiến đấu chống lại phe ly khai được Nga hậu thuẫn. Nga coi Azov là tổ chức khủng bố và cấm đơn vị này tại Nga.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia vùng Crimea, thành viên Ủy ban An ninh Nga Mikhail Sheremet cũng lên án quyết định của Mỹ: "Quyết định như vậy là ủng hộ những ý tưởng phát xít đe dọa sự sống của toàn nhân loại và là sự tôn vinh chủ nghĩa quốc xã". Theo ông điều này đi ngược lại bất kỳ nguyên tắc đạo đức hay nguyên tắc quốc tế nào".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem