Nga quyết giành được chiến thắng này trong giai đoạn 2 của chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ bảy, ngày 23/04/2022 06:12 AM (GMT+7)
Nga có kế hoạch kiểm soát hoàn toàn Donbass và miền nam Ukraine trong giai đoạn thứ 2 của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, các hãng tin Nga dẫn lời một phó chỉ huy Quân khu trung tâm của nước này cho biết hôm 22/4, theo Reuters.
Bình luận 0
Nga quyết giành được chiến thắng này trong giai đoạn 2 của chiến dịch đặc biệt ở Ukraine - Ảnh 1.

Người dân đi bộ qua một tòa nhà đổ nát vì chiến sự ở thành phố Mariupol của Ukraine. Ảnh Reuters.

Ông Minnekayev không nhắc tên họ, nhưng hai thành phố lớn của Ukraine ở miền nam Ukraine, Odesa và Mykolayiv, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Reuters cho biết, tuyên bố trên đến từ Phó Chỉ huy Quân khu trung tâm của Nga, tướng Rustam Minnekayev và là một trong những tuyên bố chi tiết nhất về tham vọng mới của Moscow ở Ukraine. Tuyên bố đó cho thấy Nga không có kế hoạch sớm dừng cuộc tấn công vào nước láng giềng.

"Kể từ khi giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt được khởi động cách đây hai ngày, một trong những nhiệm vụ của quân đội Nga là kiểm soát toàn diện vùng Donbass và khu vực miền nam Ukraine", tướng Rustam Minnekaev, Phó Chỉ huy Quân khu trung tâm của Nga xác nhận hôm nay 22/4.

Các hãng thông tấn Interfax và TASS trích dẫn lời tướng Minnekayev nói rằng, việc kiểm soát hoàn toàn miền nam Ukraine sẽ tăng khả năng tiếp cận của Nga tới khu vực ly khai Transdniestria của Moldova, giáp biên giới với Ukraine. Kiev lo ngại khu vực ly khai này có thể được sử dụng làm bệ phóng cho các cuộc tấn công mới nhằm vào nước này.

Hồi đầu tháng này, Kiev cáo buộc, một sân bay trong khu vực ly khai Transdniestria đang được chuẩn bị để tiếp nhận máy bay Nga và sân bay sẽ được Moscow sử dụng để làm bệ phóng nhằm tấn công Ukraine, tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Moldova và chính quyền ở Transdniestria bác bỏ cáo buộc trên.

“Kiểm soát miền nam Ukraine là một cách khác để dẫn tới Transdniestria, nơi cũng có bằng chứng cho thấy người dân nói tiếng Nga đang bị áp bức", hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Minnekayev tại cuộc họp ở miền trung Sverdlovsk của Nga.

Tướng Minnekayev không trích dẫn hoặc cung cấp bất kỳ bằng chứng hoặc chi tiết nào liên quan đến sự đàn áp mà người nói tiếng Nga phải chịu để chứng thực tuyên bố của mình.

Transnistria là vùng đất đất hẹp nằm giữa sông Dniester và biên giới Moldova - Ukraine, có dân số hơn 500.000 người. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, khu vực này đòi ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự vào tháng 3/1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7/1992.

Chính quyền ly khai tại Transnistria chỉ được công nhận bởi ba quốc gia ly khai khác gồm Abkhazia, Artsakh và Nam Ossetia. Quân đội Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số không quá 1.500 người tại khu vực này kể từ năm 1993.

Trong cuộc họp báo, tướng Minnekayev cũng nói rằng, Nga đã lên kế hoạch xây dựng một hành lang đất liền nối giữa Crimea, bán đảo Biển Đen mà nước này sáp nhập vào năm 2014 và Donbass- thuộc miền đông Ukraine.

Tướng Minnekayev cũng phủ nhận các báo cáo truyền thông cáo buộc quân đội Nga thất bại ở Ukraine.

"Các phương tiện truyền thông hiện đang nói rất nhiều về một số thất bại của các lực lượng vũ trang của chúng ta. Nhưng thực tế không phải như vậy. Trong những ngày đầu tiên... chiến thuật của các đơn vị Ukraine đã được thiết kế để đảm bảo rằng, họ giành được ưu thế", hãng tin RIA trích dẫn lời tướng Nga cho biết.

Theo tướng Minnekayev, các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc pháo kích nhằm vào lực lượng Ukraine đồng nghĩa với việc Nga có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine mà không bị mất quân.

Nga đã triển khai hàng chục nghìn quân trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2 nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng phía nam và loại bỏ những người mà Moscow gọi là những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm.

Các lực lượng Ukraine đã kháng cự gay gắt và phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga trong nỗ lực buộc nước này phải rút lực lượng của mình.

Quân đội Nga được cho là không giành được bất cứ mục tiêu nào đã đặt ra trước đó trong giai đoạn mở màn chiến dịch ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 19/4 xác nhận Nga bắt đầu giai đoạn chiến dịch quân sự mới ở miền đông Ukraine, nơi phe ly khai thân Nga đã kiểm soát một phần kể từ năm 2014. Theo ông Lavrov, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài mở chiến dịch vì các lực lượng Ukraine tăng cường tấn công ở vùng Donbass, buộc vùng ly khai Donetsk và Lugansk đề nghị giúp đỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem