Nga quyết không từ bỏ các lãnh thổ đã sáp nhập nhưng sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 01/03/2023 06:15 AM (GMT+7)
Điện Kremlin hôm thứ Ba lặp lại quan điểm rằng Nga sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng không thể từ bỏ các “lãnh thổ mới" mà nước này đã sáp nhập.
Bình luận 0
Nga quyết không từ bỏ các lãnh thổ đã sáp nhập nhưng sẵn sàng đàm phán với Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh Pragativadi

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, Nga sẽ không bao giờ từ bỏ yêu sách của mình đối với 4 khu vực đã sáp nhập từ Ukraine vào năm ngoái sau các cuộc trưng cầu dân ý mà Kiev và phương Tây chỉ trích là dàn dựng và bất hợp pháp.

“Nga sẽ không bao giờ có thể thỏa hiệp về điều này, đây là những thực tế quan trọng”, ông Peskov nhấn mạnh.

Nga đã tuyên bố sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia vào tháng 9 năm ngoái trong một buổi lễ hoành tráng ở Moscow.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán nếu Kiev chấp nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với các khu vực.

“Với tình hình thuận lợi và thái độ thích hợp của Ukraine, xung đột có thể được giải quyết tại bàn đàm phán. Nhưng điều quan trọng nhất là đạt được mục tiêu của chúng tôi”, ông Peskov nhấn mạnh.

Các lực lượng Nga không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong bốn khu vực đã sáp nhập từ Ukraine nhưng Moscow tuyên bố rằng họ đang chiến đấu để “giải phóng” chúng khỏi sự kiểm soát của lực lượng theo chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã đánh chặn 2 UAV Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở hai khu vực tại miền nam nước này.

"Ukraine tìm cách sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở vùng Krasnodar và Adygea. Các UAV này đã bị lực lượng tác chiến điện tử vô hiệu hóa", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ loại khí tài tác chiến điện tử nào được sử dụng để đánh chặn hai UAV, nhưng cho hay chúng đều mất kiểm soát và bay chệch hướng.

"Một chiếc rơi xuống cánh đồng, chiếc còn lại không nhắm trúng mục tiêu đã định",Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem