Nga tăng tốc phát triển hệ thống tên lửa siêu thanh Tsirkon để mang đến Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Thứ sáu, ngày 27/05/2022 18:48 PM (GMT+7)
Hệ thống phóng tên lửa Tsirkon đang được phát triển tại văn phòng thiết kế tên lửa nổi tiếng NPO Mashinostroyenia ở Reutov, gần Moscow, theo hãng tin TASS.
Bình luận 0
Nga tăng tốc phát triển hệ thống tên lửa siêu thanh Tsirkon để mang đến Ukraine - Ảnh 1.

Khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov của Nga bắn thử tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon vào tháng 7 năm 2021. Ảnh: TASS

Một nguồn tin quân sự nói với TASS rằng hệ thống tên lửa bờ biển Tsirkon dự kiến sẽ được trang bị cho Hải quân Nga "vào cuối năm 2022". Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết hệ thống mới sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, điều này sẽ cung cấp cho nó khả năng tương tự như người tiền nhiệm Bastion.

Anatoly Svintsov, Phó tổng giám đốc NPO Mashinostroeniya, nói với kênh truyền hình quân sự Zvezda rằng nhà máy của ông đã được lệnh "tăng cường cải tiến phiên bản trên biển của tên lửa Tsirkon".

Báo cáo về sự phát triển của hệ thống tên lửa được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Nga ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến Ukraine.

Tuần này, Nga được cho là đã đưa tên lửa hành trình Kalibr lên hai tàu ngầm Varshavyanka ở Biển Đen, chỉ vài ngày sau khi có thông tin cho rằng Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào hạm đội Nga để giải phóng số ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine.

Trước khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố về khả năng của tên lửa siêu thanh Nga, chúng nhanh hơn tên lửa thông thường và khó bị các hệ thống phòng thủ đánh chặn hơn.

Trong hai năm rưỡi qua, Nga cho biết họ đã phóng thử tên lửa Tsirkon nhiều lần từ tàu Đô đốc Gorshkov của Hạm đội phương Bắc. Moscow lưu ý tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới hơn 1.000km.

Không giống như tên lửa siêu thanh thuần túy dựa trên các máy bay chiến đấu, Tsirkon được cho là sự kết hợp giữa tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Các chuyên gia cảnh báo nó có thể áp đảo Hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ.

Tháng trước, Nga đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat có khả năng mang hạt nhân, còn được gọi là Satan II. Ông Putin cho rằng thứ vũ khí này chắc chắn sẽ khiến các đối thủ phải "suy nghĩ lại".

Các kênh truyền hình do Điện Kremlin hậu thuẫn liên tục đưa ra lời đe dọa về những cuộc tấn công tên lửa vào các nước phương Tây đang hỗ trợ cho Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem