Nga trao thưởng cho các phi công tham gia vụ máy bay không người lái của Mỹ bị rơi

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 18/03/2023 19:06 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moscow đã trao giải thưởng nhà nước cho hai phi công tham gia vào việc hạ một máy bay không người lái (UAV) do thám của Mỹ ở Biển Đen, trong khi các quan chức Mỹ thông báo rằng các chuyến bay do thám của họ trong khu vực đã được nối lại.
Bình luận 0
Nga trao thưởng cho các phi công tham gia vụ máy bay không người lái của Mỹ bị rơi - Ảnh 1.

Nga đã trao thưởng cho 2 phi công trong vụ máy bay không người lái Mỹ bị rơi ở Biển Đen. Ảnh: Aljazeera

Hôm 17/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moscow đã trao giải thưởng cho các phi công chiến đấu cơ Su-27. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cũng ca ngợi thành tích của họ trong việc ngăn chặn máy bay không người lái bay vào khu vực gần Crimea mà Moscow đã cấm tiếp cận.

"Máy bay không người lái của Mỹ đã bay khi tắt bộ tiếp sóng, vi phạm ranh giới khu vực được thiết lập cho hoạt động quân sự đặc biệt", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Nhà phân tích chính trị ủng hộ Điện Kremlin, ông Sergei Markov cho biết giải thưởng dành cho các phi công là "dấu hiệu rõ ràng rằng Nga sẽ tiếp tục bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ".

"Quyết định này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ", ông Markov viết trong một bài bình luận.

Việc Nga trao giải diễn ra một ngày sau khi quân đội Mỹ công bố một đoạn video dài 42 giây cho thấy các máy bay chiến đấu Su-27 của Nga chặn máy bay không người lái và đổ nhiên liệu nhằm làm hỏng hệ thống quang học và các bộ phận khác của UAV.

Quân đội Mỹ cho biết họ buộc phải bỏ máy bay không người lái MQ-9 Reaper ở Biển Đen sau khi máy bay phản lực của Nga va vào cánh quạt của UAV khi nó đang bay trong không phận quốc tế. 

Các quan chức Mỹ cho biết việc thu hồi những gì còn lại của máy bay sẽ gặp khó khăn do nước sâu ở Biển Đen. Nhưng phương tiện truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng lực lượng hải quân nước này đã phát hiện mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái cách thành phố cảng Sevastopol của Crimea khoảng 60km ở độ sâu 850-900m, theo The Moscow Times.

Mặc dù Moscow và Washington ban đầu có những lời lẽ gay gắt về sự cố máy bay không người lái, nhưng Mỹ dường như có ý định xoa dịu căng thẳng bằng cách tuyên bố không biết liệu phi công Nga có cố tình đâm vào chiếc máy bay không người lái hay không.

Các quan chức Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đường dây liên lạc với Washington sau vụ việc, đồng thời lên án gay gắt việc Mỹ thực hiện các chuyến bay giám sát trên biên giới của mình cũng như chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Ukraine.

Hôm 17/3, các quan chức Mỹ cho biết các chuyến bay không người lái giám sát của họ trên Biển Đen đã được nối lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem