Nga-Ukraine giao tranh ác liệt ở Kherson, Mỹ nói Nga mất hàng trăm binh lính trên chiến trường mỗi ngày

Minh Nhật (theo Inews) Chủ nhật, ngày 24/07/2022 11:04 AM (GMT+7)
Các tuyến tiếp tế của lực lượng Nga ở phía tây sông Dnipro rộng lớn đang "ngày càng gặp rủi ro" vì giao tranh ác liệt ở Kherson, Tình báo quốc phòng Anh cho biết, trong khi các quan chức Mỹ nói rằng, Nga có khả năng hứng chịu hàng trăm thương vong trên chiến trường Ukraine mỗi ngày.
Bình luận 0
Nga-Ukraine giao tranh ác liệt ở Kherson, Mỹ nói Nga mất hàng trăm binh lính trên chiến trường mỗi ngày - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine từ các khẩu đội pháo binh tại chiến tuyến ở Kherson. (Ảnh Getty Images)

Theo Inews, giao tranh ác liệt đã diễn ra ở tỉnh Kherson do Nga kiểm soát trong 48 giờ qua khi các lực lượng Ukraine đẩy mạnh tấn công các lực lượng của Moscow. Các quan chức quốc phòng Anh cho biết, tình hình ở Kherson diễn ra khi Moscow đang phải đối mặt với "sự thụt lùi đáng kể về quân sự và chính trị".

Quân đội Nga được cho là đang bắn phá các vị trí của Ukraine bằng pháo nhằm mục đích làm chậm bước tiến dọc sông Ingulets ở miền nam Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Anh (MoD)

Các tuyến tiếp tế của lực lượng Nga ở phía tây sông Dnipro rộng lớn đang "ngày càng gặp rủi ro", MoD cho biết thêm.

Các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thêm thiệt hại cho cây cầu Antonivskyi quan trọng - một trong hai cầu nối duy nhất tới lãnh thổ mà lực lượng Nga đang kiểm soát ở bờ Tây sông Dnipro.

Đầu tuần trước, các cuộc pháo kích của Ukraine đã làm hư hại nặng cây cầu, chính quyền khu vực do Moscow bổ nhiệm ở Kherson cho biết.

Cây cầu đã trở thành mục tiêu chính của lực lượng Ukraine trong những ngày gần đây. Kiev đã sử dụng các tên lửa có độ chính xác cao do Mỹ cung cấp để cố gắng phá hủy nó.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã sửa chữa tạm thời cho phép một số phương tiện giao thông lưu thông.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tuyên bố rằng, Nga có khả năng hứng chịu hàng trăm thương vong mỗi ngày ở Ukraine và đã mất hàng nghìn sĩ quan trong cuộc chiến.

Các thiệt hại của Nga bao gồm hàng nghìn trung úy và chỉ huy, làm tổn hại đến chuỗi chỉ huy của quân đội nước này, vị quan chức giấu tên nói với hãng tin Reuters.

Mỹ tin rằng 15.000 quân Nga đã thiệt mạng ở Ukraine và 45.000 người bị thương. Ngoài các sĩ quan cấp trung đã thiệt mạng, "nhiều" tướng Nga cũng được cho là đã mất tích trên chiến trường.

Nga nói chung không thường xuyên cập nhật chi tiết về thương vong quân sự trên chiến trường Ukraine. Vào ngày 25/3, Nga thừa nhận rằng 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng ở Ukraine và từ đó đến nay chưa cập nhật thêm.

Một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ nói với hãng tin AP rằng cuộc chiến giành Donetsk ở miền đông Ukraine "có khả năng kéo dài qua mùa hè". Nga được dự đoán sẽ giành được lợi ích một cách chậm chạp với cái giá phải trả khá cao.

Quan chức này cho biết Nga đang tung ra hàng chục nghìn quả đạn pháo mỗi ngày và đã sử dụng rất nhiều loại "vũ khí thông minh hơn" nhưng "không thể duy trì điều đó mãi mãi".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem