Ngân hàng Thế giới: Nghèo đói ở Ukraine tăng 10 lần do chiến tranh

Minh Nhật (theo The Nationalnews) Chủ nhật, ngày 16/10/2022 14:31 PM (GMT+7)
Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Thế giới cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự đang làm gia tăng cuộc khủng hoảng kinh tế ở Ukraine, nơi tình trạng nghèo đói đã tăng gấp 10 lần trong năm nay.
Bình luận 0
Ngân hàng Thế giới: Nghèo đói ở Ukraine tăng 10 lần do chiến tranh - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Ukraine tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát sau cuộc tấn công vào Zaporizhzhia. Ảnh AFP

Arup Banerji, Giám đốc khu vực Đông Âu của Ngân hàng Thế giới cho biết việc Nga thay đổi chiến thuật tấn công ở Ukraine trong tuần qua đã làm gia tăng rủi ro liên quan đến cơ sở hạ tầng dân sự ở nước này.

"Nếu động thái này tiếp diễn, tình hình sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khi mùa đông thực sự bắt đầu... vào tháng 12 hoặc tháng 1, và nếu các ngôi nhà không được sửa chữa... có thể sẽ có một làn sóng di cư nội bộ khác ở trong nước (Ukraine)", ông Banerji nói trong một cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với các nhà tài trợ quốc tế rằng, Ukraine cần khoảng 55 tỷ USD, trong đó bao gồm 38 tỷ USD để bù đắp thâm hụt ngân sách ước tính trong năm tới và 17 tỷ USD để bắt đầu xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm trường học, nhà ở và cơ sở năng lượng.

Các quan chức Ukraine cho biết họ cần sự hỗ trợ liên tục và đáng tin cậy để duy trì hoạt động của chính phủ cũng như bắt đầu sửa chữa và tái thiết đất nước.

Ông Banerji nói rằng, nhiều quốc gia đã đáp lại lời kêu gọi của ông Zelensky trong các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cũng như nhiều cuộc họp khác trong tuần qua.

"Hầu hết các quốc gia đều chỉ ra rằng họ sẽ hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính trong năm tới, và đó là một kết quả rất tích cực", ông Banerji nhấn mạnh.

Vị quan chức Ngân hàng Thế giới đồng thời cảnh báo, 25% dân số Ukraine sẽ sống trong cảnh nghèo đói vào cuối năm nay, tăng từ hơn 2% trước chiến tranh, và con số này có thể tăng lên tới 55% vào cuối năm sau.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva trong tuần này cho biết các đối tác quốc tế của Ukraine đã cam kết tài trợ 35 tỷ USD cho nước này vào năm 2022, nhưng nhu cầu tài chính của Kiev sẽ vẫn “rất lớn” vào năm 2023.

Các nhân viên IMF sẽ gặp các nhà chức trách Ukraine tại Vienna vào tuần tới để thảo luận về các kế hoạch ngân sách của Ukraine và một công cụ giám sát mới của IMF.

Ông Banerji cho biết, Ukraine đã cắt giảm các kế hoạch ngân sách của mình ở mức tối thiểu để duy trì các quỹ trả lương và lương hưu, chi phí quân sự và trả nợ trong nước.

Nếu Ukraine không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ, họ sẽ phải in thêm tiền hoặc cắt giảm hơn nữa chi tiêu xã hội, ông Banerji nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem