Ngăn lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc

Thứ năm, ngày 16/02/2012 21:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ 17.2 đến 6.3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) sẽ tổ chức các cuộc toạ đàm về các biện pháp ngăn lao động Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
Bình luận 0

Ngày 15.2, ông Đào Công Hải - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, từ 17.2 đến 6.3, Cục sẽ tổ chức toạ đàm “Các biện pháp ngăn người lao động VN cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc” tại 11 tỉnh, thành phố.

Các cuộc tọa đàm này nhằm tuyên truyền tới người nhà lao động, gắn trách nhiệm với các cơ quan, đoàn thể địa phương và nâng cao nhận thức cho người lao động về nước đúng thời hạn, tạo cơ hội cho những người khác xuất cảnh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem