Ngất ngây với cây cảnh có hoa xanh biếc, hoa đổ như thác, mọi người đua nhau check in

Diệp Diệp Thứ hai, ngày 17/10/2022 06:11 AM (GMT+7)
Mai xanh là một trong những cây cảnh leo giàn được nhiều người lựa chọn. Giàn hoa leo màu xanh thơ mộng, bắt mắt sẽ khiến nhiều người thích mê.
Bình luận 0

Mai xanh là cây cảnh được nhiều người có vườn ưa chuộng vì chúng có thể tạo thành hành lang hoa, mái vòm và tường hoa rất đẹp.

Mai xanh có tên khoa học Petrea volubilis (tiếng Anh: purple wreath, Queen's Wreath, or sandpaper vine) là cây thân gỗ thuộc họ Cỏ roi ngựa.

Hoa có màu xanh biếc, siêu đẹp, thậm chí có thể đổi màu từ hồng nhạt đến xanh tím, giúp cho sân vườn nhà bạn một không gian lãng mạn.

Ngất ngây với cây cảnh có hoa xanh biếc, hoa đổ như thác, mọi người đua nhau check in - Ảnh 1.

Mai xanh là cây cảnh được nhiều người có vườn ưa chuộng vì chúng có thể tạo thành hành lang hoa, mái vòm và tường hoa rất đẹp.

Cây mai xanh rất khỏe và có thể cao đến 5m. Chúng nở hoa từ tháng 3, tháng 4 đến tháng 5 hàng năm. Những cành hoa rũ xuống. Lúc mới nở hoa có màu xanh tím, sau chuyển dần sang màu xanh lam nhạt rồi đến màu hồng nhạt.

Cây mai xanh dễ trồng, hoa nở quanh năm, không rụng lá mùa đông lại không có sâu nên đây là lựa chọn tuyệt vời để trồng giàn leo ban công, sân thượng hay tường rào biệt thự.

Ngất ngây với cây cảnh có hoa xanh biếc, hoa đổ như thác, mọi người đua nhau check in - Ảnh 2.

Cây cảnh này có màu hoa chói mắt

Cây cảnh này ưa ấm áp và thích hợp trồng trong vườn ở các vùng có thời tiết ấm áp, nhiều nắng. Nếu ở các vùng lạnh thì bạn có thể trồng cây cảnh này trong chậu. Vào lúc sương giá chúng cần được đưa vào nhà hoặc bảo vệ chống lạnh.

Việc trồng và chăm sóc cây cảnh mai xanh tương đối đơn giản, nếu trồng trong đất hầu như có thể "bỏ qua".

Ngất ngây với cây cảnh có hoa xanh biếc, hoa đổ như thác, mọi người đua nhau check in - Ảnh 3.

Lựa chọn đất trồng cây cảnh

Cây mai xanh có thể phát triển rất lớn và tốt nhất nên trồng dưới đất. Khi trồng xuống đất nên chọn vị trí nắng ráo, hơi cao một chút, tránh trồng ở vùng đất trũng, nếu không cây dễ bị tích nước vào mùa mưa.

Ngất ngây với cây cảnh có hoa xanh biếc, hoa đổ như thác, mọi người đua nhau check in - Ảnh 4.

Nếu đất tương đối cứng thì nên đổi hố, đào hố khoảng 40cm, trộn đều một nửa đất dinh dưỡng và một nửa đất vườn rồi tiến hành trồng cây cảnh mai xanh.

Sau khi cải tạo đất, cây cảnh này có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường đất mới. Đất tơi xốp, thoáng khí thì cây mai xanh sẽ ra rễ nhanh hơn.

Nếu trồng cây mai xanh trong chậu lớn thì nên dùng đất dinh dưỡng phổ thông, hoặc đất dinh dưỡng và đất nửa vườn.

Ngất ngây với cây cảnh có hoa xanh biếc, hoa đổ như thác, mọi người đua nhau check in - Ảnh 5.

Khi trồng trong chậu, bạn nên chọn chậu lớn một chút và khi cây cao lớn lên thì đổi sang chậu lớn hơn. Nên bổ sung phân hữu cơ đã lên men làm phân bón nền khi làm bầu đất.

Đối với những cây mai xanh trồng dưới đất thì có thể bón thêm phân bón gốc trong quá trình trồng, hoặc bón phân hữu cơ đã lên men, vùi nông xung quanh bộ rễ để làm phân bón gốc cho cây.

Cây cảnh mai xanh thích môi trường ẩm

Cây cảnh này thích môi trường đất ẩm, lúc thường nên để cây khô ráo và tưới nước kỹ.

Ngất ngây với cây cảnh có hoa xanh biếc, hoa đổ như thác, mọi người đua nhau check in - Ảnh 6.

Khi nhiệt độ cao vào mùa hè, lượng nước bốc hơi lớn, bề mặt đất bồn có thể tưới nước khi khô. Buổi tối có thể tưới nước lên lá để bổ sung nước, hạ nhiệt cho cây cảnh.

Nếu bạn muốn cây mai xanh phát triển nhanh chóng và bao phủ toàn bộ mái vòm thì cần bón phân để chúng phát triển nhanh hơn.

Vào mùa sinh trưởng của cây cảnh này, nên bón thúc bằng phân lỏng loãng khoảng 7 ngày/lần, bón thúc phân hữu cơ đã lên men hoặc phân tan chậm nên duy trì từ 1 - 3 tháng/lần. Với đủ phân bón và nước, cây mai xanh có thể phát triển nhanh chóng và nở hoa.

Ngất ngây với cây cảnh có hoa xanh biếc, hoa đổ như thác, mọi người đua nhau check in - Ảnh 7.

Cây cảnh mai xanh có thể phát triển rất cao

Cung cấp đủ ánh sáng cho cây cảnh

Cây mai xanh thích ánh sáng. Nó có thể phát triển tốt trong điều kiện có ánh nắng hoàn toàn hoặc bán râm.

Do đó, bạn nên lựa chọn khu vực có ánh nắng để trồng cây cảnh này. Nếu đủ nắng thì màu hoa sẽ có màu xanh tím đậm đà hơn.

Ngất ngây với cây cảnh có hoa xanh biếc, hoa đổ như thác, mọi người đua nhau check in - Ảnh 8.

Hoa của cây cảnh mai xanh có thể đổi màu

Cắt tỉa cây cảnh vào mùa hè và mùa đông

Cây cảnh mai xanh không cần cắt tỉa trong giai đoạn đầu sinh trưởng. Khi cây cảnh đã trưởng thành thì bạn có thể cắt bỏ những cành phụ mỏng và vun vài cành chính cứng cáp vào mùa hè và mùa đông hàng năm.

Vào mùa hè, để kiểm soát sự phát triển của dây leo, các cành nên được cắt ngắn. Vào mùa đông, khi nhiệt độ thấp hơn 10 độ C, sự phát triển của dây leo mai xanh bị chậm lại.

Do đó, bạn cắt tỉa bớt cành chết, cành bị bệnh, cành quá dài, cành quá èo uột đi là để cây bớt phải nuôi dưỡng, phí chất dinh dưỡng, dồn sức cho cây cảnh phát triển.

(Theo Inf.news)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem