Ngày Thất tịch 2024 là ngày nào? Tại sao bạn trẻ ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch?

PV Thứ năm, ngày 08/08/2024 15:36 PM (GMT+7)
Ngày Thất tịch (mùng 7/7 Âm lịch) được coi là một trong những ngày lễ tình nhân dành cho các cặp đôi của một số nước Châu Á.
Bình luận 0

Ngày Thất tịch là gì?

Ngày Thất tịch là ngày mùng 7 tháng 7 Âm lịch hàng năm, thường có mưa ngâu. Theo phương Đông, Thất tịch (hay Tết Ngâu) là ngày tình yêu. Nếu phương Tây có Lễ Tình nhân là ngày Valentine (14/2 Dương lịch) thì một số nước coi ngày 7/7 Âm lịch là ngày Lễ Tình nhân của châu Á.

Ngày Thất tịch 2024 là ngày nào?

Ngày Thất tịch sẽ được diễn ra vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm. Năm 2024, ngày Thất tịch sẽ tương ứng với thứ bảy, ngày 10/8 Dương lịch.

Ngày Thất tịch 2024 là ngày nào? Có nên ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch?  - Ảnh 1.

Năm 2024, ngày Thất tịch sẽ tương ứng với thứ bảy, ngày 10/8 Dương lịch. Ảnh minh họa Toutiao

Nguồn gốc của ngày Thất tịch

Theo văn hóa truyền thống, vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch hằng năm chính là ngày Thất Tịch ở một số nước Đông Á như Việt Nam và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Lễ Thất Tịch hay còn được gọi là ngày lễ tượng trưng cho tình yêu nó gắn liền với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ từ lúc xa xưa.

Đối với người Việt chúng ta sẽ gọi ngày Thất Tịch với cái tên thân thuộc đó là ngày ông Ngâu bà Ngâu, sở dĩ có tên gọi như vậy là vì vào ngày này ở Việt Nam thường sẽ xuất hiện mưa ngâu và nhiều người cho rằng đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của Ngưu Lang và Chức Nữ khi họ được gặp lại nhau.

Theo chuyện cổ tích Ngưu Lang Chức Nữ (ông Ngâu - bà Ngâu), Ngưu Lang chính là chàng trai được Ngọc Hoàng giao cho nhiệm vụ chăn giữ trâu trên Trời, ngoài chăn trâu giỏi chàng còn có tài nghệ thổi sáo rất hay. Còn Chức Nữ là cô nàng đảm đương về dệt vải, trong một lần tình cờ hai người đã đem lòng yêu thương nhau.

Ngày Thất tịch 2024 là ngày nào? Có nên ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch?  - Ảnh 2.

Ngày Thất tịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước. Ảnh minh họa Toutiao

Ngưu Lang đã say mê Chức Nữ vì tính tình hiền dịu, đảm đang nên đã bỏ quên công việc chăn Trâu của mình, về phía Chức Nữ cũng vì mê tiếng sáo của chàng cũng đã lơ là dệt vải. Ngọc Hoàng tức giận nên đã ngăn cản họ gặp nhau bằng cách cho người ở đầu sông người ở cuối sông Ngân Hà, nhưng trải qua thời gian họ vẫn một lòng chung thuỷ yêu thương nhau.

Ngọc Hoàng đã cảm động trước tình yêu thương của họ nên đã ban lệnh cho hai người gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm và hạ lệnh cho đàn quạ phải họp lại với nhau để làm thành cây cầu bắt qua sông Ngân Hà để giúp cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, đàn quạ có màu đen nên cầu được đặt tên là Cầu Ô Thước.

Ngày Thất tịch 2024 là ngày nào? Có nên ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch?  - Ảnh 3.

Ngày Thất tịch với tên gọi khác là ngày ông Ngâu bà Ngâu theo người Việt Nam. Ảnh minh họa Toutiao

Cái tên gọi ông Ngâu bà Ngâu chính là vì khi Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau, họ đã khóc vì hạnh phúc và những giọt nước mắt này hóa thành mưa và được trần gian gọi là mưa ngâu và người dân biết đây là lúc Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp lại nhau nên đã đặt tên cho hai người này là ông Ngâu và bà Ngâu.

Và từ đó, mỗi năm đến ngày 7 tháng 7 thì mọi người đều nhớ đến tình yêu thương chung thuỷ, sắc son của Chức Nữ Ngưu Lang nên đã cho đây là ngày thể hiện cho tình yêu đôi lứa hay ngày Thất tịch đối với người phương Đông.

Lễ Thất tịch với tên gọi khác là ngày ông Ngâu bà Ngâu theo người Việt Nam. Không những đây chỉ là ngày dành cho tình yêu đôi lứa nói chung mà còn là ngày cầu phúc bình an, con đàn cháu đống,... nói riêng.

Ngày Thất tịch nên làm gì?

Vào ngày Thất Tịch, các bạn trẻ Việt Nam ngoài việc đến chùa làm lễ cầu duyên thì không thể bỏ lỡ một loại thức ăn đó chính là đậu đỏ. Tại sao ngày Thất Tịch lại ăn đậu đỏ?

Vì theo quan niệm của người xưa thì việc ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch cũng cùng nghĩa với việc cầu duyên, màu đỏ tượng trưng cho may mắn nên khi ăn đậu đỏ sẽ tin rằng nếu ai còn độc thân thì sẽ tìm được ý chung nhân còn ai đang yêu thì sẽ mãi mãi bên nhau.

Vì thế mà món chè đậu đỏ được khá nhiều người ăn vào ngày lễ này.

Ngày Thất tịch 2024 là ngày nào? Có nên ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch?  - Ảnh 4.

Ngày Thất tịch được coi là ngày Lễ Tình nhân của một số nước Châu Á. Ảnh minh họa Toutiao


Trong khi đó, tại Trung Quốc, ngày Thất tịch, ngoài cầu Chức Nữ để có được tình duyên, sự khéo léo thì vào ngày Thất Tịch người Trung Quốc còn có các phong tục như: Thả cây kim vào chén nước.

Phong tục này là do người xưa cho rằng kim thể hiện cho sự thông minh, nên vào ngày này các cô gái sẽ dùng cây kim thả vào chén nước với mong muốn kim không bị chìm, và ai thả vào nước mà kim được nổi đồng nghĩa với ước muốn có được trí thông minh.

Tại Nhật Bản, vào ngày Thất tịch, người Nhật Bản sẽ viết ước nguyện của mình lên những mảnh giấy ngũ sắc hình nhữ nhật (tanzaku) và treo lên cành tre, có lúc kèm theo những đồ trang trí. Những mảnh giấy sẽ có nhiều màu như: màu xanh lục, hồng, vàng, trắng và đen.

Sau khi lễ hội kết thúc, những cây tre treo những mảnh giấy điều ước này sẽ được gỡ xuống, đưa lên thuyền thả trôi trên sông hoặc đem đi đốt.

Tại hàn Quốc, trong ngày Thất tịch, người Hàn Quốc ngoài việc tắm dưới mưa thì họ còn ăn mì và bánh nướng và các món ăn làm từ lúa mì vì thời điểm này thì chất lượng của lúa mì rất thơm ngon. Nếu không thì qua thời gian của lễ Chilseok thì ở Hàn Quốc sẽ là những cơn gió lạnh chính vì thế hương vị của lúa mì sẽ bị cơn gió này làm hỏng.

Ngày Thất tịch 2024 là ngày nào? Có nên ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch?  - Ảnh 5.

Ở Việt Nam, ngày Thất tịch, các bạn trẻ thưởng rủ nhau ăn chè đậu đỏ để cầu tình yêu. Ảnh minh họa 163

Những kiêng kỵ trong ngày Thất tịch

Thất Tịch là một ngày có nhiều ý nghĩa sâu sắc về tâm linh, vì vậy, theo dân gian, nếu mong muốn chuyện tình duyên được thuận lợi, bạn nên tránh phạm phải những kiêng kỵ sau:

Không nên làm đám cưới

Dựa theo câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ, ngày 7 tháng 7 Âm lịch mỗi năm là ngày họ có thể đoàn tụ với nhau sau một năm dài chờ đợi nhưng chỉ có thể ở cạnh nhau trong một ngày duy nhất, sau đó lại tiếp tục xa nhau một năm nửa. Vì vậy, người ta cho rằng đây là ngày không may mắn, không phù hợp cho đám hỏi, đám cưới.

Không nên xây nhà dựng cửa

Xét về mặt tâm linh, tháng 7 Âm lịch là "tháng cô hồn", thời điểm ma quỷ có thể tự do trở về nhân gian nên không phù hợp việc xây cất nhà cửa, dễ xảy ra sự cố, sai sót. Về mặt thực tế, ngày 7 tháng 7 Âm lịch hằng năm thường có mưa ngâu, gây cản trở cho quá trình xây dựng.

Tránh làm những điều ác

Không riêng gì ngày Thất tịch, hướng thiện tránh ác là điều ai cũng nên làm, nhưng đặc biệt vào ngày Thất tịch, việc tránh làm điều xấu được cho rằng sẽ giúp bạn cầu bình an và may mắn trong tình duyên. Đặc biệt, đây cũng là một cách tạo ấn tượng tốt với người thương yêu của bạn.

(T/H)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem