Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, từng làm Giám đốc Nhà hát Kịch nói, “nức tiếng” màn ảnh nhỏ khi đóng vai hiền lành

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 25/07/2024 07:30 AM (GMT+7)
Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Thư là một trong những gương mặt gạo cội của nền điện ảnh, sân khấu Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Bắc.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Thư chuyên trị vai hiền lành trên màn ảnh nhỏ 

NSND Ngọc Thư sinh năm 1965 tại Hà Nội trong một gia đình nề nếp, được tiếp cận với nghệ thuật từ đầu những năm 20 tuổi. Cùng với tài năng và nhan sắc, Ngọc Thư liên tục lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn, để lại nhiều dấu ấn với các vai diễn truyền hình ấn tượng.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, từng làm Giám đốc Nhà hát Kịch nói, “nức tiếng” màn ảnh nhỏ khi đóng vai hiền lành- Ảnh 1.

NSND Ngọc Thư (áo trắng) hồi trẻ. Ảnh: Cắt trong phim

Với mỗi vai diễn, NSND Ngọc Thư để bộc lộ rõ nét hình tượng, tính cách nhân vật bằng lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi và cảm xúc. Với gương mặt phúc hậu, ưa nhìn, NSND Ngọc Thư thường được giao cho những vai hiền lành, cam chịu. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn chuyên trị vai hiền “nức tiếng” màn ảnh nhỏ. Một số bộ phim mà nữ nghệ sĩ sinh năm 1965 từng tham gia phải kể đến như: Nước mắt đàn bà, Cha tôi và 2 người đàn bà, Ngọt ngào và man trá, Chuyện làng Nhô, Người đàn bà không con, Phố trong làng, Thông gia ngõ hẹp, Cuộc đời vẫn đẹp sao… 

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, từng làm Giám đốc Nhà hát Kịch nói, “nức tiếng” màn ảnh nhỏ khi đóng vai hiền lành- Ảnh 2.

NSND Ngọc Thư chuyên trị vai hiền lành. Ảnh: VTV

Không chỉ là gương mặt diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh, ngoài đời, NSND Ngọc Thư còn là một chiến sĩ mang quân hàm Đại tá. Trong ký ức làm nghề của NSND Ngọc Thư được trở thành người nghệ sĩ - chiến sĩ, khoác ba lô lên vai đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên khắp mọi miền đất nước là những tháng ngày đẹp nhất, nhiều kỷ niệm nhất. Bên cạnh công việc diễn xuất, chị còn có thời gian công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội và giữ chức vụ Giám đốc. 

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, từng làm Giám đốc Nhà hát Kịch nói, “nức tiếng” màn ảnh nhỏ khi đóng vai hiền lành- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Thư từng có thời gian là Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội. Ảnh: Đại đoàn kết

Trên sân khấu Nhà hát Kịch nói Quân đội, chị là một trong những diễn viên nòng cốt luôn được giao trọng trách đảm nhận vai chính trong các vở diễn. Với trách nhiệm, sự tâm huyết và luôn “cháy hết mình” trên sân khấu.

Sau khi nghỉ hưu, NSND Ngọc Thư dành nhiều thời gian hơn cho việc diễn xuất. Cũng nhờ vậy, khán giả truyền hình có thêm nhiều cơ hội để thưởng thức những bộ phim và vai diễn đa dạng của chị.

Nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, NSND Ngọc Thư cũng xuất sắc đạt được nhiều giải thưởng danh giá như: 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại các hội diễn toàn quân và toàn quốc. Chị cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, từng làm Giám đốc Nhà hát Kịch nói, “nức tiếng” màn ảnh nhỏ khi đóng vai hiền lành- Ảnh 4.

NSND Ngọc Thư - NSƯT Minh Tuấn gây ấn tượng trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. Ảnh: VTV

Thời gian gần đây, vợ chồng NSND Ngọc Thư - NSƯT Minh Tuấn vào vai bố mẹ Luyến "lươn" trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Với tính cách tráo trở, xấu xa, họ bị những người xung quanh xa lánh và được nhân vật Lưu (NSƯT Hoàng Hải) gọi là cặp "lươn chúa". Những phân cảnh có sự xuất hiện của bố mẹ Luyến đều khiến khán giả cảm thấy ức chế.

Chia sẻ về vai diễn này, NSND Ngọc Thư cho hay: "Có người bạn bảo tôi, sao nhân vật gì mà xấu và ghê gớm thế. Mọi người cũng nói là vào vai phản diện phải ác như thế mới hoàn thành vai diễn. Khi đọc kịch bản, tôi biết mình sẽ bị ghét nhưng chúng tôi không được lựa chọn vai diễn. Chúng tôi xác định đóng nhân vật đó phải khắc họa như thế".

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, từng làm Giám đốc Nhà hát Kịch nói, “nức tiếng” màn ảnh nhỏ khi đóng vai hiền lành- Ảnh 5.

NSND Ngọc Thư có cuộc hôn nhân hạnh phúc với NSƯT Minh Tuấn. Ảnh: Đại đoàn kết

 Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Thư về hưu vẫn tích cực đóng phim

Chia sẻ về cuộc sống sau khi về hưu, NSND Ngọc Thư bày tỏ rằng, quỹ thời gian của chị không nhiều nữa, giờ bản thân đóng góp được gì thì chị sẽ làm, kể cả phim ngắn. Mới đây, chị còn tham gia phim Tết ở làng địa ngụcKẻ ăn hồn. Là nghệ sĩ nên đi khắp nơi, miễn là được làm nghề và sáng tạo.

Trong cuộc sống hàng ngày, NSND Ngọc Thư cho biết, chị là người sống đơn giản, không đòi hỏi vật chất, cũng luôn tôn trọng không gian riêng tư, thú vui của chồng (NSƯT Minh Tuấn). Ông xã của chị cũng rất tôn trọng vợ. 

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, từng làm Giám đốc Nhà hát Kịch nói, “nức tiếng” màn ảnh nhỏ khi đóng vai hiền lành- Ảnh 7.
Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, từng làm Giám đốc Nhà hát Kịch nói, “nức tiếng” màn ảnh nhỏ khi đóng vai hiền lành- Ảnh 8.

NSND Ngọc Thư tham gia phim điện ảnh Kẻ ăn hồn. Ảnh: FBNV

Các con của chị hiện đã có cuộc sống ổn định, lập gia đình ở riêng, nhưng chị vẫn là người tự tay chăm cháu nội và ngoại. Nếu chị đi làm phim thì các con ở nhà tự xoay xở hoặc gọi điện để mẹ hướng dẫn từ xa.

Nếu không đi làm phim thì một ngày của NSND Ngọc Thư cũng khá bình yên. Sáng chị dậy sớm tập thể dục lắc vòng hoặc đi bộ, sau đó đi chợ và nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem