Nghi án người phụ nữ buôn gà bị giết, cướp lúc rạng sáng

Thứ tư, ngày 25/05/2016 07:40 AM (GMT+7)
Mọi người thấy nạn nhân tử vong bị mất tiền nên nghi ngờ chị Liên bị người khác giết rồi cướp tài sản.
Bình luận 0

Lãnh đạo xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết người.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Liên, người làm nghề buôn bán gà ở xã Trung Thành. Theo một nguồn tin, lúc 4h ngày 24.5, bà Nguyễn Thị Liên (54 tuổi, ở xã Trung Thành) lấy xe máy chạy lên chợ Láng (xã Quang Thành, huyện Yên Thành) để mua gà về bán.

img

Quốc lộ 7B nơi nạn nhân tử vong.

Đến 5h sáng cùng ngày, gia đình nhận được tin bà nằm chết bên đường đoạn qua xóm 1 và 2 xã Bắc Thành cùng huyện. Khi mọi người đến đưa chị đi bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành thì nạn nhân đã chết trước đó.

Người nhà nạn nhân, cho hay chị Liên đi buôn gà trong người luôn có khoảng 10 triệu đồng. Hôm xảy ra vụ việc chị chưa mua được gà, ví chỉ còn hơn 100.000 đồng nên mọi người nghi ngờ chị bị cướp?

Hồ Hồng Tuyến (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem