Nghi bị "cắm sừng", phạt tình địch 6 triệu

Chủ nhật, ngày 28/04/2013 10:38 AM (GMT+7)
Nghi ngờ một người đàn ông có quan hệ tình cảm với vợ mình, Bình đã đòi bồi thường danh dự 6 triệu đồng.
Bình luận 0

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa bắt quả tang đối tượng Đặng Ngọc Bình (SN 1982, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tiền.

img
Bình nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người khác (Ảnh minh họa)

Trước đó, Bình nghi ngờ một thanh niên là Phạm K.T. (SN 1991, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) có quan hệ tình cảm bất chính với vợ mình. Bình đã yêu cầu người này bồi thường danh dự cho mình bằng tiền.

Tối 26.4, Bình hẹn nam thanh niên này đến quán cà phê ở đường Âu Cơ (phường Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội). Khi Đặng Ngọc Bình đang có hành vi cưỡng đoạt 6 triệu đồng của người mà mình nghi ngờ dan díu với vợ, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang.

Công an thu giữ được vật chứng là 1 con dao chọc tiết lợn và 6 triệu đồng tiền mặt. Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồi tháng 3 vừa qua, Ngô Ngọc Sơn (SN 1965, ở Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) đã bị phạt tù vì đã ép buộc một gã đàn ông "bồi thường" 100 triệu sau khi bắt quả tang ông ta đang tắm với vợ mình.

Một buổi chiều, Sơn về nhà thấy người đàn ông Trần Ngọc L. (SN 1956, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang tắm cùng vợ mình - chị Nguyễn Thanh M. (SN 1967). Sơn đã bắt người tình của vợ phải viết giấy vay mình 100 triệu đồng, nếu không sẽ báo cho vợ ông ta biết, và lấy trước 15 triệu đồng.

Mặc dù TAND huyện Đông Anh (HN) xử sơ thẩm tuyên phạt Sơn 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, nhưng TAND Hà Nội xử phúc thẩm đã xem xét giảm mức phạt cho Sơn còn 30 tháng tù.

Theo Khám Phá
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem