Ngoại binh ghi 7 bàn cho Nam Định tại V.League 2021 bị... sát hại

PV Thứ ba, ngày 04/01/2022 10:24 AM (GMT+7)
Oussou Konan - chân sút đã ghi 7 bàn cho Nam Định ở V.League mùa giải 2021 đã bị sát hại tại quê nhà Bờ Biển Ngà. Thật trớ trêu, người gây ra vụ án mạng lại là người em họ của Konan.
Bình luận 0

Theo thông tin từ nhà môi giới Nguyễn Minh Châu, cựu tiền đạo Oussou Konan của CLB Nam Định đã bị sát hại ở quê nhà Bờ Biển Ngà vào lúc 2h00 rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. 

"Oussou Konan - Cựu tiền đạo của CLB DƯỢC NAM HÀ NAM ĐỊNH mùa bóng V.League 2021 đã bị giết chết tại quê nhà Bờ Biển Ngà vào lúc 02h00 khuya hôm qua theo giờ Việt Nam.

Thủ phạm chính là người em họ của Oussou Konan. Gã này đã lén bỏ thuốc độc vào ly rượu vang của Konan.

Kết thúc giai đoạn lượt đi của Giải bóng đá Ả Rập Xê Út, Konan trở về đón Tết cùng gia đình thì xảy ra đại hoạ.

Vĩnh biệt một tiền đạo bóng đá rất tài năng mà CR đã có dịp gắn bó và đồng hành. 

Cổ động viên bóng đá Thành Nam mãi nhớ cậu! Rest in peace Konan!", nhà môi giới bóng đá Nguyễn Minh Châu viết trên trang facebook cá nhân của mình.

Ngoại binh ghi 7 bàn cho Nam Định tại V.League 2021 bị... sát hại - Ảnh 1.

Oussou Konan giúp CLB Nam Định bay cao tại V.League 2021. Ảnh: Đức Nguyễn.

"Kết thúc giai đoạn lượt đi của giải Saudi Arabia, Konan trở về đón tết cùng gia đình và xảy ra đại hoạ. Vĩnh biệt một tiền đạo rất tài năng. Cổ động viên bóng đá thành Nam mãi nhớ đến cậu", facebook của CLB Nam Định dành sự tiếc nuối cho ngoại binh Konan.

Oussou Konan chính là nhân tố quan trọng giúp CLB Nam Định chen chân vào tốp 3 V.League 2021, khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà này ghi tới 7 bàn thắng. Tuy nhiên, sau khi V.League 2021 bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, BLĐ CLB Nam Định đã đành ngậm ngùi nói lời chia tay tiền đạo chủ lực của mình nhằm cắt giảm bớt quỹ lương. Bởi ai cũng biết bấy lâu nay Nam Định chưa bao giờ là đội bóng dư giả về mặt tài chính.

Sau khi chia tay đội bóng thành Nam, Oussou Konan đã chuyển đến đầu quân cho CLB Al Bukiryah, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 3 Saudi Arabia. Đây là giải đấu rất đặc biệt, khi mà nhiều đội bóng tại Pro League (giải đấu cao nhất Saudi Arabia) dùng để làm sân chơi cho nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội được cọ sát, cùng với đó là những cầu thủ nước ngoài thử việc để thích nghi với môi trường bóng đá Tây Á.

Được biết, trước đó tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã từ chối rất nhiều CLB ở Đông Nam Á để chọn thi đấu ở giải hạng 3 Saudi Arabia, nhằm chờ đợi cơ hội trở lại Việt Nam khi V.League 2022 khởi tranh.

Theo tìm hiểu từ Dân Việt, CLB Nam Định trước khi chia tay Oussou Konan cũng đã đặt vấn đề với tiền đạo này về một sự tái hợp trong tương lai gần nếu anh thử việc thất bại tại Saudi Arabia.

Cụ thể, đội bóng thành Nam đã bày tỏ nguyện vọng được ưu tiên ký lại với Oussou Konan ở thời điểm V.League 2022 trở lại. Mức lương và lót tay sẽ hậu hĩnh hơn rất nhiều so với những gì anh nhận được ở mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, đáng tiếc là điều này đã không thể xảy ra nữa khi Oussou Konan qua đời trong một vụ án mạng tại quê nhà.

Trước khi chuyển đến đầu quân cho CLB Nam Định, tiền đạo Oussou Konan từng vô địch Champions League châu Phi năm 2012 trong màu áo câu lạc bộ El Ahly Cairo của Ai Cập. Theo trang Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng hiện tại của Oussou Konan là 200.000 euro (khoảng 6 tỷ đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem