Ngoại trưởng Mỹ trưng ảnh Iraq khi nói về... Syria

Chủ nhật, ngày 08/09/2013 10:42 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã sử dụng ảnh tư liệu trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003 để minh họa cho hình ảnh mà ông khẳng định là "các nạn nhân của vụ tấn công hóa học ở Syria đang bị co giật và khó thở."
Bình luận 0
Theo Đài tiếng nói nước Nga và mạng tin infowars.com, trong một phiên điều trần về tình hình tại Syria hôm 31.8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã sử dụng ảnh tư liệu trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003 để minh họa cho hình ảnh mà ông khẳng định là "các nạn nhân của vụ tấn công hóa học ở Syria đang bị co giật và khó thở."

Thực chất, Ngoại trưởng Kerry đã vô tình trở thành "nạn nhân" của vụ bê bối mới đây của hãng tin BBC News, sau khi hãng này cho đăng tải một bức ảnh chụp tại Iraq từ 9 năm trước để minh họa cho vụ thảm sát kinh hoàng ở Houla, Syria hôm 26.5 vừa qua.

img
Ngoại trưởng John Kerry
Phóng viên ảnh Marco di Lauro, tác giả của bức ảnh nói trên, cho biết ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh do ông chụp được đăng trên website của BBC News vào đầu giờ sáng 27.5, để minh họa cho tin về vụ thảm sát tại Houla.

Phần chú thích ảnh cho biết bức ảnh “chụp thi thể các em nhỏ đang chờ chôn cất ở Houla” do một nhà hoạt động xã hội cung cấp và "chưa được kiểm chứng."

Theo ông Marco di Lauro, bức ảnh được ông chụp ngày 27.3.2003, ghi lại hình ảnh hàng chục thi thể trẻ em Iraq quấn trong túi vải trắng được phát hiện ở sa mạc phía Nam thủ đô Baghdad.

BBC News đã gỡ bỏ bức ảnh sau khi nhận được phản hồi từ ông Di Lauro.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem