Ngoại trưởng Nga hé lộ cách mới ngăn phương Tây giao vũ khí cho Ukraine

Minh Nhật (theo Aljazeera) Thứ năm, ngày 29/12/2022 17:38 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29/12 tiết lộ, Nga đã có kế hoạch mới nhằm làm gián đoạn việc cung cấp vũ khí và đạn dược của phương Tây cho Ukraine trong khi Kiev cùng ngày cáo buộc Moscow đã phát động một làn sóng tấn công mới vào nước này.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga hé lộ cách mới ngăn phương Tây giao vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn một khẩu lựu pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất về phía các vị trí của Nga gần Avdiivka, vùng Donetsk, Ukraine vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Ảnh AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, "các tuyến đường sắt, cầu và đường hầm" hiện được coi là mục tiêu của quân đội Nga liên quan đến kế hoạch ngăn chặn các chuyến vũ khí phương Tây giao cho Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga hôm thứ Tư 28/12, ông Lavrov cho biết các chuyên gia quân sự đã kêu gọi làm gián đoạn các tuyến vận chuyển vũ khí từ phương Tây đến Ukraine.

“Chúng tôi nhận thấy rằng Ukraine đang ngày càng nhận được nhiều vũ khí tốt hơn của phương Tây. Chúng tôi đã đưa ra các quyết định chuyên nghiệp về cách làm cho việc giao vũ khí này trở nên khó khăn hơn hoặc lý tưởng nhất là dừng chúng hoàn toàn”, ông Lavrov khẳng định.

Ngoài ra, ông Lavrov cho biết thêm rằng, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, chẳng hạn như mạng lưới năng lượng của nước này, đã gây khó khăn hơn cho việc cung cấp vũ khí mới tới Kiev.

“Và tôi tin rằng có những kế hoạch khác đang được thực hiện để giải quyết vấn đề này”, Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Vào đầu ngày 29/12, một làn sóng tấn công mới của Nga đã được báo cáo khi lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ các tên lửa đang lao tới ở một số thành phố, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych đã chia sẻ trên Facebook rằng, sáng sớm nay có nhiều đợt tên lửa của Nga đang lao tới, nhắm vào một số thành phố của Ukraine bao gồm cả Kiev.

"Kiev! Hệ thống phòng không đang hoạt động! Hãy bình tĩnh! Ở trong nơi trú ẩn cho đến khi chuông báo động trên không ngừng vang lên", chính quyền thủ đô Ukraine cho biết trong một thông báo gửi tới công chúng.

Các vụ nổ đã được nghe thấy ở Kiev, Zhytomyr và Odesa, các nhân chứng và phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Trước đó, trong đêm, một loạt máy bay không người lái tự sát mới của Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng ở các khu vực Kharkov, Zaporizhzhya và Dnipropetrovsk của Ukraine, nhưng hầu hết chúng đã bị quân đội Kiev bắn hạ, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết vào ngày 29/12.

"Quân Nga một lần nữa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Kharkov, sử dụng 13 máy bay không người lái Shahed-136 của Iran trong cuộc oanh tạc này. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn hạ 11 máy bay không người lái của Nga", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Các cuộc pháo kích vào vùng ngoại ô Zaporizhzhya trong đêm đã làm hư hại các đường dây điện và đường ống dẫn khí đốt cũng như làm hư hại các ngôi nhà.

Kyrylo Tymoshenko, Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết trên Telegram rằng, các lực lượng Nga cũng đã bắn phá một bệnh viện ở thành phố Kherson vừa được giải phóng, nhưng may mắn không có ai bị thương.

Trong khi đó, quân đội Ukraine thông báo thêm rằng, các lực lượng Nga cùng ngày đã dội một loạt tên lửa và rocket dọc toàn bộ chiến tuyến ở phía đông, trong khi cố đẩy mạnh cuộc tấn công đang bế tắc của họ tại mặt trận Bakhmut và Avdiyivka thuộc tỉnh Donetsk đồng thời ổn định các vị trí của họ ở khu vực Lyman của tỉnh Lugansk lân cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem