Ngọc Trinh bị tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo
Ngày 2/2, TAND TP.HCM tuyên Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 35 tuổi) 1 năm tù, cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.
Bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị phạt 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Ngọc Trinh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: PN
Theo tòa, hành vi của Ngọc Trinh và Đông đã gây ra hậu quả xấu, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội. Những lần thực hiện hành vi phạm tội, hai bị cáo đã quay video lại và đăng lên mạng xã hội, thu hút nhiều người quan tâm.
Hành vi của Ngọc Trinh và Đông là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội từ 2 lần trở lên... Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng...
Trong đó, Trinh có nơi ở ổn định, đã bị giam hơn 3 tháng, không cần tiếp tục cách ly khỏi xã hội. Vì thế, HĐXX tuyên trả tự do cho Ngọc Trinh ngay tại phiên tòa, song bị cáo phải quay về trại giam làm thủ tục.
Thời gian Ngọc Trinh bị tạm giam không được trừ vào thời gian thi hành án treo
Sau thông tin này, bạn đọc đặt câu hỏi, Ngọc Trinh đã bị giam hơn 3 tháng, vậy thời gian này có được trừ vào thời gian thi hành án treo?
Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Nghị quyết số 02/VBHN-TANDTC ngày 7/9/2022 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 về án treo quy định, thời gian đã tạm giữ, tạm giam đối với người bị kết án nhưng cho hưởng án treo không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù để ấn định thời gian thử thách.
Trường hợp trong thời gian thử thách nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, khi giải quyết tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào thời gian chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.
Như vậy, theo quy định mới này, Ngọc Trinh phải chấp hành đủ 1 năm án treo, kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật mà không được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam trước đó.
Trước kia, Nghị quyết số 01/2007/NQ- HĐTP ngày 2/10/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự 1999 về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt quy định: Trường hợp người bị xử phạt tù đã bị tạm giam thì lấy mức hình phạt tù trừ đi thời gian đã bị tạm giam để xác định mức hình phạt tù còn lại phải chấp hành...
Nếu áp dụng theo hướng dẫn này, Ngọc Trinh sẽ được trừ thời hạn tạm giam hơn 3 tháng và chỉ còn phải chấp hành án treo 8 tháng 27 ngày và thời gian thử thách 2 năm.
Luật sư Thơm nêu quan điểm, Bộ luật hình sự hiện nay quy định, án treo không phải là hình phạt mà chỉ là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.
Cụ thể, khoản 1, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về án treo như sau: Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 1 năm đến 5 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.
Tuy nhiên, theo hướng dẫn hiện nay của TAND tối cao, thời gian tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo đã có những quan điểm khác nhau về việc áp dụng nguyên tắc bình đẳng và chính sách nhân đạo của pháp luật được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Bộ luật hình sự 2015.
Điểm b, khoản 1, Điều 3 Bộ luật hình sự 2015 nêu rõ mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật.
Mặt khác, khoản 1, Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 quy định, thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 1 ngày tù.
Theo đó, bất kỳ người nào trước đó đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam để giải quyết vụ án mà khi xét xử tòa án tuyên bố áp dụng hình phạt tù có thời hạn và quyết định thời hạn chấp hành hình phạt phạt tù, đều được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam đó vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.
Từ bình luận trên, luật sư Thơm nêu quan điểm, quy định không trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam chỉ nên áp dụng trường hợp bị cáo phạm tội mới trong thời gian thử thách hoặc trừ khi họ vi phạm nghĩa vụ từ 2 lần trở lên.
Còn đối với trường hợp khi tuyên phạt tù cho hưởng án treo phải trừ cho bị cáo thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam.
"Để đảm bảo việc nhận thức và áp dụng pháp luật thống nhất, cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn bổ sung liên quan đến vấn đề này và nếu áp dụng không trừ thời gian tạm giữ, tạm giam, cần thiết phải sửa đổi bổ sung Điều 38 Bộ luật hình sự 2015" – vị luật sư nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.