Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Daily Star, cư dân địa phương bày tỏ lo ngại rằng những con ruồi có thể lây truyền bệnh sốt phát ban hay bệnh tả.
Nhiều dân làng dùng đến hết cả thuốc xịt côn trùng mà vẫn không hết ruồi. Mọi nỗ lực tiêu diệt, làm sạch nơi ruồi có thể làm tổ vẫn không đem lại kết quả.
“Chúng sinh sôi với tốc độ khủng khiếp”, một cư dân địa phương nói.
Một phụ nữ bình luận: “Chúng tôi giống như tù nhân bị nhốt ngay ở chính nhà của mình. Không có cách nào ra khỏi nhà khi chúng cứ lởn vởn trong khu vực”.
Dân làng Nga sống khổ sở vì tình trạng ruồi sinh sôi nảy nở.
Cư dân Elena Karpova nói: “Chúng ở khắp nơi. Chúng tôi không thể đi đâu được”.
“Những con đường bị ruồi bao phủ đến mức chỉ nhìn thấy một màu đen”.
“Chúng tôi chưa dám đi hái táo vì sợ ruồi truyền bệnh sang cho những cây táo. Liệu chúng có còn an toàn để ăn?”, một cư dân đặt câu hỏi.
Các nhà sinh thái học nói việc sử dụng phân bón không rõ nguồn gốc và chất thải của một nhà máy gia cầm gần đó là nguyên nhân khiến ruồi sinh sôi mạnh.
Ủy ban điều tra Nga, vốn chỉ điều tra các vụ án nghiêm trọng, cũng đã vào cuộc. Những người làm ảnh hưởng đến môi trường có thể bị phạt tù tới hai năm.
Sinh vật bí ẩn không rõ là con gì xuất hiện trên đường phố vào ban đêm khiến dân làng Argentina kinh hãi.