Dòng người ùn ùn kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn

Thứ bảy, ngày 28/01/2023 10:26 AM (GMT+7)
Hàng chục nghìn người dân, du khách đến bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định) dịp đầu Xuân 2023 để tham quan, "trẩy hội" đầu năm và dự lễ kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.
Người "chật như nêm" kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn - Ảnh 1.

Những ngày này, hàng chục nghìn người dân Bình Định và du khách thập phương nô nức du xuân, trẩy hội tại bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Người "chật như nêm" kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn - Ảnh 3.

Đến bảo tàng Quang Trung đầu năm mới, hàng trăm lượt người xếp hàng tự tay xách cho mình gàu nước từ giếng cổ, uống một ngụm rồi rửa mặt, chỉnh trang quần áo tươm tất trước khi vào dâng hương trong Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt.

Người "chật như nêm" kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn - Ảnh 4.

Tin từ bảo tàng Quang Trung cho biết, tính từ mùng 1 đến chiều mùng 5, bảo tàng đón trên 32.000 lượt du khách, người dân đến tham quan, dự Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 - 2023).

Người "chật như nêm" kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn - Ảnh 5.

Theo Giám đốc Bảo tàng Quang Trung Châu Kinh Tú, lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa năm nay diễn ra 3 ngày với 2 phần chính lễ và hội. Phần lễ được tỉnh Bình Định tổ chức vào chiều 4 tết, gồm các nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn (thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn) và Đền thờ song thân Tây Sơn Tam kiệt tại Di tích Gò Lăng (thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn) để tưởng nhớ, tri ân công lao của Tây Sơn Tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng triều Tây Sơn đã lập nên chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước; đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa phá 20 vạn quân Thanh...

Người "chật như nêm" kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn - Ảnh 6.

Phần hội diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và 6 tết (26, 27/1 dương lịch), gồm các hoạt động vui chơi, trẩy hội, rước lộc, như: Hội đánh bài chòi dân gian; hội thi kéo co, đẩy gậy; biểu diễn lân sư rồng; biểu diễn tuồng, ca kịch bài chòi; rước lộc từ giếng cổ…

Người "chật như nêm" kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn - Ảnh 7.

Trước đó, chiều ngày 25/1 (mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tại Bảo tàng Quang Trung, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023). Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Tây Sơn Tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng triều Tây Sơn đã lập nên những chiến công oai hùng, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước; đặc biệt, tôn vinh công tích lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Người "chật như nêm" kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn - Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt.

Người "chật như nêm" kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn - Ảnh 9.

Dòng người đông nghịt đến tham quan Bảo tàng vua Quang Trung dịp đầu xuân.

Người "chật như nêm" kéo về bảo tàng Quang Trung "trẩy hội", uống nước giếng cổ nhà Tây Sơn - Ảnh 10.

Không khí nô nức, đông đúc người tại bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

 

Dũ Tuấn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem