Người chồng tạt axit, đâm tử vong vợ giữa đường ở Bắc Giang có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 22/11/2022 18:08 PM (GMT+7)
Thân Văn Hiếu, 25 tuổi, truy đuổi vợ giữa đường trong đêm rồi dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Với hành vi này, theo chuyên gia pháp lý, Hiếu có thể đối mặt khung hình phạt cao nhất của tội giết người.
Bình luận 0

Tạt axit, đâm tử vong vợ giữa đường

Đêm 21/11, mạng xã hội lan truyền bài đăng, chia sẻ nội dung vụ án mạng xảy ra tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo nội dung đoạn clip, cô gái đi xe máy với tốc độ cao, vừa chạy vừa hét lớn.

Người chồng tạt axit, đâm tử vong vợ giữa đường ở Bắc Giang có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tạt axit, đâm vợ tử vong giữa đường. Ảnh: Minh Hòa.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đang điều tra vụ án giết người xảy ra đêm 21/11, tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Qua điều tra, công an đã triệu tập chồng của nạn nhân là Thân Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) đến làm việc. Hiếu khai nhận do ghen tuông, tối 21/11, nghi phạm dùng axit, dao truy đuổi, sát hại chị N.T.T. khiến nạn nhân tử vong.

Khám nghiệm tử thi xác định trên người nạn nhân có nhiều vết dao đâm tại phần cổ, lưng, sườn, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

Đối mặt khung hình phạt cao nhất của tội giết người

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin ban đầu, thấy hành vi của người chống là rất côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác và phạm tội đến cùng nên có thể cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng để điều tra về tội giết người.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, trong vụ việc này, nếu bị chứng minh có tội, người chồng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng.

Với hậu quả khiến nạn nhân tử vong, người chống có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội giết người là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, vị chuyên gia cho biết, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ án mạng vì tình cho thấy đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều người thiếu kỹ năng sống, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, ích kỷ, tham lam và coi thường pháp luật. Chỉ vì cảm xúc của bản thân mà sẵn sàng ra tay sát hại bất kỳ ai, dù đó là người thân thiết nhất của mình.

Để giảm thiểu những vụ án mạng vì tình đau lòng như vậy, vấn đề đạo đức xã hội cần phải được nâng cao thông qua hoạt động giáo dục và tự giáo dục.

Việc giáo dục đạo đức nhân cách ở nhà trường phải coi trọng nhiều hơn, cần phải xây dựng nếp sống văn hóa, hình thành những chuẩn mực đạo đức xã hội, trong đó tình yêu thương, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng là những vấn đề cần được quan tâm hơn nữa.

"Khi giáo dục đạt hiệu quả, con người biết yêu thương quý trọng lẫn nhau, biết tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác, những hành vi vi phạm, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, tính mạng sức khỏe người khác sẽ giảm đi" – ông Cường nêu quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem