TP.HCM: Người dân bàn giao 5 cá thể khỉ cho Chi cục Kiểm lâm TP

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 22/02/2023 14:11 PM (GMT+7)
Sau 6 năm nuôi dưỡng, đàn khỉ từ 3 con đã phát triển thành 5 con, lo ngại gây nguy hiểm cho hàng xóm, một người dân tại TP.HCM đã bàn giao toàn bộ số khỉ này cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.
Bình luận 0
Người dân bàn giao 5 con khỉ cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM nuôi từ 6 năm trước - Ảnh 1.

Ông Phan Vi Quang (50 tuổi) ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM nuôi 3 con khỉ từ 6 năm về trước, hiện tại sau thời gian nuôi dưỡng những con khỉ đã sinh thêm tổng 5 con. Ông Quang đã bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Ngày 22/2, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 5 cá thể khỉ (4 con lớn, 1 con khỉ con) từ ông Phan Vi Quang (50 tuổi) ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo ông Quang, 6 năm trước, ông được bạn cho 3 con khỉ con chưa biết ăn, gồm một con khỉ đuôi dài, một con khỉ đuôi lợn và một con khỉ vàng. Sau khi nuôi được 3 năm, khu vực nhà ông xuất hiện một con khỉ đuôi lợn, giống cái. Ông đã bẫy con khỉ này, nhốt chung với 3 con khỉ đang nuôi. 

Qua thời gian, con khỉ đuôi lợn đẻ thêm được một con khỉ con. Những con khỉ này tỏ ra hung hăng khi có người lạ đến gần. Sợ đàn khỉ sổng chuồng ảnh hưởng đến hàng xóm, ông Quang đã liên hệ lực lượng kiểm lâm để bàn giao với mong muốn những con khỉ này được thả về rừng tự nhiên.

Trong sáng nay, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho hay, 5 con khỉ đã được gây mê và đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã huyện Củ Chi chăm sóc trước khi thả về rừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem