Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội gần 40 độ C

Thứ ba, ngày 09/06/2020 15:48 PM (GMT+7)
Trong ngày nóng đổ lửa với mức nhiệt gần 40 độ C, người dân lao động ở Hà Nội vẫn phải chật vật mưu sinh, ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng như thiêu đốt.
Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 1.

Hôm nay (9/6), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 1.

Dù đã giảm nhẹ so với ngày hôm qua nhưng ở Hà Nội, nhiệt độ đo được ngoài đường lúc 12h vẫn ở mức trên 40 độ C do hiệu ứng bê tông hoá.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 3.

Người tham gia giao thông khi dừng đèn đỏ đều tìm đến những vị trí có bóng cây xanh mát hoặc dưới gầm cầu vượt, đường sắt trên cao...

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 2.

Trong những ngày nắng nóng kỷ lục này, các chuyên gia cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, tuy nhiên vì mưu sinh những người lao động vẫn phải vật lộn ngoài trời nắng.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 3.

Chỉ số tia UV tại Hà Nội ngày hôm nay có giá trị từ 8 - 10 với nguy cơ gây hại rất cao đối cho cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 4.

Nhiều người đi đường đội thêm 1 chiếc mũ dưới mũ bảo hiểm, đồng thời bịt khăn để che kín phần đầu, tránh để ánh nắng chiếu vào da.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 5.

Các quán nước vỉa hè đắt hàng hơn vì người lao động phải liên tục bổ sung nước cho cơ thể.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 6.

Gầm cầu vượt trở thành nơi trú ẩn cho những người lao động nghỉ ngơi sau khi phải quốc bộ 1 quãng đường dài dưới trời nắng nóng.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 7.

Tài xế xe ôm tìm nơi có bóng râm rồi ngủ luôn trên yên xe để quên đi cái nóng oi bức.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 8.

Bán bún chả trên phố Ô Quan Chưởng (Hà Nội), bà Phạm Thị Hồng cho biết, dù ngồi ở dưới bóng cây nhưng vẫn không ăn thua. "Năm nào cũng thế, vất vả nhất là 12h trưa phải ngồi quạt chả dưới cái nắng 40 độ thế này. Hôm nay còn đỡ chứ như hôm qua 50 độ tôi mệt không thở nổi", bà Hồng nói.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 9.

Những người vận chuyển nước cũng tất bật hơn trong những ngày nắng nóng.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 10.

Tại phố Gầm Cầu, nhiều người lao động vẫn phải bốc dỡ hàng hóa dưới cái nắng gay gắt lúc 1h trưa.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 11.

Vác những thùng hàng nặng trĩu lên xe, anh Hoàng Quốc Nam cho biết, những ngày này người ta vận chuyển đá lạnh nhiều hơn mà những thùng đá thì rất nặng nên công việc của tôi vì thế cũng vất vả hơn.

Người dân chật vật mưu sinh trong cái nóng đổ lửa ngày Hà Nội 40 độ - Ảnh 12.

Dự kiến đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới, khu vực Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/6.

 

Trọng Hiếu - Đinh Hòa
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem