Người dân đu dây, đi xe thang cùng cảnh sát chữa cháy ở Đà Nẵng

Theo tình huống giả định, cháy tại khu vực quầy bar, khói bao trùm các lối thoát nạn. Nhân viên bảo vệ phát hiện cháy và hô hoán cho toàn bộ khách chạy ra ngoài, đồng thời báo cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN).

Người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy.

Tìm kiếm và cứu nạn người bị nạn, đưa người ra khỏi đám cháy.

Cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ quạt hút - thổi khói tại khu vực tầng bán hầm, cung cấp không khí cho đồng đội đang tham gia công tác cứu chữa.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình cứu người bằng cầu dây nghiêng.

Xe thang cũng được huy động để tiếp cận người bị nạn trên tầng cao.

Trong công tác CHCN của lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN thời gian cứu nạn, cứu hộ được coi là giây vàng, phút vàng, giờ vàng.

Nhanh chóng di chuyển nạn nhân bị thương đế cơ sở ý tế gần nhất.

Có mặt theo dõi buổi diễn tập, chị Thanh Hà (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chia sẻ: "Chứng kiến quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng tôi mới cảm thấy thật không dễ dàng. Vì có rất nhiều công đoạn, đặc biệt là trong tình huống nguy cấp, mọi người cần phối hợp nhịp nhàng để nhanh chóng chữa cháy và cứu người".

Buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Phương Đông chiều 25/1.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.