Người dân TP.HCM lần đầu tiên được xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc

Quang Sung Thứ năm, ngày 20/04/2023 13:11 PM (GMT+7)
Chủ nhật tuần này, UBND quận 3 sẽ tổ chức đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc. Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức đua ghe ngo. Các đội tham dự đến từ nhiều tỉnh thành Đông Nam bộ như TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và đội đua của tỉnh Kiên Giang.
Bình luận 0

Đua ghe ngo nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng lễ 30/4, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). 

Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức hội đua ghe ngo - một lễ hội đặc trưng của người Khmer, thường được tổ chức ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. Lễ hội đua ghe ngo tại TP.HCM lần này thu hút 9 đội tham gia tranh tài đến từ TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang và Bình Phước. 

Thời gian đua dự kiến diễn ra từ 6 - 12 giờ ngày 23/4 tại kênh Nhiêu Lộc, đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ.

TP.HCM: Lần đầu tổ chức lễ hội đua ghe ngo - Ảnh 1.

Lễ hội đua ghe ngo tại tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Huỳnh Xây

Đại diện ban tổ chức cho biết, hoạt động này nhằm tạo sự gắn bó, đoàn kết khối đại đoàn kết các dân tộc. Ngoài ra còn thúc đẩy du lịch cho địa phương nói riêng và TP.HCM nói chung. Hoạt động lần này còn nhằm phát huy và bảo tồn văn hóa đua ghe ngo của đồng bào Khmer Nam bộ.

Bên cạnh hoạt động đua ghe ngo, ban tổ chức còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số tại TP.HCM. Tổ chức không gian ẩm thực với các món ăn đặc trưng của đồng bào Khmer, Tày, Chăm... Hoạt động dự kiến thu hút nhiều người dân thành phố tham gia trải nghiệm vào dịp cuối tuần...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem