Người đóng giả Bác Hồ vào quán bar ở Hà Nội có thể đối mặt vi phạm hình sự?

Đình Việt Thứ ba, ngày 03/11/2020 08:29 AM (GMT+7)
Cơ quan Công an đã triệu tập nam thanh niên đóng giả Bác Hồ vào một quán bar ở Hà Nội để làm rõ động cơ, mục đích để xử lý nghiêm minh. Việc đóng giả, "nhái" hình ảnh lãnh tụ một cách thiếu nghiêm túc khiến rất nhiều người bức xúc.
Bình luận 0

Triệu tập thanh niên đóng giả Bác Hồ

Theo clip được chia sẻ, nam thanh niên đóng giả Bác Hồ đã đến quán bar có địa chỉ tại phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Sau khi bị dân mạng phản ứng gay gắt, đoạn clip đã được chủ nhân xóa khỏi trang cá nhân, quán bar cũng khóa trang Facebook của mình. Tuy nhiên, đoạn clip đã được nhiều người sao chép và chia sẻ ở các diễn đàn.

Người đóng giả Bác Hồ vào quán bar nhảy nhót dịp Hallowen có thể đối mặt tội hình sự? - Ảnh 1.

Hình ảnh đang lan truyền trên mạng việc một nhóm thanh niên đóng giả Bác Hồ

"Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, nếu có chuyện lợi dụng hình ảnh lãnh tụ để mua vui phải xử lý thật nghiêm" – một bạn đọc bức xúc.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên đóng giả Bác Hồ,  CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang thụ lý vụ nhóm thanh niên đóng giả Bác Hồ vào một quán bar trên địa bàn đêm Halloween. 

Đối tượng đóng giả Bác Hồ còn nói: "Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?".

Danh tính nam thanh niên đóng giả Bác Hồ trong đêm Halloween tại quán bar được cảnh sát xác định là Đ.T.N (SN 1976, hiện đang thường trú ở quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, những hình ảnh, clip đang xuất hiện trên mạng xã hội với thái độ cười cợt có nội dung ghi lại sự việc một thanh niên đóng giả Bác Hồ rồi vào quán bar với thái độ thiếu nghiêm túc; đi đứng nói năng thiếu chuẩn mực đang khiến dư luận phẫn nộ và lên án.

Theo vị luật sư, việc đưa lên mạng những hình ảnh như vậy là không phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục Việt Nam và có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng.

Cụ thể điểm a, khoản 1, điều 8; khoản 1, điều 16 và khoản 1, điều 18 Luật An ninh mạng 2018 quy định nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin có nội dung xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, danh hùng dân tộc; tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Theo đó, người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 7, điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Người đóng giả Bác Hồ vào quán bar nhảy nhót dịp Hallowen có thể đối mặt tội hình sự? - Ảnh 3.

Luật sư Đặng Văn Cường đã phân tích vụ việc này dưới góc độ pháp lý.

Cụ thể, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Tuyên truyền, kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người có hành vi đóng giả Bác Hồ với thái độ thiếu nghiêm túc, cơ quan chức năng cần xác minh đối tượng đó thực hiện hành vi nhằm động cơ, mục đích gì. 

Nếu là mục đích chính trị cần phải xử lý hình sự, còn nếu do sự thiếu hiểu biết thì thanh niên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Luật sư Cường thông tin, hình ảnh của Bác Hồ chỉ được tái hiện trên sân khấu hoặc trong các tác phẩm nghệ thuật về những nội dung liên quan đến sự nghiệp, cuộc đời của Bác dựa trên lịch sử nhằm ca ngợi, tôn vinh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, hoặc được tái hiện trong các tác phẩm sử dụng làm tư liệu, tài liệu lịch sử và những hình ảnh này cũng phải được thể hiện đúng chuẩn mực.

Bất kỳ hành vi nào thể hiện thái độ thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc đều là hành vi vi phạm pháp luật. Kể cả những nghệ sĩ vào vai Bác Hồ để trình diễn cũng phải có thái độ nghiêm túc, không được tùy tiện, đóng giả Bác Hồ để thực hiện những hành vi không chuẩn mực.

Do đó hành vi của người đăng clip, đưa thông tin lên mạng và người đóng giả Bác Hồ với thái độ cười cợt là hành vi đáng bị lên án, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem