Người hành hung phụ nữ đang mang thai tại cửa hàng thủy sinh Bích Phương bị khởi tố

Bùi Tư - Đăng Khôi Thứ sáu, ngày 24/01/2025 13:02 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc người phụ nữ mang thai bị hành hung tại cửa hàng thủy sinh Bích Phương, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Đức đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lý.
Bình luận 0

Ngày 24/1, nguồn tin của PV Dân Việt xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lý (SN 1984, thường trú tại quận Bình Thạnh) về tội cố ý gây thương tích. Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức phê chuẩn.

Nguyễn Thị Lý là người đã có hành vi hành hung chị T.T.B.P (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai) tại cửa hàng thủy sinh Bích Phương, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước vào ngày 22/3/2024.

Người hành hung phụ nữ đang mang thai tại cửa hàng thủy sinh Bích Phương bị khởi tố- Ảnh 1.

Camera ghi lại thời điểm chị P bị bà Lý hành hung. Ảnh cắt tử clip.

Theo hồ sơ, trưa 22/3, khi cả hai đang ở trong nhà thì bà Lý cùng chồng là Vũ Hoài Nam (SN 1984, ngụ quận 1), chủ cửa hàng thủy sinh Haki đến trước cửa hàng thủy sinh Bích Phương, nơi ở của gia đình. Vợ chồng bà Lý dùng điện thoại quay phim lại và tự ý đẩy cổng, mở cửa xông vào bên trong.

Khi xông vào bên trong, người phụ nữ lớn tiếng chửi mắng. Sau lời qua tiếng lại, người phụ nữ này dùng tay tát vào mặt rồi túm tóc, đánh liên tục vào người chị P.

Người hành hung phụ nữ đang mang thai tại cửa hàng thủy sinh Bích Phương bị khởi tố- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt trước cửa hàng thủy sinh Bích Phương.

Người hành hung phụ nữ đang mang thai tại cửa hàng thủy sinh Bích Phương bị khởi tố- Ảnh 3.

Bên trong cửa hàng thủy sinh Bích Phương - Nơi chị P bị hành hung.

Chồng chị P cho biết, thời điểm bị hành hung, chị P đang mang thai.

"Mặc dù vợ tôi và tôi liên tục la lớn là vợ đang có thai, nhưng Lý vẫn tiếp tục đánh. Sau khi bị hành hung thì vợ tôi bị đau bụng âm ỉ, đau vùng da đầu nên được đưa đến bệnh viện khám, kết quả vợ tôi được kết luận bị xuất huyết buồng trứng bên trái", anh Hậu nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Hậu đã đến Công an phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM trình báo và yêu cầu xử lý hình sự với vợ chồng bà Lý.

Qua giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị P tại thời điểm giám định là 1%.

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì hành vi của bà Lý dùng tay đánh chị P gây thương tích với tỉ lệ 1%, chưa đủ định lượng xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Ngay sau đó, chị P đã có đơn khiếu nại về việc không khởi tố vụ án hình sự đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức. Sau đó, đại tá Trần Văn Hiếu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã bác toàn bộ khiếu nại của chị P.

Chị P đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại về Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đến Viện KSND TP Thủ Đức.

Viện KSND TP Thủ Đức nhận thấy, hành vi của bà Lý có đủ yếu tố cấu thành tội "cố ý gây thương tích", quy định tại điểm c, điểm i, điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện bị hại có đơn yêu cầu khởi tố hành vi của Lý, cả 2 bên không thỏa thuận bồi thường dân sự được. Cần thiết khởi tố hành vi của Lý theo quy định.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức ra quyết định không khởi tố và quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức là chưa có căn cứ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem