Người phụ nữ độc đoán trong “Hãy nói lời yêu” từng vay tiền bạn vào TP.HCM vì tin đồn về chồng

Châu Anh (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 19/06/2021 06:35 AM (GMT+7)
Vai diễn của nghệ sĩ Nguyệt Hằng trong “Hãy nói lời yêu” khiến khán giả vừa thương vừa trách. “Điên loạn” vì bị chồng phản bội trên phim là vậy nhưng ở ngoài đời, chị lại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã và các con.
Bình luận 0

Sau một thời gian lên sóng, "Hãy nói lời yêu" ngày càng thu hút người xem với những tình tiết hấp dẫn, gần gũi với đời sống. Một trong những nhân vật khiến khán giả vừa thương vừa ghét chính là bà Hoài do nghệ sĩ Nguyệt Hằng thủ vai. Bà Hoài là mẫu người phụ nữ độc đoán, hiếu thắng. Trong gia đình, bà Hoài luôn là người đứng ra quyết định mọi việc, các thành viên còn lại không có quyền phản đối.

Người phụ nữ độc đoán trong “Hãy nói lời yêu” từng vay tiền bạn vào TP.HCM “bắt” ghen - Ảnh 1.

Tạo hình của nghệ sĩ Nguyệt Hằng trong "Hãy nói lời yêu". (Ảnh chụp màn hình)

Bi kịch xảy ra khi bà Hoài biết chồng mình là ông Tín (NSND Trọng Trinh) ngoại tình. Nhiều biến cố liên tiếp đổ ập xuống gia đình tưởng chừng rất hạnh phúc, sung túc. Là một người hiếu thắng và coi trọng thể diện nên khi biết tin chồng ngoại tình, bà Hoài không ngừng dằn vặt và nói lời cay nghiệt với chồng. Bà còn tìm đến tận nơi gặp "tiểu tam" để đánh ghen và khiến cô ta sảy thai. Theo diễn biến mới nhất, bà Hoài đã xin nghỉ việc và dành toàn bộ thời gian ép con trai ăn và học theo ý mình.

Độc đoán, cay nghiệt trên phim là vậy nhưng ở ngoài đời, Nguyệt Hằng có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và bốn người con. Ông xã của nữ nghệ sĩ là diễn viên Anh Tuấn, người chuyên đóng những vai ác, đểu cáng trên sóng truyền hình. Nguyệt Hằng – Anh Tuấn quen nhau từ năm 1991, khi đang là sinh viên của lớp Diễn viên khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 1996, cặp đôi tổ chức đám cưới và chào đón con gái đầu lòng.

Người phụ nữ độc đoán trong “Hãy nói lời yêu” từng vay tiền bạn vào TP.HCM “bắt” ghen - Ảnh 2.

Nguyệt Hằng bên ông xã Anh Tuấn. (Ảnh: NSX "Là vợ phải thế")

Trong một chương trình truyền hình, diễn viên Anh Tuấn chia sẻ về khoảng thời gian đầu sau kết hôn: "Chúng tôi cưới nhau từ năm 23 tuổi và có con luôn. Từ đó tới năm 30 tuổi, tôi vẫn còn trẻ nên ham chơi, không coi trọng gia đình. Tâm lý của tôi lúc ấy là thích thì bỏ. Nhiều trận sóng gió to đã xảy ra. Đến giờ, tôi phải cảm ơn vợ tôi thời gian đó đã luôn vững tinh thần để giữ tổ ấm".

Diễn viên Nguyệt Hằng từng chia sẻ rằng Anh Tuấn là người nghịch ngợm nhưng rất chiều vợ, thương con. Anh là hậu phương vững chắc để vợ yên tâm theo đuổi nghệ thuật và gặt hái được thành công như bây giờ. Cách đây không lâu, Nguyệt Hằng từng hé lộ rằng chính ông xã là người động viên, thách thức chị đảm nhận vai phản diện. Vốn là người hiếu thắng, chị ngày càng hứng thú và quyết hoàn thành tốt vai diễn trong "Hãy nói lời yêu".

Tại talkshow "Là vợ phải thế" lên sóng năm 2018, Nguyệt Hằng từng kể về lần đi "bắt ghen": "Khi đó là giai đoạn bế tắc nhất của cuộc sống, tôi nghĩ anh Tuấn vào TP.HCM là không muốn sống với nhau nữa. Vô tình, tôi nghe một tin đồn thổi, nghi ngờ một chút về chuyện tình cảm. Dù tôi không có tiền nhưng vẫn vay tiền cô bạn để bay vào TP.HCM với lý do muốn bỏ anh Tuấn. Khi vào, tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra và không hiểu sao lại tin vào thông tin đó".

Vợ chồng Nguyệt Hằng – Anh Tuấn là một trong những cặp đôi đông con nhất trong giới nghệ sĩ miền Bắc. Dù bận rộn với công việc nhưng cả hai vẫn dành thời gian để chia sẻ, chăm sóc con cái. Tình cảm bền chặt, ngọt ngào của Nguyệt Hằng – Anh Tuấn luôn được công chúng ngưỡng mộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem