Người phụ nữ "kéo lê" khối bướu "khủng" nặng 19kg hơn 10 năm

Bạch Dương Thứ ba, ngày 30/03/2021 17:18 PM (GMT+7)
Chiều 30/3, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã thông tin về ca phẫu thuật thành công khối bướu "khủng" nặng 19kg đeo bám trên người bệnh nhân suốt 14-15 năm.
Bình luận 0
Người phụ nữ "kéo lê" khối bướu "khủng" nặng 19kg hơn 10 năm - Ảnh 1.

Bác sĩ đang chỉ kết quả chụp MRI khối bướu khổng lồ của bệnh nhân.

Chị L.T.T (sinh năm 1984, ngụ tại Bình Dương) chia sẻ: "Tôi thấy mình có cục bướu ở chân từ hồi 12, 13 tuổi, lúc đó khối bướu chỉ bằng cái chén. Rồi nó lớn dần, khoảng 4-5 năm nay thì to nhanh khủng khiếp, đau nhức dữ dội. Tôi lê lết mang theo khối bướu đó, đi lại rất khó khăn, không thể làm được công việc gì".

Khi nhập khoa Phỏng – Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, khối bướu ở chân chị T. dài gần 60cm, chiều ngang gần 40cm. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình cho biết, bệnh nhân được Phòng Công tác xã hội bệnh viện kết nối để phẫu thuật tại khoa. Chẩn đoán ban đầu là bệnh nhân bị u sợi thần kinh, tuy nhiên do để quá lâu nên phát triển thành khối u khổng lồ.

Kết quả chụp MRI cũng như DSA hình ảnh cho thấy, khối u có rất nhiều mạch máu lớn nuôi dưỡng nên dự đoán việc phẫu thuật sẽ rất khó khăn trong công tác cầm máu.

Để hạn chế chảy máu, trước ca mổ 2 ngày, các bác sĩ đã tiến hành thắt một số mạch máu lớn nuôi khối u, nhờ vậy đã giảm được khoảng 40-50% lượng máu chảy khi mổ. Tuy vậy, trong ca mổ kéo dài 3 tiếng, bệnh nhân đã phải truyền 4 đơn vị máu.

"Lúc đầu chúng tôi dự đoán khối u nặng khoảng 10kg, nhưng đến khi mổ xong, không ngờ nặng đến 19kg. Ngoài khó khăn trong việc cầm máu, chúng tôi còn phải đối mặt với những khó khăn khác, đó là khối bướu lớn, lan rất rộng, mổ bóc tách phải bảo tồn được chân của bệnh nhân và quan trọng hơn, không được ảnh hưởng đến dây thần kinh đùi, không để bệnh nhân bị liệt sau mổ. Hiện tại, 13 ngày sau ca mổ, bệnh nhân đã khỏe mạnh, có thể xuất viện nay mai", BS Hiệp cho biết.

Người phụ nữ "kéo lê" khối bướu "khủng" nặng 19kg hơn 10 năm - Ảnh 4.

Bệnh nhân khỏe mạnh sau ca mổ.

Theo BS Hiệp, đây là trường hợp đột biến nhiễm sắc thể nên có tính di truyền. Cha của bệnh nhân trên người có nhiều mụn thịt lớn, em trai bệnh nhân cũng đã từng mổ u sợi thần kinh nặng khoảng 10kg trên lưng và tay khoảng gần 10 năm trước. Vì thế, khả năng 2 đứa con của bệnh nhân bị di truyền là rất lớn, đặc biệt đối với con gái.

Tuy nhiên, BS Hiệp cho biết, không phải trường hợp u sợi thần kinh nào cũng phát triển thành u khủng như bệnh nhân, với những trường hợp nhẹ, đó có thể chỉ là những vết nám nâu trên cơ thể. Điều quan trọng là phải đi khám và tầm soát để phát hiện và xử lý sớm, không để quá lâu như bệnh nhân T.

Kết quả sinh thiết hiện tại khối u của bệnh nhân T. là lành tính, khả năng tái phát vẫn có nhưng khả năng khoảng 10 năm nữa, bệnh nhân mới cần phải can thiệp tiếp.

Hoàn cảnh của gia đình chị T. cũng vô cùng khó khăn. Khi khối bướu còn nhỏ, chị vẫn có thể đi lại, làm công nhân nhưng khi bướu phát triển to hơn, công ty cho chị nghỉ việc. Cả nhà chỉ có mình chồng chị làm phụ hồ nuôi vợ, 2 con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi) cùng bà mẹ già ở quê. Vì quá nghèo nên suốt 14, 15 năm chị không đi khám tại bất kỳ bệnh viện nào cho đến khi được người em kết nối với Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy. Toàn bộ chi phí của ca mổ khoảng gần 80 triệu đều được bệnh viện tìm nguồn tài trợ giúp đỡ.

Bệnh nhân "kéo lê" khối bướu khủng trước khi mổ. Clip do bệnh viện cung cấp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem