Thầy giáo trẻ “thổi hồn” cho những tác phẩm nghệ thuật độc đáo: Vẽ tranh lên trứng đà điểu

Diệu Ly Thứ hai, ngày 30/05/2022 10:09 AM (GMT+7)
Hơn một năm nay, thầy giáo mỹ thuật Trần Minh Luân (Long An) ngày đêm cho ra đời những tác phẩm độc đáo - vẽ tranh lên trứng đà điểu. Ngoài ra, anh còn đưa hình thức vẽ tranh này vào hoạt động dạy học để khơi gợi sự sáng tạo và hứng thú cho các em học sinh.
Bình luận 0
Thầy giáo “thổi hồn” cho vỏ trứng đà điểu - Ảnh 1.

Anh Trần Minh Luân, người thầy giáo với ý tưởng vẽ tranh độc lạ lên trứng đà điểu. Ảnh: Ngọc Ánh

Xuất phát từ một người yêu thích nghệ thuật, sau khi theo học tại trường Cao đẳng Sư phạm Long An, anh Luân càng thêm đam mê với bộ môn này. Anh Luân hiện đang là giáo viên dạy mỹ thuật tại Trường Tiểu học Tân Lập 1 (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), anh mong muốn có thể thỏa sức, sống hết mình với việc vẽ tranh trên nhiều vật liệu khác nhau.

Bén duyên với vỏ trứng đà điểu

Ngoài các giờ lên lớp, người thầy này luôn mày mò và không ngừng sáng tạo khi anh vẽ được trên rất nhiều chất liệu khác nhau như tranh tường, tranh trên kính… Nhưng vẽ trên trứng thì anh chỉ mới bắt đầu từ mùa hè năm ngoái.

Thầy giáo “thổi hồn” cho vỏ trứng đà điểu - Ảnh 2.

Những tác phẩm trên vỏ trứng đà điểu với đủ loại màu sắc và hoa văn độc đáo được biến tấu từ đôi tay anh Luân. Ảnh: Ngọc Ánh

Chia sẻ về cơ duyên đến với bộ môn vẽ tranh độc đáo này, anh Luân cho biết chính sự tập trung và tỉ mỉ khi vẽ trên vỏ trứng rất thu hút nên anh đem lòng yêu thích công việc này và tiếp tục đến bây giờ.

Để vẽ được một bức tranh trên trứng, theo anh Luân, có khá nhiều công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Đầu tiên sẽ nhận trứng và vệ sinh sạch sẽ trong - ngoài. Tiếp đến, quét một lớp sơn bên ngoài và anh sẽ tiến hành dựng hình, lên màu rồi vẽ chi tiết. 

Sau khi xong các bước cơ bản, anh sẽ chỉnh sửa lại những chỗ chưa hoàn thiện. Cuối cùng, dùng keo bóng quét lên để giữ màu bền với thời gian.

Thầy giáo “thổi hồn” cho vỏ trứng đà điểu - Ảnh 3.

Vỏ trứng đà điểu được "khoác’"một tấm áo mới với đủ những hình ảnh và màu sắc độc đáo. Ảnh: Ngọc Ánh

"Mới đầu chỉ có một vài người biết đến và đặt tôi vẽ, nhưng sau này, khi được nhiều người biết tới hơn, vẽ tranh lên trứng đà điểu trở thành nguồn thu nhập khá ổn định và giúp mình trang trải được cuộc sống" - anh Minh Luân cho biết thêm.

Được biết, giá một bức vẽ trên trứng có thể dao động từ 300.000-3.000.000 đồng, tùy theo mẫu mà khách yêu cầu. Thời gian để hoàn thành một bức tranh trên trứng có thể kéo dài trong khoảng 1-3 ngày.

Những bức họa chân dung, tôn giáo (Đức Phật), kiến trúc, phong cảnh (Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An...) hoặc những con vật sau khi được bàn tay anh "tô điểm" đều trở nên rất sống động, khiến nhiều người không ngần ngại bỏ ra số tiền không nhỏ để sở hữu.

Mang tranh vẽ trên trứng vào lớp học

Không chỉ dừng lại ở hình thức kinh doanh, anh Luân còn mong muốn truyền tải tới học sinh loại hình mỹ thuật không chỉ học trên trường lớp mà còn áp dụng được vào thực tế.

Thầy giáo “thổi hồn” cho vỏ trứng đà điểu - Ảnh 5.

Tranh trên trứng đà điểu dần trở thành một phần trong công tác giảng dạy mỹ thuật của anh Luân. Ảnh: Ngọc Ánh

"Khi lên lớp, tôi chia sẻ với học sinh tất cả những gì học được ở trường lớp cũng như bên ngoài. Cố gắng dùng nhiều cách truyền tải hết cho học sinh, từ đó giúp các em nắm bắt được kiến thức một cách dễ dàng hơn. Mình muốn đem những sản phẩm này đến với học sinh để các em tiếp cận gần hơn với nghệ thuật. Từ đó, cũng muốn giới thiệu những sản phẩm mới lạ này đến với mọi người", anh Luân trải lòng.

Cũng theo anh Luân, khi được anh giới thiệu về tranh trên trứng đà điểu, các em học sinh rất hứng thú và tò mò. Từ đó, kích thích sự học hỏi, tìm tòi ở các em.

Em Võ Thị Tường Vy (lớp 4B, Trường Tiểu học Tân Lập 1, huyện Cần Giuộc) thổ lộ: "Em cảm thấy rất thú vị khi được chứng kiến những bức tranh thầy Luân vẽ trên trứng, em mong sau này sẽ vẽ được đẹp giống như thầy".

Tương tự, Đặng Hoàng Khánh Duy (lớp 4B, Trường Tiểu học Tân Lập 1) bày tỏ: "Khi thầy Luân mang những bức tranh vẽ trên trứng đà điểu lên lớp, em cảm thấy tò mò vì sự độc đáo, qua đó học được nhiều điều thú vị từ môn học mỹ thuật này".

Các thầy cô trong ban giám hiệu Trường Tiểu học Tân Lập 1 rất tự hào về người thầy mỹ thuật này. "Thầy Minh Luân là một giáo viên trẻ rất năng động và sáng tạo, nhiệt tình khám phá. Việc thầy mang tranh trên vỏ trứng đà điểu vào các tiết học đã tạo nên sự sinh động về mặt nội dung cũng như phong phú về mặt hình thức.

Qua tiết học của thầy Luân, chúng tôi nhận thấy học sinh rất tích cực, tự giác, hứng thú tham gia vào các hoạt động học tập, đặc biệt là môn mỹ thuật. Ban điều hành công tác và quản lý nhà trường rất mong đưa hoạt động này lên để học sinh được trải nghiệm nhiều hơn nữa. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường" - Ông Ngô Đình Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập 1 chia sẻ.

Nhiều thầy cô đồng nghiệp với anh Luân cho rằng: "Thầy Luân, giống như một sứ giả mang thông điệp nghệ thuật đến gần gũi với tất cả mọi người". Trong khi đó, anh Luân khẳng định, trong tương lai, anh muốn không chỉ vẽ tranh trên trứng đà điểu mà còn phát triển thêm nhiều loại hình nghệ thuật như vẽ trên đá, trên gỗ và nhiều thể loại khác...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem