Người Ukraine tẩy chay mọi thứ từ Nga, kể cả... sex

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 11:02 AM (GMT+7)
Phong trào tẩy chay mọi thứ dính dáng đến Nga- từ hàng hóa, dịch vụ, âm nhạc, thậm chí cả... sex, đang nổi lên mạnh mẽ ở Ukraine sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea.
Bình luận 0
“Mã vạch hàng hóa của Nga bắt đầu với số hiệu 46. Tẩy chay những kẻ chiếm đóng!”, một thông điệp tẩy chay nổi lên và lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội ở Ukraine.

Đồ ăn, thực phẩm như bánh kẹo, sữa, trứng cá muối, mỹ phẩm, các thương hiệu thời trang phổ biến Nga OGGI hay Gloria Jeans hay các buổi hòa nhạc của các ban nhạc Nga đều bị lên danh sách tẩy chay. Các ngân hàng Nga tại Ukraine cũng không tránh khỏi số phận tương tự.

Một nhóm người nằm dài trên sàn nhà tại thành phố L'viv, Ukraine ôm khẩu hiệu tẩy chay hàng hóa, sản phẩm và mọi thứ từ Nga. Nguồn kyivpost.
Một nhóm người nằm dài trên sàn nhà tại thành phố L'viv, Ukraine ôm khẩu hiệu tẩy chay hàng hóa, sản phẩm và mọi thứ từ Nga. Nguồn kyivpost.

>> XEM THÊM: Gazprom ráo riết đòi Ukraine trả món nợ 2,2 tỷ USD

Theo các phương tiện truyền thông Ukraine, phong trào tẩy chay mọi thứ từ Nga đã bắt đầu có hiệu quả. Tờ TSN cho biết, doanh số bán hàng của hàng hóa Nga tại Ukraine đã giảm tới 40% chỉ trong 2 tuần qua.

Eugeniya Serdiuk, 26 tuổi, một kế toán từ Kiev cho biết cô "đã đổi các loại trà, cafe, sô cô la, kem dưỡng da” có nguồn gốc từ Nga vẫn thường sử dụng và chia sẻ, việc tẩy chay hàng hóa Nga rất dễ dàng vì chỉ cần liếc nhìn mã vạch của món hàng để nhận biết.

Bà Anna Davidenko của trung tâm môi giới hòa nhạc Konstantin-D cho biết, phong trào tẩy chay mọi thứ từ Nga tác động tới cả lĩnh vực âm nhạc. Không chỉ nhiều ban nhạc Nga không muốn tới Ukraine biểu diễn mà ngay cả vé của các buổi biểu diễn đều “ế chỏng chơ” không có người mua. Do đó, nhiều chương trình nghệ thuật, hòa nhạc với sự góp mặt của các ban nhạc Nga buộc phải hủy bỏ.

>> XEM THÊM: Tổng thống bị lật đổ Yanukovych: Crimea nên trở về với Ukraine

Kế toán viên Anait Avakova Dnipropetrovsk- thành phố miền đông Ukraine ủng hộ tẩy chay mọi thứ từ Nga, chia sẻ: Việc tẩy chay bỗng chốc biến thành một vấn đề liên quan đến danh dự.

Trong khi đó, Anna Kholodnova, 24 tuổi sống ở Kiev cho biết, bắt đầu tham gia phong trào tẩy chay mọi thứ Nga hơn một tuần nay đồng thời tuyên bố "sẽ không bao giờ quan hệ tình dục với một người Ngavì tẩy chay tình dục là dễ dàng nhất. Phụ nữ Ukraine đang được khuyến khích không quan hệ tình dục với nam giới Nga.

Kateryna Venzhyk, trưởng ban biên tập của trang tin Delo.ua và một trong những người đưa ra sáng kiến" tẩy chay tình dục” với người Nga cho biết, khẩu hiệu của phong trào là “Đừng ngủ với một người Nga”. Trên thực tế, Kateryna Venzhyk cho biết, cô đã kết hôn với một người đàn ông Nga.

Tuy nhiên, phong trào tẩy chay mọi thứ từ Nga cũng gặp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

>> XEM THÊM: Tư lệnh NATO: Nga chỉ cần 3 đến 5 ngày để chiếm Ukraine

Thùy Chi (theo Kyivpost) (Thùy Chi (theo Kyivpost))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem