Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may

Hải Yến Chủ nhật, ngày 24/12/2023 06:13 AM (GMT+7)
Một số cây cảnh rất được người xưa coi trọng trồng ở vườn nhà, ngoài làm cảnh, cho bóng mát, ăn ngon, chữa bệnh còn cải thiện phong thủy.
Bình luận 0

Một số loài hoa, cây cảnh là "báu vật" trong mắt người xưa. Ngoài tác dụng làm cảnh, chúng còn có nhiều chức năng khác nhau, thậm chí dùng để chữa bệnh, nấu ăn khiến nhiều người không thể xa rời.

Những cây cảnh này rất thú vị, đáng để chúng ta tìm hiểu và trồng lại vài chậu ở trong nhà. Chúng cũng khiến chúng ta hoài niệm về những khu vườn nhà bà xưa cũ, những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ khiến chúng ta nhớ mãi không quên.

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 1.

Ảnh minh họa s.ecrater

1. Cây cảnh: Thiên lý

Thiên lý còn được gọi là dạ lý hương, hoa lý là một loại "hương đêm" thường được người xưa trồng làm dàn bóng mát ở sân nhà.

Đây là dạng cây bụi có tên khoa học là Telosma cordata, thuộc chTrong thiên nhiên, cây thiên lý mọc ở các cánh rừng thưa và nhiều cây bụi. Cây thường được trồng tạo thành giàn vừa giúp tạo bóng mát, vừa tô điểm thêm không gian của ngôi nhà.

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 2.

Ảnh minh họa s.ecrater

Lá cây hình trái tim, màu xanh đậm, phiến lá không quá dày, đường kính là trung bình từ 5-10cm và gân mọc nổi lên trên, lá rậm rạp có thể che kín sân nhà, tạo bóng mát ngày hè rất lý tưởng.

Hoa thiên lý rất sai, từng bông có màu xanh lục hoặc vàng, gồm có 5 cánh. Mỗi bông hoa có đường kính nhỏ khoảng 1cm, nhờ mọc thành chùm nên nhìn chúng khá to. Hoa thường nở nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.

Hoa có mùi khá thơm và dịu nhẹ, đặc biệt vào ban đêm hương hoa càng lan xa, thoang thoảng trong đêm rất quyến rũ. Chính vì thế mà chúng còn có tên là dạ lý hương - hương đêm.

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 3.

Ảnh minh họa s.ecrater

Trước đây, người xưa thường trồng cây cảnh này ở cổng hoặc sân vườn để làm cảnh và giúp cho căn nhà như được ướp hương. Cây cảnh này cũng thích hợp để trồng chậu ở ban công.

Đặc biệt, loài hoa này càng được ưa thích vì chúng có thể chế biến nhiều món ăn ngon hấp dẫn. Loài hoa này giàu vitamin A, C, protein và axit folic, rất tốt cho sức khỏe con người.

Loài hoa này có thể mang nấu canh cua, canh thịt, xào thịt bò, lòng gà, trộn nộm... rất hấp dẫn.

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 4.

Thiên lý thích môi trường ẩm ướt quanh năm, phát triển tốt nhất khi nhiệt độ trên 20 độ. Khi chăm sóc cây cảnh này trong chậu dù nhiệt độ trên 35 độ cũng không cần che bóng.

Tuy nhiên, bạn cần bổ sung nước kịp thời cho cây cảnh. Nó thích nhiều ánh sáng trực tiếp và chắc chắn sẽ không phát triển tốt trong bóng râm.

Cây cảnh này thích đất tơi xốp, thoát nước tốt, muốn nở nhiều và phát triển mạnh mẽ như dây leo thì nhất định phải bón phân thường xuyên, trồng ngoài trời nên bón phân hữu cơ thường xuyên.

Trong quá trình sinh trưởng chú ý bổ sung nước kịp thời, cây có khả năng chịu hạn kém nhưng tưới nhiều nước sẽ phát triển tốt hơn.

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 5.

Bóng nước là cây cảnh rất giản dị, dễ trồng dễ mọc. Ảnh minh họa myseeds

2. Cây cảnh: Bóng nước

Bóng nước là cây cảnh rất giản dị, dễ trồng dễ mọc có tên khoa học là Impatiens balsamina lthuộc chi Impatiens, họ Impatiens.. Thời thơ ấu, tôi từng bứt những quả bóng nước khô vò nát và rắc chúng ngay trước hiên nhà và chẳng mấy chốc những cây bóng nước sẽ mọc lên tươi tốt.

Chúng còn có tên gọi là cây nhuộm móng và cũng là trò chơi thú vị của nhiều người thuở ấu thơ. Ngoài ra nó còn có tên gọi Nắc nẻ, phượng tiên hoa, cấp tính tử…

Cây bóng nước cũng là một loài cây được người xưa ưa thích được nhiều người trồng trước sân nhà. Cây cảnh này không chỉ dễ trồng, dễ lớn mà còn có hoa rất nhiều màu, khi nở hoa rất rực rỡ, nổi bật.

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 6.

Ngày xưa, loài hoa này thường được trồng ở vườn nhà, bọn trẻ và các cô gái mới lớn thích dùng cánh hoa của nó để nhuộm móng tay. Ảnh minh họa

Hoa của nó nở từ dưới lưng chừng thân lên đến tận ngọn cây. Hoa đều nở ở nách lá, mọc thành chùm, hoa to, đặc biệt đẹp khi trồng thành từng mảng nhỏ.

Ngày xưa, loài hoa này thường được trồng ở vườn nhà, bọn trẻ và các cô gái mới lớn thích dùng cánh hoa của nó để nhuộm móng tay.

Đáng nói, cây cảnh này là một vị thuốc quý, có tác dụng khử phong thấp, hoạt huyết, chỉ thống, thường dùng hỗ trợ phong thấp, bị thương sưng đau, rắn rết cắn...

Lá của cây cảnh này còn được nhiều nông dân dùng để đun nước gội đầu để tóc mọc tốt. Hơn nữa, loài cây này cũng ăn được như một loại rau dại, có thể luộc, nấu canh hay ngâm chua...

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 7.

Tốt nhất nên duy trì trong chậu để tránh trường hợp cây cảnh lan truyền quá mức. Ảnh minh họa etsy

Sau khi hoa tàn, thụ phấn thành công sẽ sinh ra vỏ hạt, khi vỏ hạt trưởng thành, chạm nhẹ sẽ vỡ ra, hạt sẽ rơi khắp nơi, tự gieo và sinh sản. Bạn trồng 1 cây bóng nước nhưng chẳng mấy chốc sẽ có cả góc vườn nhỏ toàn hoa.

Cây cảnh này có thời gian ra hoa dài, hoa nhiều, màu sắc phong phú, đẹp mắt, nhiều người trồng hoa ngày nay vẫn thích. Sau mùa xuân ấm áp hàng năm mọi người có thể thử gieo hạt và nhân giống một số cây, tốt nhất nên duy trì trong chậu để tránh trường hợp lan truyền quá mức.

Cây cảnh này không kén đất, thích môi trường nóng ẩm quanh năm, có thể sinh trưởng và nở hoa bình thường ở những nơi bán râm hoặc nhiều nắng, hoa sẽ nở đẹp hơn nếu có độ phì nhiêu cao hơn.

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 8.

Trong phong thủy, cây cảnh này có khả năng xua được tà khí, hút vận may đến gia chủ, đồng thời hóa giải tai nạn, mang đến sự an lành. Ảnh minh họa etsy

3. Cây cảnh: Ngô đồng cảnh

Ngô đồng cảnh có tên khoa học là Jatropha podagrica thuộc chi Jatropha, họ Euphorbiaceae, là cây cảnh có hình dáng độc đáo.

Trong phong thủy, cây cảnh này có khả năng xua được tà khí, hút vận may đến gia chủ, đồng thời hóa giải tai nạn, mang đến sự an lành.

Cây cảnh này còn có nhiều tên gọi khác như cây bụng phật (thân cây phình lớn) hay cây san hô (hoa đỏ và hình dạng như san hô).

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 9.

Những bông hoa rất đặc biệt có thể nở ở ngọn cây, nhìn tổng thể giống như san hô. Ảnh minh họa plantslive

Ngô đồng cảnh là loại cây bụi mọc thẳng đứng thuộc, thường được trồng thành cây trồng trong chậu nhỏ, cây có thể cao tới hơn 1 mét. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát chiều cao của cây cảnh bằng cách cắt tỉa.

Cây ngô đồng cảnh có đặc điểm nổi bật là phần thân dưới phồng lên giống như chai rượu. Lá của nó to và có hình khiên nhưng lá mọc không được tốt thường rất thưa thớt.

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 10.

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp ẩm ướt quanh năm, chỉ cần môi trường ấm áp thì sẽ tiếp tục ra hoa quanh năm. Ảnh minh họa

Những bông hoa rất đặc biệt có thể nở ở ngọn cây, nhìn tổng thể giống như san hô, những bông hoa nhỏ màu đỏ nở trên những chùm hoa giống san hô, có nhị hoa màu vàng, sau khi kết quả cũng rất đẹp. Ít người biết cây cảnh này còn có hoa màu vàng.

Ngoài ra, cây ngô đồng không cần chăm sóc nhiều chúng vẫn tỏa ra sức sống dạt dào nên nó biểu tượng cho sự sung mãn, trường tồn, trường thọ, như ý và cát tường.

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp ẩm ướt quanh năm, chỉ cần môi trường ấm áp thì sẽ tiếp tục ra hoa quanh năm.

Người xưa coi trọng 3 cây cảnh "báu vật", làm cảnh, chữa bệnh, ăn ngon còn xua tà khí, hút vận may - Ảnh 11.

Cây cảnh này có cả hoa vàng. Ảnh minh họa

Để nuôi loại cây này, bạn cần phơi nắng nhiều hơn và giữ cho đất khô hoàn toàn trước khi tưới nước, đất không được ẩm ướt liên tục chứ đừng nói đến úng.

Loài hoa độc đáo này được người xưa rất ưa thích, có ý nghĩa phong thủy tốt nhưng cần lưu ý quả của cây cảnh này có chứa chất kịch độc, nếu ăn nhầm có thể gây chết người.

Do đó, nếu gia đình có trẻ em, người già, vật nuôi thì không nên trồng cây cảnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem