Đồng Nai: Nguồn hàng khó, cây xăng mở cửa trở lại nhưng bán nhỏ giọt, xuất hiện "xăng dầu di động"

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 13/10/2022 09:40 AM (GMT+7)
Hiện nay đa số cây xăng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có hàng để bán trở lại tuy nhiên do số lượng xăng dầu nhập vào không nhiều, vì vậy vẫn bán xăng theo kiểu “nhỏ giọt”, giới hạn số lượng.
Bình luận 0

Xăng dầu bán giới hạn số lượng

Ngày 13/10, ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt cho thấy nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoạt động trở lại, mở cửa đón khách. Tuy nhiên đa số vẫn bán hàng giới hạn số lượng để cầm chừng, duy trì kinh doanh.

Đồng Nai: Nguồn hàng khó, cây xăng mở cửa trở lại nhưng bán nhỏ giọt, xuất hiện "xăng dầu di động" - Ảnh 1.

Mua bán xăng dầu dễ dàng hơn ngày hôm qua 12/10 Ảnh: Nha Mẫn

Cụ thể các cửa hàng xăng dầu Tín Nghĩa, PVOIL, Vườn Mít, Tân Tiến, Tân Phong, Cầu Mới, Thạnh Phú,… đều đã hoạt động lại sau hơn 1 ngày treo biển hết hàng - chờ nhập hàng. Tuy nhiên các cây xăng này phải dùng hàng rào phân luồng phương tiện và vẫn bán hàng giới hạn số lượng. Chỉ riêng cây xăng của Petrolimex là hoạt động ổn định, không kiểm soát số lượng và lượng người vào đổ xăng thường rất đông.

Theo đó xe máy được đổ giao động từ 30.000 đồng - 50.000 đồng còn ô tô vẫn giao động ở mức từ 100.000 đồng - 300.000 đồng.

Đồng Nai: Nguồn hàng khó, cây xăng mở cửa trở lại nhưng bán nhỏ giọt, xuất hiện "xăng dầu di động" - Ảnh 2.

Hiện tại các cửa hàng xăng dầu đã mở cửa nhưng số lượng bán ra vẫn nhỏ giọt. Ảnh: Nha Mẫn

Lý giải về vấn đề này đa số các cửa hàng xăng dầu đều cho biết đã nhập được hàng trở lại nhưng số lượng hàng “nhập kho” ít hơn nhu cầu của khách hàng nên phải bán cầm chừng, nhỏ giọt để khách nào cũng mua được xăng dầu.

Anh Phan Hoàng Anh, người dân TP.Biên Hòa chia sẻ: “Hôm nay đi đổ xăng có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều dù vẫn phải xếp hàng. Nhưng cũng chỉ mất 10 - 15 phút đứng chờ là tới lượt đổ xăng và lần này tôi được đổ tận 50.000 đồng, không như những lần trước. Hi vọng vài ba ngày tới tình hình sẽ khả quan hơn”.

Đồng Nai: Nguồn hàng khó, cây xăng mở cửa trở lại nhưng bán nhỏ giọt, xuất hiện "xăng dầu di động" - Ảnh 3.

Khách đã đỡ ấm ức vì dù sao vẫn đổ được xăng. Ảnh: Nha Mẫn

Tương tự chị Lê Thị Xuân, ngụ TP.Biên Hòa cho biết hôm qua đi 5 cây xăng nhưng không đổ được xăng chị đành quay về trong ấm ức và sáng nay quay lại đổ xăng thì thấy tình hình có vẻ ổn hơn. Chị Xuân mong muốn qua tuần sau thị trường xăng dầu sẽ về mức ổn định. 

“Xăng dầu quá thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày nên thiếu đúng là quá vất vả cho người dân, ảnh hưởng công việc, mọi thứ đảo lộn. Do đó tôi mong muốn nhà nước có cơ chế hỗ trợ thương nhân, cửa hàng xăng dầu để các trạm xăng hoạt động ổn định, phục vụ người dân”, chị Xuân bày tỏ.

Trước tình trạng xăng dầu chưa ổn định hoàn toàn, hiện nay địa bàn Đồng Nai nhất là tại TP.Biên Hòa đã xuất hiện nhiều “cây xăng di động”. 

Xăng dầu bán di động được đội giá lên khoảng 30.000 đồng/ lít nhưng nhiều người vẫn quyết định mua vì đỡ phải xếp hàng chờ đổ xăng hoặc mệt mỏi vì phải mua số lượng giới hạn.

Đồng Nai: Nguồn hàng khó, cây xăng mở cửa trở lại nhưng bán nhỏ giọt, xuất hiện "xăng dầu di động" - Ảnh 5.

Xuất hiện cây xăng di động. Ảnh: Nha Mẫn

Liên quan đến việc kiểm tra tình hình xăng dầu thì Cục quản lý thị trường Đồng Nai cho biết hiện tại lực lượng đang phải trực 24/24 và khi nhận bất kỳ tin báo nào về hoạt động xăng dầu đều lập tức kiểm tra, xác minh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem