Nguyễn Hoàng Đức: “Bóng đá Thái Lan đã đi trước Việt Nam rất nhiều năm”

Long Nguyên - Cao Oanh Thứ ba, ngày 20/02/2024 11:10 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có những đánh giá rất thẳng thắn khi so sánh bóng đá Việt Nam với bóng đá Thái Lan.
Bình luận 0

Nguyễn Hoàng Đức: "Thái Lan có môi trường bóng đá cạnh tranh hơn Việt Nam"

Tối qua (19/2), lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 đã được Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Kết quả cuối cùng, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã giành Quả bóng vàng với số phiếu bầu nhiều điểm hơn Phạm Tuấn Hải (Quả bóng bạc), Đặng Văn Lâm (Quả bóng đồng), Bùi Hoàng Việt Anh và Hồ Tấn Tài.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Hoàng Đức được trao giải thưởng cá nhân cao quý này. Cách đây 2 năm, Hoàng Đức đã vượt qua tiền đạo Nguyễn Tiến Linh để giành Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Nguyễn Hoàng Đức: “Bóng đá Thái Lan đã đi trước Việt Nam rất nhiều năm”- Ảnh 1.

Hoàng Đức đã giành Quả bóng vàng Việt Nam 2023. Ảnh: Báo Thanh Niên

Tại V.League 2023, Hoàng Đức được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Trong màu áo CLB Thể Công-Viettel, Hoàng Đức luôn là nhân tố quan trọng bậc nhất vài năm qua. Mặc dù vậy, ở ĐT Việt Nam, Hoàng Đức không còn duy trì được vị thế khi HLV Philippe Troussier cho rằng anh chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ông.

Ở Asian Cup 2024, ĐT Việt Nam đã bị loại sau 3 trận thua tại bảng D. Trong khi đó, ĐT Thái Lan chơi khá thành công, vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, không để thủng lưới bàn nào và sau đó chỉ thua sít sao ĐT Uzbekistan 1-2 ở vòng 1/8.

Những kết quả này khiến ĐT Việt Nam bị trừ rất nhiều điểm, tụt từ hạng 94 xuống 105 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Về phía Thái Lan, họ đã vươn lên đứng thứ 101 thế giới và soán ngôi vị số 1 Đông Nam Á của ĐT Việt Nam.

Trong 2 kỳ AFF Cup gần nhất, ĐT Thái Lan đều giành chức vô địch. Điều này cho thấy ĐT Việt Nam cần phải có những nỗ lực rất lớn để cạnh tranh mạnh mẽ hơn với người Thái.

Trao đổi với Dân Việt trước khi lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 diễn ra, so sánh giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan, Hoàng Đức nhận định: "Với bóng đá Thái Lan, chúng ta đều nhìn thấy một thực tế là họ đã đi trước Việt Nam rất nhiều năm. Tại đất nước của họ, công tác đào tạo, chuẩn bị, tiến hành một giải đấu đều vô cùng chuyên nghiệp.

Nguyễn Hoàng Đức: “Bóng đá Thái Lan đã đi trước Việt Nam rất nhiều năm”- Ảnh 2.

Hoàng Đức nhận định bóng đá Thái Lan phát triển và giàu tính cạnh tranh hơn bóng đá Việt Nam. Ảnh: Zing

Từng sang Thái Lan cùng CLB để thi đấu AFC Cup, tôi đã tận mắt chứng kiến cơ sở vật chất, tiện nghi của họ và có thể khẳng định đó là thứ mà rất nhiều đội bóng Việt Nam hiện tại chưa có khả năng đáp ứng.

Ở các cấp độ cao nhất như Thai League 1, Thai League 2, Thái Lan luôn có 17,18 CLB tham gia thi đấu. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 14 đội tham gia V.League, ở hạng Nhất còn ít ỏi hơn nữa. Những năm gần đây, không ít đội bóng phải bỏ giải do không còn đủ khả năng về kinh tế".

Kết luận về vấn đề này, Hoàng Đức khẳng định: "Có thể thấy, Thái Lan đang có môi trường bóng đá cạnh tranh hơn chúng ta. Chất lượng giải đấu quốc nội cũng cao hơn, tạo môi trường tốt cho cầu thủ trau dồi. Để trở nên chuyên nghiệp như họ, có lẽ chúng ta còn cần thêm một thời gian nữa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem