Chủ đề nóng
Nhà đất thừa kế có phải chia khi ly hôn
Vợ chồng tôi đã kết hôn và chung sống được 10 năm, có mua được một căn nhà và sống tại đó từ năm 2008. Năm 2010, bố tôi mất và có di chúc cho tôi một mảnh đất và căn nhà 3 tầng. Hiện nay, vợ chồng tôi đang sống ly thân, chồng tôi ở căn nhà mà chúng tôi đã mua, còn tôi và các con về sống tại căn nhà mà bố tôi để thừa kế cho tôi. c
Nguyễn Thị Bình (Ngọc Lặc, Thanh Hóa)
Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời: Theo Điều 32 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, vợ hoặc chồng có quyền có tài sản riêng. “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, là tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung”.
Khoản 1 Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 cũng quy định: “Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận”.
Theo các quy định trên, nhà đất mà bố bạn để lại thừa kế cho bạn là tài sản riêng của bạn, chồng bạn không có quyền yêu cầu chia nhà đất này, trừ trường hợp giữa vợ chồng bạn có thỏa thuận bằng văn bản nhà đất này là tài sản chung của vợ chồng.
PV
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật
Bộ Công an yêu cầu những người liên quan đến vụ án "Tổ chức đánh bạc; đánh bạc" ra trình diện
Liên quan đến vụ án "Tổ chức đánh bạc; đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục truy tìm và kêu gọi thêm 5 đối tượng ra trình diện.
Đọc thêm
3