Nhà máy xi măng Hạ Long thả bụi clinker mù mịt vùng trời

Nguyễn Quý Thứ sáu, ngày 12/08/2016 09:21 AM (GMT+7)
Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, người dân TP. Hạ Long (Quảng Ninh) chứng kiến cảnh khói bụi mịt mù, phủ trắng một vùng trời từ Nhà máy xi măng Hạ Long.
Bình luận 0

Cảnh bụi khói thoát ra từ nhà máy xi măng nhìn rõ nhất từ cầu Bãi Cháy, cách nhà máy khoảng 6-7km theo đường chim bay, khiến nhiều du khách nhăn mặt, lắc đầu...

Theo lý giải của ông Hoàng Anh Đức, Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Hạ Long: “Nguyên nhân do sập lồng túi lọc bụi, do đó xuất hiện khói trắng ở tầm thấp” (?).

Những ngày gần đây, Dân Việt tiếp tục nhận được phản ánh của người dân xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) về tình trạng Công ty xả bụi mù mịt, ảnh hưởng nguy cấp tới sức khỏe và đời sống của người dân vùng lân cận nhà máy. Đặc biệt, bụi khói xuất hiện ồ ạt thường diễn ra vào ban đêm, hoặc vào hôm thời tiết xấu.

img

Người dân ghi lại hình ảnh Nhà máy xi măng Hạ Long xả bụi khói mù mịt hồi cuối tháng 7...

img

Những ngày gần đây lại thấy hiện tượng giống sự cố “sập lồng túi lọc bụi” (theo lý giải của lãnh đạo Công ty).

img

 Ngoài việc xả bụi khói, bãi clinker của Công ty (nguyên liệu sản xuất xi măng) nằm giáp ranh với khu vực dân cư không được che đậy, theo người dân đây là chất cực độc nếu để tự do ra môi trường.

img

Từ các bãi clinker này, nước thấm hóa chất chảy ra cửa cống, vào mương nước thôn Chợ và thôn Đất Đỏ (xã Thống Nhất) rồi thoát ra vịnh Cửa Lục.

img

 Người dân thấy hiện tượng nước giếng chuyển màu đen và có nhiều cặn nên không dám sử dụng nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem