Nhạc sĩ Phú Quang được xét tặng Giải thưởng Nhà nước khi đang nằm trên giường bệnh

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 25/06/2021 16:52 PM (GMT+7)
Nhạc sĩ Phú Quang nằm trong danh sách 37 tác giả được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước thông qua hồ sơ.
Bình luận 0

Nhạc sĩ Phú Quang được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với chùm ca khúc nổi tiếng: Em ơi, Hà Nội phố, Điều giản dị, Hà Nội ngày trở về, Chiều phủ Tây Hồ (khí nhạc) và Tình yêu của biển (solo Fute et orchestre). Năm 2011, nhạc sĩ từng không đạt 100% số phiếu bầu từ hội đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhạc sĩ Phú Quang được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước khi đang nằm trên giường bệnh - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phú Quang được đề cử xét tặng giải thưởng Nhà nước khi đang điều trị bệnh. Ảnh: TL.

Nhạc sĩ Phú Quang nhập viện hơn một năm nay do biến chứng tiểu đường. Hiện ông bớt nguy kịch, tỉnh táo nhưng sức khỏe vẫn yếu, thở khó, được vợ và các con túc trực chăm sóc. Tháng 10/2020, ông được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 13 nhưng cũng không thể tới nhận.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, quê gốc Hà Nội. Trong kho tàng hơn 600 bài hát của ông, đa số sáng tác viết về Hà Nội. Nhiều bài thơ được ông phổ nhạc trở thành ca khúc nổi tiếng như Em ơi, Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Hà Nội ngày trở về (thơ Thanh Tùng), Im lặng đêm Hà Nội (thơ Phan Thị Ngọc Liên), Một dại khờ, một tôi (thơ Nguyễn Trọng Tạo)...

Giải thưởng Nhà nước là giải cấp quốc gia quan trọng thứ hai, sau Giải thưởng Hồ Chí Minh, do Nhà nước trao tặng trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Việc xét và trao giải thưởng được thực hiện theo chu kỳ 5 năm. Giải thưởng được các Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trước khi chuyển cấp Nhà nước để xét duyệt.

Vừa qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử danh sách kết quả họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021, để lấy ý kiến nhân dân.

Theo đó, lĩnh vực Văn học có 6 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 26 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Lĩnh vực Múa có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 15 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Lĩnh vực Sân khấu có 3 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 11 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước...

Trong đó, nhạc sĩ Hồng Đăng, Văn Ký, Phạm Minh Tuấn, Đinh Quang Hợp, Trần Quý được được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực Âm nhạc.

Nhạc sĩ Phú Quang được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước khi đang nằm trên giường bệnh - Ảnh 3.

Cố nhạc sĩ Văn Ký được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực Âm nhạc. Ảnh: TL.

Nhà thơ Hoàng Trung Thông, Bùi Hiển, Kim Lân, Nguyễn Khoa Điềm, Vũ Hồng Ngự, Thanh Thảo được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực Văn học.

Nhà biên kịch Nguyễn Xuân Trình, Nguyễn Xuân Đức, Hoàng Châu Ký được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực Sân khấu.

Họa sĩ Bùi Trang Chước, Trần Huy Oánh, Lê Công Thành, Thái Bá Vân, Vũ Văn Nghĩa được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực Mỹ thuật.

Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, Võ An Khánh được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực Nhiếp ảnh.

NSND Đặng Hùng, NSND Vũ Việt Cường, Trần Kim Quy, NSND Lê Văn Khình, NSND Ứng Duy Thịnh, NSND Nguyễn Thị Hiển được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực Múa.

NSƯT Phan Thế Dõng được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực Điện ảnh.

Không có tác giả nào được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ở lĩnh vực Văn nghệ dân gian và Kiến trúc.

Danh sách được lấy ý kiến nhân dân đến hết ngày 1/7/2021, trước khi Hội đồng chuyên ngành hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem