Nhận lời về CLB Kon Tum, HLV Trần Minh Chiến hưởng đãi ngộ "khủng" ra sao?

PV Thứ bảy, ngày 25/03/2023 19:10 PM (GMT+7)
CLB Kon Tum đã mời thành công HLV Trần Minh Chiến vào vai trò Giám đốc Kỹ thuật kiêm Giám đốc Đào tạo trẻ với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Mức lương của cựu danh thủ ĐT Việt Nam sẽ không hề kém các HLV tại V.League...
Bình luận 0

HLV Trần Minh Chiến từng có quãng thời gian khá thành công khi dẫn dắt CLB Bà Rịa - Vũng Tàu tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2021. Trước đó nữa, vào năm 2018, ông từng cùng B.BÌnh Dương vô địch Cúp QG. Đầu năm 2022, nhà cầm quân 48 tuổi này được mời về dẫn dắt CLB TP.HCM với tham vọng đưa "Chiến hạm đỏ" trở lại với cuộc đua vô địch.

Nhận lời về CLB Kon Tum, HLV Trần Minh Chiến hưởng đãi ngộ "khủng" ra sao? - Ảnh 1.

HLV Trần Minh Chiến nhận lời làm làm Giám đốc Kỹ thuật kiêm Ggiám đốc Đào tạo trẻ CLB Kon Tum với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Ảnh: Vloger Minh Hải.

Tuy vậy, vào cuối tháng 7/2023, HLV Trần Minh Chiến đã quyết định xin từ chức vì thành tích không tốt của CLB TP.HCM cũng như lùm xùm chậm trả lương cho cầu thủ, dẫn đến việc 13 ngôi sao đình công. Rời "Chiến hạm đỏ", cựu danh thủ ĐT Việt Nam dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Phải mới đây, ông mới nhận lời trở lại với công việc.

Rất bất ngờ, điểm đến của HLV Trần Minh Chiến lại là CLB Kon Tum - đội bóng thi đấu ở giải Hạng Ba Quốc gia. Cụ thể, chiều 24/3, ông Trần Minh Chiến đã chính thức nhận lời làm Giám đốc Kỹ thuật kiêm Ggiám đốc Đào tạo trẻ CLB Kon Tum với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Chủ tịch CLB Kon Tum Trần Văn Quỳnh cho biết, ông Trần Minh Chiến sẽ nhận đãi ngộ tương đương các HLV trưởng ở V.League.

Cần nói thêm rằng, trước khi chính thức bước vào nghiệp cầm quân, HLV Trần Minh Chiến từng có nhiều năm làm việc lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (thời điểm đóng quân ở Thành Long, TP.HCM). Ông chiến là người đã góp công đào tạo ra những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam thời điểm này như Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng...

Sự xuất hiện của HLV Trần Minh Chiến được kỳ vọng giúp bóng đá Kon Tum từng bước phát triển để tiến lên chuyên nghiệp. Đội bóng này từng giải thể sau khi rớt khỏi hạng Nhì Quốc gia 2022, được tái cơ cấu bởi ban lãnh đạo mới hồi cuối năm ngoái. Kon Tum có cơ hội tranh vé lên hạng Nhì nhưng thất bại trước Kiên Giang nên sẽ ở lại hạng Ba. Mùa giải mới của CLB Kon Tum sẽ bắt đầu vào tháng 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem