Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Dân Việt, từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, nhiều trạm y tế và trung tâm y tế tại một số địa phương ở tỉnh Đồng Nai rơi vào cảnh thiếu bác sĩ "cơ hữu" (là bác sĩ đăng ký làm việc liên tục 8 giờ/ngày).
Điều này khiến cho người dân địa phương thiệt thòi nếu bất ngờ xảy ra sự cố thì không có lực lượng hỗ trợ để sơ, cấp cứu ban đầu.

Hiện nay, các trạm y tế không có bác sĩ sẽ chỉ thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, không thăm khám điều trị bệnh. Ảnh: Tuệ Mẫn
Các địa phương bị thiếu bác sĩ ở trạm y tế nhiều gồm huyện Thống Nhất, TP Long Khánh, huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu… Những địa phương này đang thường xuyên ra sức tuyển dụng nhân lực nhưng vẫn chưa tìm được người muốn bám trụ với y tế tuyến cơ sở.
Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế (người phụ trách Sở Y tế Đồng Nai) cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, y tế tuyến cơ sở gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực.
Nguyên nhân là do nhân lực tại y tế cơ sở nhiều người về hưu, nhiều người xin nghỉ việc do lương thấp, đãi ngộ kém.
"Ở trạm y tế, bác sĩ, điều dưỡng chỉ nhận lương theo ngạch, bậc và không có bất kỳ khoản đãi ngộ nào khác vì ở đây chỉ khám chữa bệnh, tiêm chủng theo quy định chứ không làm dịch vụ nên không có nguồn thu để hỗ trợ thêm cho nhân viên y tế. Vì vậy nhiều người gặp áp lực về tinh thần lẫn vật chất nên xin nghỉ việc chuyển đến phòng khám, bệnh viện tư hoặc đi làm công việc khác để ổn định cuộc sống", ông Trung nói.
Cũng theo ông Trung, hiện nay không chỉ trạm y tế mà cả các trung tâm y tế cũng không có bác sĩ, điều dưỡng. Nhiều đơn vị thường xuyên tuyển dụng tuy nhiên kết quả cũng không khả quan. Một số nơi do cơ sở vật chất tốt, tuyển dụng được thì không thể giữ chân bác sĩ, điều dưỡng lâu dài; số khác do cơ sở vật chất xuống cấp kèm theo lương thấp nên không có người ứng tuyển.
Từ những thực tế đó, phóng viên có tìm đến một số trạm y tế, được biết cả những nhân viên y tế và người dân đều thiệt thòi, chịu nhiều áp lực vì thiếu bác sĩ, điều dưỡng công tác tại trạm.
Ghi nhận tại Trạm y tế xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đây là một trạm có cơ sở đã xuống cấp nghiêm trọng vì xây dựng đã hơn 20 năm. Trên thực tế, trạm có 8 biên chế phục vụ hơn 17.000 người dân. Trước đại dịch Covid-19 mỗi ngày, trạm tiếp nhận điều trị, thăm khám cho khoảng 10 bệnh nhân. Ngoài ra, trạm còn có nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia như tiêm ngừa, phòng, chống dịch bệnh.
Tuy nhiên từ giữa năm 2021 đến nay, bác sĩ duy nhất của trạm đã xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe khiến cho trạm phải dừng hoạt động khám chữa bệnh, chỉ tập trung cho công tác y tế dự phòng. Cũng từ đó, người dân địa phương, nhất là người già, hưu trí... khi cần thăm khám những bệnh đơn giản thì không thể ra trạm như trước mà phải đến bệnh viện, phòng khám...
Bà Nguyễn Thị An, người dân xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất cho biết, bà con địa phương mong muốn trạm y tế được nâng cấp, sửa chữa và có máy móc tốt hơn. Bên cạnh đó, bà cũng hy vọng sớm có bác sĩ về địa phương công tác để bà và mọi người thuận tiện trong việc khám chữa những bệnh đơn giản.
"Trước đây, khi bị đau bụng, đau đầu, ho sốt cảm nhẹ, người dân trong xã vẫn đến trạm y tế để bác sĩ khám, lấy thuốc về uống. Nhưng từ khi bác sĩ nghỉ việc, chúng tôi bị bất kỳ vấn đề gì cũng phải lên tuyến trên, vừa xa, vừa tốn kém", bà An chia sẻ.

Nhiều trạm y tế xuống cấp, không có bác sĩ. Ảnh: Tuệ Mẫn
Không chỉ người dân gặp khó mà các nhân viên y tế khác cũng đang mệt mỏi vì phải gồng gánh thêm việc nhưng vì yêu nghề nên chấp nhận chịu thiệt thòi.
Bà Phạm Thị Điệp, người phụ trách Trạm y tế xã Hưng Lộc cho biết, hiện nay, do cơ sở vật chất của trạm y tế đã xuống cấp, lương lại thấp nên gần nửa thập kỷ qua, trạm y tế không có thêm người mới nào ứng tuyển. Các nhân viên y tế tại trạm đa số đều là người thâm niên, gắn bó lâu với trạm nên chấp nhận ở lại hỗ trợ người dân.
Bà Điệp nói: "Ở đây tôi là người gắn bó với trạm y tế lâu nhất nhưng tổng thu nhập cũng chỉ 8 triệu đồng/tháng. Nói thật nếu không yêu nghề, không quý mến bà con thì tôi khó gắn bó với công việc này bởi mức thu nhập này khó đủ để trang trải cuộc sống. Chúng tôi có tuyển dụng, nhờ các anh em bên UBND xã thông báo rộng việc tuyển dụng nhưng không khả thi vì các bạn trẻ hiện nay không mặn mà với trạm y tế".
Chung cảnh ngộ, tại TP Long Khánh có nhiều trạm y tế được xây dựng, sửa sang đẹp, sạch vẫn không đủ sức hút để kiếm được bác sĩ về đầu quân.
Trạm y tế xã Xuân Bình là một trong những trạm được đầu tư mới, đầy đủ các phòng chức năng nhưng đến nay đã nhiều lần thông báo tuyển dụng vẫn không có bác sĩ và điều dưỡng nào nộp hồ sơ ứng tuyển. Cũng do không có bác sĩ và điều dưỡng nên người dân hạn chế lui tới trạm, chọn cách lên tuyến trên để khám chữa bệnh.
Ông Nguyễn Văn Tư, ngụ xã Xuân Bình cho biết trước đây, mỗi khi thành viên trong gia đình mắc bệnh, gia đình thường đưa tới khám tại trạm y tế để khám có khi nằm điều trị 1-2 ngày khoẻ mới về. Nhưng thời gian qua, trạm y tế không còn bác sĩ làm việc nên khi có người bị bệnh gia đình, ông Tư phải đưa thẳng ra bệnh viện Long Khánh dù triệu chứng nặng hay nhẹ.
“Tôi thấy như vậy là hơi bất tiện cho người dân vì có khi chỉ ho cảm nhẹ mà phải đi bệnh viện thì vừa tốn kém lại xa, mất thời gian. Tôi mong nhà nước có chính sách chiêu mộ các bác sĩ về với các xã để bà con được nhờ”, ông Tư hy vọng.
Lý giải về việc không muốn gắn bó lâu dài với trạm y tế, bác sĩ N.V.L. (ngụ TP Long Khánh) cho biết với mức lương hơn 4 triệu đồng anh không thể lo cho vợ con và trang trải cuộc sống. Vì vậy, anh quyết định xin nghỉ việc tại trạm y tế để xin việc tại một bệnh viện tư ở TP Biên Hòa với mức đãi ngộ cao hơn.
"Tôi cũng muốn ở lại hỗ trợ người dân nhưng vì miếng cơm manh áo nên không dám gắn bó lâu. Tôi còn gia đình, con mới hơn 2 tuổi nên đời sống phát sinh nhiều chi phí, do đó tôi rời nhà lên Biên Hòa xin việc tại bệnh viện tư để có thu nhập ổn định, trang trải đủ cho cuộc sống. Bản thân tôi nghĩ nếu muốn có bác sĩ về làm tại trạm thì cần có mức lương phù hợp, thêm các đãi ngộ để họ bớt lo gánh nặng, an tâm công tác", bác sĩ L. chia sẻ.
Khó tìm phương án lấp đầy nhân lực cho y tế tuyến cơ sở
Liên quan đến tình trạng thiếu nhân lực y tế, ông Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm y tế thành phố Long Khánh (Đồng Nai) cho biết tình trạng thiếu bác sĩ làm việc tại các trạm y tế đang diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là những trạm y tế có cơ sở vật chất xuống cấp.
Điều đáng lo ngại là trong những năm gần đây, đa số các trạm y tế không thu hút được bác sĩ về làm việc vì đãi ngộ kém, lương thấp.
"Có những trạm y tế may mắn tuyển được nhân lực nhưng do lương thấp, công việc nhiều áp lực nên một thời gian ngắn họ cũng rời đi. Việc thiếu bác sĩ ở trạm y tế cũng tạo áp lực, gây quá tải cho các bệnh viện tuyến trên vì không được san sẻ bớt công việc", ông Vinh nhấn mạnh.
Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết thêm, trước dịch Covid-19, việc thiếu nhân viên y tế chưa quá nghiêm trọng vì các trung tâm y tế vẫn có thể hỗ trợ cho trạm y tế về nhân lực. Tuy nhiên sau dịch, do áp lực công việc tăng nên không chỉ nhân viên y tế tại các trạm nghỉ mà nhân viên y tế ở trung tâm y tế cũng nghỉ, khó san sẻ nhân lực cho nhau.
Trước thực trạng này, ngành y tế cũng đang cố gắng thông báo tuyển dụng, tìm các phương án đưa nhân lực về với các trạm y tế. Ngành y tế đang suy nghĩ đến hướng có thể luân chuyển các y bác sĩ về công tác tại trạm một thời gian ngắn để hỗ trợ địa phương.
Bên cạnh đó, ngành hướng đến việc sẽ tham mưu triển khai các đề án như trạm y tế chuyên về khám chữa bệnh và y tế dự phòng; trạm y tế chỉ chuyên công tác dự phòng. Vì trên thực tế, hiện việc thăm khám tại trạm y tế chỉ tập trung ở các trạm y tế vùng huyện, còn thành phố lớn như Biên Hòa chỉ đa số thực hiện công tác dự phòng.

Hiện nay nhiều trạm y tế đa số chỉ thực hiện y tế dự phòng. Ảnh: Tuệ Mẫn
"Nhân lực ở trạm y tế phải đáp ứng được các điều kiện như giỏi chuyên môn, đa khoa, có nhiều kinh nghiệm mới có thể hỗ trợ được người dân địa phương. Tuy nhiên những người này lại không chấp nhận đầu quân về trạm y tế.
Riêng các bác sĩ, điều dưỡng trẻ thì thứ nhất họ không chịu về trạm y tế vì lương quá thấp, thứ 2 họ lại không đáp ứng được yêu cầu công việc quá lớn tại địa phương. Vì vậy, ngành y tế cũng đang cố gắng tìm kiếm phương án lấp đầy nhân lực tại trạm y tế", ông Trung nói thêm.
Liên quan đến việc quan tâm đặc biệt đối với nhân viên y tế, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo các địa phương phải nâng cao năng lực của y tế cơ sở, không chỉ cơ sở vật chất mà còn là nguồn nhân lực. Phải làm sao để cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở đủ sức chăm sóc sức khỏe cho người dân, giảm tải cho tuyến trên.
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.