Nhật Bản: Giá phòng khách sạn tăng vọt khiến du khách choáng váng

Trọng Hà Thứ bảy, ngày 22/10/2022 07:47 AM (GMT+7)
Giá cả tăng vọt tại Nhật Bản rơi vào thời điểm nhu cầu đi lại bị dồn nén trong thời kỳ đại dịch và lạm phát khiến chi phí của mọi thứ tăng cao.
Bình luận 0

Giá phòng khách sạn của Nhật Bản đã tăng vọt kể từ khi nước này tung ra các biện pháp khuyến khích tài chính để thu hút người dân đi du lịch. Ngoài ra, với lượng khách du lịch quốc tế sẽ đến trong những tháng tới, vì vậy dự kiến giá sẽ không hạ xuống trong "một sớm, một chiều".

Giá cả tăng vọt vào thời điểm nhu cầu đi lại bị dồn nén trong thời kỳ đại dịch và lạm phát khiến chi phí của mọi thứ tăng lên.

"Giá phòng ở khu vực này tăng khoảng 10% đến 20% so với tháng 9 và đầu tháng 10", trước chương trình trợ cấp chi phí đi lại của chính phủ, một nhân viên tại một nhà trọ suối nước nóng truyền thống ở Shirahama, một thị trấn bãi biển thuộc tỉnh Wakayama, cho biết. "Đây cũng là mùa cao điểm cho các chuyến đi dã ngoại của học sinh, vì vậy chúng tôi không còn nhiều phòng cho những khách hàng tiêu chuẩn."

Giá cả leo thang ảnh hưởng tới du lịch Nhật Bản

Giá cả leo thang ảnh hưởng tới du lịch Nhật Bản - Ảnh 1.

Du khách xếp hàng tại Zenkoji, một ngôi chùa Phật giáo lịch sử ở tỉnh Nagano. (Ảnh: Shuhei Hatakeyama)

Trong tháng này, Nhật Bản đã tung ra một chương trình dành cho người dân để họ được giảm giá trên nhiều chuyến du lịch, từ các chuyến du lịch trọn gói và phương tiện đi lại đến mua sắm và nhà hàng. Những người tham gia có thể nhận được tới 11.000 yên (75 USD) giảm giá và phiếu giảm giá mỗi ngày trong tuần.

Nhưng chiết khấu do chính phủ hỗ trợ và nhu cầu mạnh mẽ không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến việc giá cả leo thang.

Một quan chức tại một khách sạn ở Nagoya, một thành phố lớn ở miền trung Nhật Bản, cho biết: "Giá cả tăng vọt không liên quan đến việc bắt đầu chương trình du lịch. Chi phí đầu vào cao hơn đang buộc chúng tôi phải tăng giá phòng".

Sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, các khách sạn ở Nhật Bản gần như trống rỗng với công suất thuê giảm xuống 13,2% vào tháng 5/2020 và duy trì ở mức yếu cho đến khi phục hồi trở lại 50% vào tháng 8 năm nay. Không có khách du lịch quốc tế, các nhà điều hành khách sạn đã phải tính toán chi tiêu chặt chẽ chỉ để mở cửa trong hai năm rưỡi qua.

"Chúng tôi đã giảm giá phòng trong thời gian đại dịch. Bây giờ nhu cầu đang phục hồi, chúng tôi chỉ đưa giá phòng tăng trở lại", một giám đốc ngành cho biết. Tuy nhiên, giá cao đang buộc một số du khách phải điều chỉnh kế hoạch.

Một người phụ nữ 49 tuổi đang muốn nghỉ tại một khách sạn ở Shirahama cho biết: "Giá mỗi đêm cao hơn khoảng 10.000 yên trong khu vực". Sau khi phát hiện ra khách sạn đã được đặt hết vào dịp cuối năm, cô cho biết mình buộc phải xem xét tới một địa điểm khác. 

Việc tăng giá theo từng đêm khiến nhiều du khách choáng váng, còn các cơ quan chức thì đau đầu, căng thẳng.

Tetsuo Saito, Bộ trưởng Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch cho biết: "Nếu chúng tôi nhận thấy giá phòng ở mức cắt cổ, chúng tôi sẽ xử lý với sự hợp tác của chính quyền các tỉnh. Quận Iwate đang đặt ra một mức giới hạn, cho biết mức tăng giá hợp lý sẽ là gần gấp đôi mức thông thường."

Các khách sạn đã được đặt trước 60% đến 70% khi chính phủ công bố chương trình hỗ trợ du lịch, một giám đốc điều hành cấp cao của một trang web đặt phòng du lịch cho biết. Ông nói: "Các khoản trợ cấp đã gây ra một mức độ nhu cầu cao vọt không thể tưởng tượng được, nhắm vào khoảng 30% đến 40% số phòng còn lại".

"Chúng tôi bận rộn như mùa cao điểm, nhưng giá phòng chỉ bằng khoảng 90% so với năm tài chính 2018", một quản lý tại khách sạn Nagoya Marriott Associa cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem