Nhật Bản, Hàn Quốc bỏ quy định hạn chế với du khách Trung Quốc

Thứ ba, ngày 21/02/2023 07:02 AM (GMT+7)
Nhật Bản xem xét nới lỏng quy định kiểm soát nhập cảnh với du khách Trung Quốc vào cuối tháng 2. Cùng thời gian này, Hàn Quốc cũng thông báo kế hoạch dỡ bỏ hạn chế visa (thị thực) với du khách Trung Quốc.
Bình luận 0

Trung Quốc bắt đầu thí điểm các tour du lịch nước ngoài theo nhóm từ 6/2. (Video: Arirang News)

Dấu hiệu khả quan phục hồi dòng du khách Trung Quốc tới Nhật Bản

Kyodo dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản lý giải hôm 9/2, rằng động thái mới này diễn ra sau khi tỷ lệ khách Trung Quốc đến test (xét nghiệm) dương tính với Covid-19 đã giảm gần đây. Theo đó, thay vì yêu cầu test (xét nghiệm) với tất cả khách du lịch đến từ Trung Quốc, Nhật Bản sẽ áp dụng biện pháp test (xét nghiệm) theo lựa chọn ngẫu nhiên với số khách đến tại các sân bay.

Đồng thời Nhật Bản cũng có kế hoạch bỏ quy định hạn chế, cho phép các hãng hàng không tăng chuyến bay thẳng đến và đi từ Trung Quốc đại lục tới 4 sân bay lớn của Nhật Bản là Narita, Haneda, Kansai và Chubu.

Nhật Bản, Hàn Quốc bỏ quy định hạn chế với du khách Trung Quốc - Ảnh 2.

Trong tháng 1, Nhật Bản đã đón 1.497.300 lượt du khách quốc tế. (Ảnh: Kyodo)

Nhật Bản đã thắt chặt các biện pháp kiểm dịch đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục vào cuối tháng 12/2022. Từ đó tới nay, tất cả khách du lịch từ Trung Quốc đến Nhật Bản đều được yêu cầu test PCR hoặc test nhanh, những ai có kết quả dương tính phải cách ly tại cơ sở được chỉ định tối đa là trong 7 ngày.

Từ phía ngược lại, Trung Quốc cũng đình chỉ cấp visa cho công dân Nhật Bản vào đầu tháng 1, nhưng đã nối lại dịch vụ này từ ngày 29/1. Nay theo Bộ Y tế Nhật Bản, việc cân nhắc lại được đưa ra khi tỷ lệ dương tính với test Covid-19 trong số khách du lịch đến từ Trung Quốc đã ở mức dưới 1% từ cuối tháng 1.

Kyodo dẫn nguồn dữ liệu được Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản công bố ngày 15/2 cho biết: Trong tháng 1 Nhật Bản đã đón 1.497.300 lượt khách du lịch quốc tế - tăng khoảng 130.000 người so với tháng trước đó. Đa số khách đến từ các quốc gia và khu vực có kỳ nghỉ dài dịp Tết Nguyên đán.

Nhật Bản, Hàn Quốc bỏ quy định hạn chế với du khách Trung Quốc - Ảnh 3.

Số du khách đến từ Trung Quốc - quốc gia được các chuyên gia coi là "chìa khóa" có thể thúc đẩy tiến trình phục hồi hoàn toàn của ngành du lịch Nhật Bản - hứa hẹn tiếp tục gia tăng. (Ảnh: Blog. Japanwondertravel)

Nhật Bản, Hàn Quốc bỏ quy định hạn chế với du khách Trung Quốc - Ảnh 4.

Sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản rất đông du khách dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023. (Ảnh: Kyodo)

Chiếm tỷ trọng lớn nhất là khách du lịch Hàn Quốc với 565.200 lượt người. Tiếp đó là khách đến từ vùng lãnh thổ Đài Loan (thứ nhì, với 259.300 người); Đặc khu hành chính Hong Kong (thứ 3, với 151.900 người); Mỹ (thứ tư, với 88.100 người)…

Dù số khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục mới ở vị trí thứ 8, với 31.200 người - giảm tới 95,9% so với cùng kỳ năm 2019 - nhưng điều này cho thấy sự phục hồi số khách du lịch đến từ quốc gia được các chuyên gia coi là "chìa khóa" có thể thúc đẩy tiến trình phục hồi hoàn toàn của ngành du lịch Nhật Bản.

Hàn Quốc khởi động lại dịch vụ cấp visa cho du khách Trung Quốc

Tương tự như vậy, theo thông báo của Thứ trưởng Nội vụ Hàn Quốc đặc trách quản lý thảm họa và an toàn - ông Kim Sung-ho - Chính phủ Hàn Quốc quyết định khởi động lại việc cấp visa (thị thực) ngắn hạn cho khách du lịch Trung Quốc vào ngày 11/2.

Nhật Bản, Hàn Quốc bỏ quy định hạn chế với du khách Trung Quốc - Ảnh 5.

Du khách quốc tế được chào đón tại sân bay Gimpo ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Kyodo)

Động thái này diễn ra sau khi số ca lây nhiễm dịch bệnh trong những khách Trung Quốc du lịch đến nước này giảm đáng kể, đồng thời các chủng virus mới chưa xuất hiện (điều Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia khác lo ngại, sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại với du lịch quốc tế từ ngày 8/1).

Hàn Quốc đình chỉ việc cấp visa (thị thực) ngắn hạn cho khách du lịch Trung Quốc hồi tháng 1, dẫn đến động thái tương tự từ phía Trung Quốc với khách du lịch Hàn Quốc. Tới đầu tháng 2, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngụ ý tới khả năng Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ các hạn chế với khách du lịch Trung Quốc vào khoảng trước cuối tháng 2, nếu tình hình kiểm soát Covid-19 của Trung Quốc tiếp tục khả quan.

Nhật Bản, Hàn Quốc bỏ quy định hạn chế với du khách Trung Quốc - Ảnh 6.

Du khách Trung Quốc tới trung tâm xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 4/1. (Ảnh: Reuters)

Nhật Bản, Hàn Quốc bỏ quy định hạn chế với du khách Trung Quốc - Ảnh 7.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc là điểm đến luôn thu hút rất đông du khách quốc tế. (Ảnh: Hindustan Times)

Từ phía Trung Quốc, hãng tin Reuters ngày 10/2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Mao Ninh nói tại một cuộc họp giao ban thường kỳ: "Trung Quốc sẽ tích cực xem xét việc nối lại visa (thị thực) ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc, trên cơ sở có đi có lại. Chúng tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ hợp tác với Trung Quốc, để tạo thuận lợi hơn cho dòng người di chuyển bình thường giữa hai bên".

Linh Quyên (Kyodo, Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem