Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhiều người cho rằng khi thang máy rơi tự do, bạn nên giữ thăng bằng, bám chặt thanh nắm của thang máy, tựa lưng vào thành thang máy, đầu giữ thẳng, hạ thấp đầu gối để trọng tâm vững, tránh tổn thương nếu có va chạm mạnh.
Quan niệm trên rất sai lầm. Kỹ sư Eliot H. Frank của Trung tâm Công nghệ Sinh học Kỹ thuật tại Học viện Masachusetts khẳng định, việc đứng thẳng hoặc co rúm người lại khiến chân của bạn phải chịu toàn bộ lực mà đáng lẽ phải được toàn bộ cơ thể phân chia hứng chịu. Các bộ phận khác như các đốt sống, cổ... cũng phải chịu lực tương tự như vậy mà hậu quả là chùn các lớp sụn, khớp... toàn thân , đe dọa tính mạng.
Ông Eliot cũng khuyên rằng, thay vì đứng thẳng, bạn nên nằm thẳng trên sàn nhằm san sẻ tác động của trọng lực lên toàn cơ thể bạn. Khi đó, mọi bộ phận cơ thể sẽ ít bị áp lực, giảm nguy cơ chấn thương.
Việc nhảy lên gần thời điểm thang máy tiếp đất cũng không giúp bạn sống sót bởi khi đó thang máy rơi rất nhanh, bạn không có điểm tì để nhảy lên.
Thứ nữa, việc nhảy lên chỉ hữu dụng với thang máy rơi tự do trong khoảng cách ngắn, có vận tốc thấp (Ví dụ: rơi từ tầng 3 – khoảng 7 m – xuống đất). Còn nếu rơi từ vị trí cao hơn, vận tốc lớn, bạn không có điểm tì và dù bạn nhảy lên thì cũng không cân bằng được tốc độ rơi. Bạn vẫn bị chấn thương.
Đã vậy, thang máy nào cũng có bộ phận giảm sốc đặt dưới đế. Khi bạn nhảy lên, bạn và thang máy là 2 phần tách rời. Bộ phận giảm sóc chỉ đỡ được thang máy. Còn khi bạn nằm yên trên sàn, bạn và thang máy là một khối, bạn sẽ được bộ phận giảm sốc "hỗ trợ".