×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Thời sự
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống
    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
    Lời chúc Xuân 2026
    Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
    Giá vàng hôm nay mới nhất
    Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP.HCM
    Từng bừng Xuân Bính Ngọ 2026
    Ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI
    VCK U23 châu Á 2026
    Bát nháo thị trường thú cưng
    Văn hóa - Giải trí
    • Chuyện của Sao
    • Thời trang
    • Phim ảnh
    • Âm nhạc
    • Đời sống văn hóa
    • Danviet.vn
    • Văn hóa - Giải trí
    • Chuyện của Sao
    • Thời trang
    • Phim ảnh
    • Âm nhạc
    • Đời sống văn hóa
    Thứ tư, ngày 14/01/2026 06:16 GMT+7

    "Nhiệm kỳ Đại hội XIII mở ra cơ hội lịch sử cho công nghiệp văn hóa tại Việt Nam"

    + aA -
    Thúy Phương - Ma Kin Thứ tư, ngày 14/01/2026 06:16 GMT+7
    Dân Việt trên  
    "Sự nở rộ của các concert lớn, các lễ hội âm nhạc, các chương trình giải trí quy mô hàng chục nghìn khán giả… là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam đang bước vào thời kỳ tiêu dùng văn hóa đại chúng mạnh mẽ" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ với PV Dân Việt.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Bắc Kạn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
    • Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022: Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 về phát triển văn học, nghệ thuật

    Trao đổi với Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã phân tích một cách hệ thống những chuyển biến nổi bật của lĩnh vực văn hóa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng thời chỉ ra cơ hội, thách thức và những yêu cầu mang tính căn cơ để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, động lực tăng trưởng mới và nền tảng bền vững cho sự phát triển con người Việt Nam.

    Thưa ông, sau 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đâu là những tiến bộ nổi bật và đáng ghi nhận nhất của lĩnh vực văn hóa?

    - Nếu nhìn lại chặng đường 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, tôi cho rằng điều đáng ghi nhận nhất không chỉ nằm ở những con số hay những phong trào bề nổi, mà nằm ở một sự chuyển dịch nhận thức rất căn bản: văn hóa đã từng bước được nhìn nhận đúng hơn như một sức mạnh nội sinh, một “hệ điều tiết” cho phát triển bền vững, chứ không còn là phần “đứng bên lề” của kinh tế.

    Trước hết, tiến bộ nổi bật nhất là việc hệ thống quan điểm của Đảng về văn hóa ngày càng được cụ thể hóa bằng hành động và chính sách. Nếu như trước đây, văn hóa đôi khi bị hiểu như lĩnh vực tiêu dùng tinh thần, thì trong nhiệm kỳ này, văn hóa đã được đặt vào đúng vị trí: vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu và động lực phát triển, gắn với trực tiếp chất lượng tăng trưởng, ổn định xã hội, sức mạnh mềm quốc gia và năng lực cạnh tranh dài hạn.

    Thứ hai, đời sống văn hóa đã ghi nhận sự “bừng dậy” mạnh mẽ của nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ và khẳng định bản sắc. Có thể nhìn thấy rõ điều đó qua sự phát triển sôi động của các chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật, những không gian sáng tạo, sự trở lại mạnh mẽ của nghệ thuật biểu diễn sau đại dịch, cũng như sự lan tỏa rộng rãi của tinh thần gìn giữ di sản trong cộng đồng. Nhiều địa phương đã không còn coi văn hóa là phần việc phụ, mà bước đầu coi văn hóa là một trụ cột trong chiến lược phát triển – từ xây dựng thương hiệu địa phương, thúc đẩy du lịch, cho đến hình thành hệ sinh thái sáng tạo.

    Thứ ba, một dấu ấn đáng kể là việc thể chế văn hóa được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã dành sự quan tâm lớn cho những dự án luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho bảo tồn di sản, cho phát triển nghệ thuật và cho vận hành thị trường văn hóa. Điều này thể hiện rõ quyết tâm chuyển từ tư duy “quản lý văn hóa” sang tư duy “kiến tạo phát triển văn hóa”.

    Và thứ tư, điều tôi muốn nhấn mạnh là: những chuyển biến tích cực ấy đã góp phần định hình rõ hơn hình ảnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới – không chỉ cần cù, kiên cường, mà còn sáng tạo, hội nhập, biết làm giàu từ trí tuệ và bản sắc. Đó chính là tinh thần mà Nghị quyết Đại hội XIII đã gửi gắm: phát triển con người toàn diện, để văn hóa và con người thật sự trở thành nguồn lực mạnh nhất của quốc gia.

    PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: NVCC)

    Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, khái niệm “công nghiệp văn hóa” được nhắc đến nhiều hơn và có những bước đi cụ thể hơn. Ông đánh giá thế nào về mức độ phát triển thực chất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn?

    - Tôi cho rằng, nếu phải dùng một cụm từ để mô tả công nghiệp văn hóa Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, thì đó là: “đã chuyển động rõ rệt, đã hình thành thị trường, nhưng chưa trở thành một ngành kinh tế đúng nghĩa”.

    Nói như vậy là để nhìn nhận cho đúng: chúng ta đã có nhiều tín hiệu tích cực rất đáng mừng, thậm chí có những hiện tượng có thể coi là “bước ngoặt” trong đời sống văn hóa đương đại. Nhưng đồng thời, cũng phải thẳng thắn rằng sự phát triển ấy vẫn mang tính đột phá cục bộ, dựa nhiều vào động lực thị trường tự phát và nỗ lực của doanh nghiệp – nghệ sĩ, hơn là dựa trên một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đã được thiết kế đầy đủ, minh bạch, đồng bộ.

    Với điện ảnh, đây là lĩnh vực thể hiện rõ nhất “độ chín” của thị trường văn hóa. Trong nhiệm kỳ này, điện ảnh Việt Nam đã tạo được sức hút phòng vé, có các tác phẩm vượt mốc doanh thu trăm tỷ, cho thấy thị hiếu công chúng đã thay đổi và nhu cầu giải trí chất lượng cao ngày càng tăng. Quan trọng hơn, điện ảnh đã bước đầu hình thành chuỗi giá trị tương đối đầy đủ: sản xuất – phát hành – trình chiếu – truyền thông – khai thác nền tảng số. Một số nhà sản xuất tư nhân đã dám đầu tư bài bản, coi phim như một sản phẩm công nghiệp chứ không còn là “cuộc chơi cảm hứng”. Và từ đó, điện ảnh bắt đầu có những bộ phim vừa mang tinh thần dân tộc, vừa có khả năng lan tỏa xã hội mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, điện ảnh cũng bộc lộ rất rõ điểm nghẽn của công nghiệp văn hóa: thiếu cơ chế đầu tư dài hạn, thiếu quỹ hỗ trợ, thiếu hạ tầng trường quay, thiếu hệ thống đào tạo chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, và đặc biệt là yếu ở khâu xây dựng thương hiệu điện ảnh quốc gia để tiến ra thị trường khu vực và toàn cầu. Đôi khi chúng ta vui với vài thành tích phòng vé, nhưng vẫn chưa thật sự làm chủ được bài toán “xuất khẩu văn hóa” qua điện ảnh.

    Với âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng có thể nói là giai đoạn “bùng nổ” theo đúng nghĩa. Sự nở rộ của các concert lớn, các lễ hội âm nhạc, các chương trình giải trí quy mô hàng chục nghìn khán giả… là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam đang bước vào thời kỳ tiêu dùng văn hóa đại chúng mạnh mẽ, và thị trường biểu diễn đã mở rộng đáng kể. Đây là tín hiệu cực kỳ quan trọng, bởi công nghiệp văn hóa không thể hình thành nếu thiếu công chúng, thiếu nhu cầu, thiếu thói quen “trả tiền cho văn hóa”.

    Điều đáng nói là trong sự bùng nổ ấy, ta thấy rõ khả năng tạo sản phẩm văn hóa có giá trị thương mại cao, khơi dậy lòng tự hào, tạo ra trải nghiệm cộng đồng và đóng góp trực tiếp cho du lịch, dịch vụ, lưu trú, vận tải… Một concert thành công giờ đây không chỉ là câu chuyện nghệ thuật, mà là một chuỗi tác động kinh tế – xã hội.

    Nhưng đồng thời, chính trong âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chúng ta cũng thấy rõ nhất các “khoảng trống” của công nghiệp văn hóa: hạ tầng thiết chế chưa đáp ứng; quy trình cấp phép đôi khi chưa theo kịp thực tiễn; thiếu thị trường bản quyền minh bạch; thiếu các công ty quản lý nghệ sĩ, sản xuất chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế; và đặc biệt, còn thiếu một cơ chế đủ mạnh để bảo vệ, nâng đỡ những giá trị nghệ thuật nghiêm túc – để thị trường không chỉ chạy theo “hot trend”, mà còn tạo nền cho các sản phẩm có chiều sâu văn hóa.

    Vì thế, tôi muốn nhấn mạnh rằng: chúng ta đã có “sản phẩm”, đã có “khán giả”, đã có “doanh nghiệp”, nhưng chưa hoàn chỉnh “công nghiệp”. Nghĩa là chưa đủ các điều kiện nền tảng của một ngành: luật chơi rõ ràng, nhân lực đồng bộ, hệ thống đầu tư – tài chính – bản quyền – phân phối – xuất khẩu được vận hành mạch lạc.

    Nhìn ở góc độ rộng hơn, công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử: khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi hội nhập sâu hơn, khi chuyển đổi số mở ra không gian thị trường toàn cầu, thì văn hóa có thể trở thành nguồn lực cạnh tranh mềm đầy lợi thế. Nhưng muốn biến lợi thế ấy thành năng lực quốc gia, điều quan trọng không phải chỉ “hô khẩu hiệu công nghiệp văn hóa”, mà phải thiết kế lại hệ sinh thái công nghiệp văn hóa bằng thể chế, bằng đầu tư, bằng đào tạo và bằng một tư duy kiến tạo đúng nghĩa.

    "Anh trai vượt ngàn chông trai" - một trong những hiện tượng văn hóa của năm 2024. (Ảnh: NSX)

    Luật Điện ảnh (sửa đổi) năm 2022, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo được xem là một dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế cho công nghiệp văn hóa. Sự hoàn thiện về mặt pháp lý đã mở ra những cơ hội mới nào cho nền văn hóa Việt Nam trong việc vừa phát triển kinh tế sáng tạo, vừa thực hiện chức năng giáo dục, định hướng thẩm mỹ và giá trị sống cho công chúng, thưa ông?

    - Tôi cho rằng, trong lĩnh vực văn hóa, có một nguyên lý rất quan trọng: muốn văn hóa phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ thể chế. Bởi văn hóa không chỉ là cảm hứng, không chỉ là sáng tạo, mà còn là một không gian vận hành của quyền lực mềm, của thị trường, của bản quyền, của công nghệ, của dòng tiền và của các chuẩn mực xã hội. Khi không có hành lang pháp lý đủ rõ, đủ mở và đủ hiện đại, thì mọi tài năng, mọi ý tưởng sáng tạo đều có thể bị “mắc kẹt” trong cơ chế, hoặc bị đẩy vào tình trạng phát triển tự phát.

    Chính vì vậy, việc Quốc hội thông qua và sửa đổi những luật quan trọng như Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, cũng như điều chỉnh các quy định liên quan đến Luật Quảng cáo, theo tôi, không đơn thuần là việc “chỉnh sửa văn bản pháp luật”, mà là một bước chuyển rất đáng chú ý trong tư duy quản trị văn hóa: chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, chuyển từ “giữ văn hóa” sang “làm cho văn hóa có giá trị”.

    Từ sự hoàn thiện pháp lý đó, tôi nhìn thấy ít nhất ba cơ hội rất lớn. Trước hết, đó là cơ hội để hình thành và vận hành thị trường văn hóa một cách chính danh, minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Luật Điện ảnh sửa đổi, nếu nhìn sâu, không chỉ điều chỉnh hoạt động sản xuất phim, mà còn chạm tới những yếu tố cốt lõi của công nghiệp điện ảnh: cơ chế phổ biến phim, hợp tác quốc tế, khai thác không gian số, phát triển dịch vụ điện ảnh… Tức là lần đầu tiên, điện ảnh Việt Nam được đặt đúng vào bản chất của nó: một ngành công nghiệp sáng tạo, nơi sản phẩm nghệ thuật phải đồng thời là sản phẩm kinh tế, và ngược lại, giá trị kinh tế phải được dẫn dắt bởi trách nhiệm xã hội và chiều sâu văn hóa.

    Với Luật Di sản văn hóa, điều quan trọng không chỉ là “bảo tồn”, mà là mở rộng tầm nhìn về di sản như một nguồn lực phát triển. Khi di sản được luật hóa tốt hơn, các nguyên tắc bảo vệ, phát huy, xã hội hóa, số hóa, gắn di sản với du lịch văn hóa, với giáo dục cộng đồng… sẽ có cơ sở vững chắc hơn để triển khai. Nói cách khác, luật pháp đang mở đường để di sản bước ra khỏi “bảo tàng”, bước ra khỏi không gian tĩnh, để trở thành một phần sống động của nền kinh tế sáng tạo, của bản sắc đô thị, của trải nghiệm du lịch và của truyền cảm hứng cho giới trẻ.

    Cơ hội thứ hai, theo tôi, là cơ hội để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động sáng tạo, đặc biệt trong các ngành công nghiệp văn hóa. Khi luật lệ rõ ràng, nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp văn hóa có thể yên tâm đầu tư dài hạn hơn; các mô hình hợp tác – liên kết cũng dễ triển khai hơn; và quan trọng nhất là các chuẩn mực nghề nghiệp được nâng cao. Đây là điều rất cần, bởi công nghiệp văn hóa không thể phát triển bằng “ngẫu hứng”, mà phải phát triển bằng chất lượng, chuẩn hóa, kỹ năng quản trị, quản lý dự án, quản trị truyền thông, quản trị khán giả.

    Chúng ta đang nói rất nhiều về chuyện làm phim hay, tổ chức concert lớn, phát triển nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp… Nhưng nếu không có môi trường pháp lý khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và nghệ sĩ, thì rất khó tạo ra các “cú bứt phá” mang tính ngành.

    Cơ hội thứ ba, và theo tôi cũng là cơ hội sâu sắc nhất – đó là: pháp luật tạo điều kiện để văn hóa vừa phát triển kinh tế, vừa làm tốt hơn chức năng định hướng thẩm mỹ, giáo dục giá trị và xây dựng nhân cách con người.

    Văn hóa, nếu chỉ chạy theo thị trường, sẽ rất dễ trượt vào xu hướng giải trí dễ dãi. Nhưng văn hóa, nếu chỉ đứng trong không gian tuyên truyền khô cứng, cũng sẽ khó hấp dẫn công chúng trong kỷ nguyên số. Vì vậy, vai trò của luật pháp là cực kỳ quan trọng: luật không chỉ quy định cái gì được phép, cái gì bị cấm; mà phải tạo ra những cơ chế để “cái hay – cái đẹp – cái tử tế” có điều kiện nở hoa trong đời sống xã hội.

    Tóm lại, tôi cho rằng sự hoàn thiện pháp lý trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã mở ra một cơ hội rất lớn: đó là cơ hội để chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi văn hóa không chỉ là “vẻ đẹp tinh thần”, mà còn là nguồn lực cạnh tranh quốc gia, là động lực tăng trưởng mới, đồng thời vẫn giữ trọn sứ mệnh cao quý của mình: nuôi dưỡng con người, định hướng giá trị, làm lành mạnh đời sống xã hội và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

    Điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ này là việc xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Theo ông, các chương trình này đã và sẽ tạo ra dư địa như thế nào cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa, cũng như cho việc thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền?

    - Tôi cho rằng, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu ấn rất đáng chú ý, bởi nó thể hiện một điều quan trọng: Đảng và Nhà nước đã nhìn văn hóa bằng tư duy của chiến lược quốc gia, chứ không còn coi văn hóa là hợp phần phụ thuộc, làm “theo phong trào” hay “tùy điều kiện từng nơi”.

    Chúng ta đều biết rằng: Trong nhiều năm, điều khiến văn hóa phát triển chưa tương xứng không phải vì ta thiếu tinh thần, thiếu khát vọng hay thiếu tài nguyên văn hóa, mà nằm ở chỗ thiếu nguồn lực đủ mạnh và thiếu một cơ chế đầu tư đủ dài hơi. Văn hóa, nếu chỉ trông vào nguồn kinh phí thường xuyên, vào những khoản phân bổ nhỏ lẻ, manh mún, thì rất khó tạo ra những công trình, dự án, sản phẩm đủ tầm. Vì vậy, chương trình mục tiêu quốc gia chính là bước đi tạo ra “cú hích về nguồn lực” đồng thời tạo ra “khuôn khổ đầu tư” để văn hóa có thể phát triển theo cách bài bản, bền vững và công bằng hơn.

    Từ góc độ phát triển công nghiệp văn hóa, tôi nhìn thấy chương trình này mở ra ít nhất ba dư địa lớn.

    Thứ nhất, dư địa về hạ tầng và không gian phát triển. Công nghiệp văn hóa không thể chỉ dựa vào ý tưởng, mà cần nơi chốn để vận hành: nhà hát, trung tâm biểu diễn, rạp chiếu, bảo tàng, thư viện, không gian sáng tạo, thiết chế văn hóa cơ sở… Trong nhiều năm, điểm nghẽn lớn nhất của văn hóa ở nhiều địa phương chính là thiếu thiết chế hoặc có nhưng xuống cấp, lạc hậu, không đủ điều kiện cho sáng tạo và hưởng thụ. Khi chương trình mục tiêu quốc gia ưu tiên đầu tư thiết chế, nâng cấp hạ tầng, số hóa hệ thống, thì đó là nền tảng rất quan trọng để công nghiệp văn hóa có thể mở rộng không gian phát triển ra khỏi các đô thị lớn, tạo điều kiện để địa phương cũng hình thành thị trường văn hóa của mình.

    Thứ hai, dư địa về nguồn lực con người. Công nghiệp văn hóa suy cho cùng là kinh tế của tài năng. Nhưng tài năng không thể tự nhiên nở rộ nếu thiếu môi trường đào tạo, thiếu cơ chế bồi dưỡng, thiếu sân chơi, thiếu cơ hội nghề nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia nếu được triển khai đúng tinh thần “đầu tư cho con người”, thì sẽ góp phần nuôi dưỡng nghệ sĩ, nhà sáng tạo, cán bộ quản lý văn hóa, các lực lượng làm nghề. Đây là điều rất cần, bởi chúng ta đang thiếu trầm trọng nhân lực vừa có chuyên môn nghệ thuật vừa có tư duy công nghiệp: quản trị sản xuất, quản trị bản quyền, marketing, vận hành sự kiện, phân phối nội dung số…

    Thứ ba, dư địa về đặt hàng và dẫn dắt thị trường. Đây là điểm rất quan trọng. Bởi Nhà nước không nên làm thay thị trường, nhưng Nhà nước hoàn toàn có thể đóng vai trò “người khởi tạo”, “người dẫn dắt” bằng các cơ chế đặt hàng, đấu thầu sáng tạo, hỗ trợ sản phẩm văn hóa có giá trị, khuyến khích dự án gắn với di sản, lịch sử, khát vọng phát triển đất nước. Nếu chương trình mục tiêu quốc gia vận hành theo tinh thần đó, thì chúng ta sẽ có điều kiện để tạo ra những “sản phẩm văn hóa mang tính quốc gia”, những dự án đủ lớn, đủ chiều sâu – vừa có giá trị kinh tế, vừa có tác động giáo dục, định hướng thẩm mỹ, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp trong xã hội.

    Còn về thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, tôi cho rằng đây chính là ý nghĩa nhân văn sâu xa nhất của chương trình. Bởi thực tế lâu nay cho thấy, khoảng cách hưởng thụ văn hóa ở nước ta vẫn còn khá rõ: giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng thuận lợi và vùng sâu vùng xa, giữa các trung tâm lớn và miền núi, biên giới, hải đảo. Nhiều nơi trẻ em rất thiếu sân chơi, thiếu không gian đọc sách, thiếu hoạt động nghệ thuật, thiếu cơ hội tiếp cận các chương trình biểu diễn có chất lượng. Khoảng cách đó nếu kéo dài sẽ tạo ra sự chênh lệch về năng lực văn hóa, về thói quen thẩm mỹ, về trình độ hưởng thụ – mà suy cho cùng, đó là chênh lệch về chất lượng phát triển con người.

    Chương trình mục tiêu quốc gia, nếu làm tốt, sẽ tạo ra một bước chuyển căn bản: để văn hóa đến được với mọi người dân như một quyền lợi chính đáng, chứ không phải một đặc ân của nơi giàu điều kiện. Khi thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư tốt hơn, khi thư viện – nhà văn hóa – điểm sinh hoạt cộng đồng được số hóa, khi các chương trình nghệ thuật lưu động, nghệ thuật học đường, các hoạt động truyền dạy di sản được triển khai rộng rãi, thì văn hóa sẽ thật sự trở thành một dòng chảy lan tỏa, bồi đắp con người từ gốc.

    Ở góc nhìn dài hạn, tôi nghĩ chương trình mục tiêu quốc gia còn mang một thông điệp rất quan trọng: đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển bền vững. Bởi phát triển mà thiếu văn hóa thì dễ lệch chuẩn; tăng trưởng mà thiếu nền tảng giá trị thì dễ trả giá; hiện đại hóa mà thiếu bản sắc thì rất dễ mất mình.

    Vì vậy, tôi kỳ vọng rằng các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa sẽ không chỉ là một gói đầu tư, mà sẽ trở thành một hệ thống cam kết chính sách để: ở bất cứ vùng miền nào, người dân cũng được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh; ở bất cứ địa phương nào, bản sắc văn hóa cũng được trân trọng và làm giàu; và ở tầm quốc gia, công nghiệp văn hóa có đủ dư địa để cất cánh, góp phần nâng tầm sức mạnh mềm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

    Cảm ơn những chia sẻ của PGS.TS Bùi Hoài Sơn!

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Dấu ấn từ một nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Bài 2)

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Dấu ấn từ một nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Bài 2)

    Nghị quyết 79 và câu chuyện “tam nông”: Kinh tế nhà nước phải trở thành bệ đỡ thật sự cho nông dân (bài 4)

    Nghị quyết 79 và câu chuyện “tam nông”: Kinh tế nhà nước phải trở thành bệ đỡ thật sự cho nông dân (bài 4)

    Nghị quyết 79 về Kinh tế Nhà nước: Loạt mục tiêu cụ thể đến năm 2030

    Nghị quyết 79 về Kinh tế Nhà nước: Loạt mục tiêu cụ thể đến năm 2030

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Nghị quyết
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Hoa hậu duy nhất Việt Nam đăng quang ở tuổi 16 đón Tết trên đất Mỹ

    Hoa hậu duy nhất Việt Nam đăng quang ở tuổi 16 đón Tết trên đất Mỹ

    Vì sao phim Tết “Báu vật trời cho” chọn khai thác chủ đề lừa đảo?

    Vì sao phim Tết “Báu vật trời cho” chọn khai thác chủ đề lừa đảo?

    Dựng cây nêu trong Hoàng cung mở đầu chuỗi hoạt động “Tết Huế cùng di sản”

    Dựng cây nêu trong Hoàng cung mở đầu chuỗi hoạt động “Tết Huế cùng di sản”
    18

    Bà đồ duy nhất tham gia cho chữ tại Hội chữ Xuân Bính Ngọ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám là ai?

    Bà đồ duy nhất tham gia cho chữ tại Hội chữ Xuân Bính Ngọ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám là ai?

    Điểm danh những ca sĩ Việt cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

    Điểm danh những ca sĩ Việt cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

    Nam diễn viên phim giờ vàng từng là cầu thủ bóng đá, đặt tên con theo Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú

    Nam diễn viên phim giờ vàng từng là cầu thủ bóng đá, đặt tên con theo Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú

    Nghệ sĩ Xuân Hinh hé lộ cát-xê phim Tết 'Mùi phở', tiếc 'cảnh nóng' chân thực bị cắt bỏ

    Nghệ sĩ Xuân Hinh hé lộ cát-xê phim Tết "Mùi phở", tiếc "cảnh nóng" chân thực bị cắt bỏ

    Tin nổi bật

    Đọc thêm

    Nhân vật nào chỉ nói 1 câu khiến Chu Nguyên Chương từ bỏ ý định lập Chu Đệ làm thái tử?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Nhân vật nào chỉ nói 1 câu khiến Chu Nguyên Chương từ bỏ ý định lập Chu Đệ làm thái tử?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế khai quốc nhà Minh, ông nổi tiếng là một người văn võ song toàn lại trọng lễ nghĩa. Tuy nhiên vì lý do gì hậu duệ của ông vì tranh đoạt ngai vàng mà xảy ra nội chiến suốt 4 năm?

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tại sao Ngô Dụng là nhân vật gây tranh cãi nhất trong Thủy Hử?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Tại sao Ngô Dụng là nhân vật gây tranh cãi nhất trong Thủy Hử?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Ngô Dụng bị xem là nhân vật gây tranh cãi nhất trong Thủy Hử không phải vì ông “kém tài”, mà vì tài trí ấy thường gắn liền với mưu sâu, thủ đoạn và cái giá đạo đức rất đắt. Càng đọc kỹ, càng thấy Ngô Dụng là kiểu nhân vật khiến người ta vừa khâm phục, vừa khó chịu, thậm chí phản cảm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trẻ em tại Làng SOS và Bệnh viện Nhi đồng 1 hào hứng tham gia 'Xuân diệu kỳ' của Shinhan Life
    Nhân ái

    Trẻ em tại Làng SOS và Bệnh viện Nhi đồng 1 hào hứng tham gia "Xuân diệu kỳ" của Shinhan Life

    Nhân ái

    Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vừa khép lại hành trình thiện nguyện “Xuân diệu kỳ” tới các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).

    Chia sẻ Chia sẻ
    Còn lâu mới kết thúc!: Ngoại trưởng Nga 'dội gáo nước lạnh' cho ông Trump
    Thế giới

    Còn lâu mới kết thúc!: Ngoại trưởng Nga "dội gáo nước lạnh" cho ông Trump

    Thế giới

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/2 cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine còn lâu mới kết thúc vì các bên vẫn cách rất xa kết quả cuối cùng, đồng thời bác bỏ những đánh giá mà ông gọi là “quá lạc quan” về tiến triển hiện nay.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chân dung tiền đạo của Thép xanh Nam Định được HLV Kim Sang-sik nhắm gọi thay Tiến Linh
    Thể thao

    Chân dung tiền đạo của Thép xanh Nam Định được HLV Kim Sang-sik nhắm gọi thay Tiến Linh

    Thể thao

    Với việc đang có phong độ tốt, tiền đạo cánh Lâm Ti Phông hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam thay tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở dịp FIFA Days tháng 3/2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giáp Tết, người Hà Nội mệt mỏi len lỏi giữa dòng xe ùn tắc cả ngày
    Media

    Giáp Tết, người Hà Nội mệt mỏi len lỏi giữa dòng xe ùn tắc cả ngày

    Media

    Chiều 10/2 (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, không khí mua sắm chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra nhộn nhịp từ sớm. Lượng người và phương tiện tăng cao khiến giao thông khu vực nội đô nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hoa hậu duy nhất Việt Nam đăng quang ở tuổi 16 đón Tết trên đất Mỹ
    Văn hóa - Giải trí

    Hoa hậu duy nhất Việt Nam đăng quang ở tuổi 16 đón Tết trên đất Mỹ

    Văn hóa - Giải trí

    Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ khoảnh khắc gói bánh chưng, đoàn viên cùng gia đình tại Mỹ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cháy linh vật ngựa tại quảng trường ở Thái Nguyên
    Thời sự

    Cháy linh vật ngựa tại quảng trường ở Thái Nguyên

    Thời sự

    Chiều 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh linh vật ngựa đặt gần khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cảnh báo kinh hoàng cho Ukraine trước 'kịch bản tận thế' với viễn thông
    Thế giới

    Cảnh báo kinh hoàng cho Ukraine trước "kịch bản tận thế" với viễn thông

    Thế giới

    Các đợt mất điện kéo dài đang đẩy hệ thống viễn thông Ukraine tới ngưỡng chịu đựng, khiến mạng di động và cố định tê liệt tại nhiều khu vực. Một nghị sĩ Ukraine đã gióng chuông cảnh báo ngành viễn thông nước này không được chuẩn bị cho "kịch bản tận thế".

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin tối (10/2): Nguyễn Đình Bắc gia nhập CLB Trung Quốc?
    Thể thao

    Tin tối (10/2): Nguyễn Đình Bắc gia nhập CLB Trung Quốc?

    Thể thao

    Nguyễn Đình Bắc gia nhập CLB Trung Quốc? Madam Pang báo tin vui cho CĐV Thái Lan; Kroos khuyên Saudi Pro League giữ chân Ronaldo; Scholes khuyên M.U mua Cristian Romero; Georgina Rodriguez khoe dáng bên siêu xe.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đà Nẵng: Bắt 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng
    Pháp luật

    Đà Nẵng: Bắt 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng

    Pháp luật

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 13 đối tượng, bước đầu xác định đã chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng của hơn 1.200 bị hại trên cả nước.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vì sao phim Tết “Báu vật trời cho” chọn khai thác chủ đề lừa đảo?
    Văn hóa - Giải trí

    Vì sao phim Tết “Báu vật trời cho” chọn khai thác chủ đề lừa đảo?

    Văn hóa - Giải trí

    Chiều 10/2, bộ phim điện ảnh "Báu vật trời cho" do Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan đóng chính đã có buổi ra mắt tại Hà Nội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tử vi ngày mai: 4 con giáp có năm Bính Ngọ rực rỡ, quý nhân vây quanh, con đường làm giàu ngày càng rộng mở
    Gia đình

    Tử vi ngày mai: 4 con giáp có năm Bính Ngọ rực rỡ, quý nhân vây quanh, con đường làm giàu ngày càng rộng mở

    Gia đình

    Theo tử vi ngày mai, năm Bính Ngọ, con giáp tuổi Tỵ sẽ tạm biệt năm sinh ảm đạm của mình và đón chào một "năm học tập và đầu tư".

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ông Macron tuyên bố khôi phục các kênh liên lạc với Nga, cảnh báo nguy cơ trở thành 'chư hầu'
    Thế giới

    Ông Macron tuyên bố khôi phục các kênh liên lạc với Nga, cảnh báo nguy cơ trở thành "chư hầu"

    Thế giới

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris đã khôi phục các kênh liên lạc kỹ thuật với Moscow.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chiến binh nước ngoài ở Ukraine sốc nặng vì quyết định giải tán quân đoàn quốc tế
    Thế giới

    Chiến binh nước ngoài ở Ukraine sốc nặng vì quyết định giải tán quân đoàn quốc tế

    Thế giới

    Quyết định giải tán Quân đoàn Quốc tế của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã gây hoang mang cho các chiến binh nước ngoài chiến đấu cùng quân đội nước này, khiến nhiều người quyết định rời khỏi Ukraine - theo tờ Le Monde của Pháp.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy như ngọn đuốc trên cao tốc qua tỉnh Lâm Đồng
    Thời sự

    Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy như ngọn đuốc trên cao tốc qua tỉnh Lâm Đồng

    Thời sự

    Chiều 10/2, thông tin từ lực lượng chức năng xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, một vụ cháy xe tải xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tại km176 đoạn qua xã Lương Sơn (vùng huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) gần nút giao Quốc lộ 28B Phan Thiết đi Đà Lạt.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hà Nội FC hồi sinh thế nào dưới bàn tay của HLV Harry Kewell?
    Thể thao

    Hà Nội FC hồi sinh thế nào dưới bàn tay của HLV Harry Kewell?

    Thể thao

    Giống như M.U ở nước Anh, Hà Nội FC - biểu tượng thành công của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang từng bước trở lại đường đua vô địch V.League. Người giúp CLB giàu truyền thống này gượng dậy sau thất bại chính là một cựu cầu thủ… Liverpool. Đó là HLV Harry Kewell.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vô số chậu mai vàng cổ kỳ mỹ, bung hoa cánh kép đang phát giá ở Đà Nẵng, tha hồ ngắm, chụp hình
    Nhà nông

    Vô số chậu mai vàng cổ kỳ mỹ, bung hoa cánh kép đang phát giá ở Đà Nẵng, tha hồ ngắm, chụp hình

    Nhà nông

    Cận Tết Bính Ngọ 2026, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng), hàng trăm cây mai vàng, chậu mai vàng lớn nhỏ, trong đó có vô số các cây mai vàng cổ, kỳ mỹ bung hoa cánh kép được các nhà vườn đưa xuống phố phục vụ người dân chơi xuân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lai Châu: Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt hơn 1,5 tỷ đồng, nỗ lực tạo sinh kế bền vững cho nông dân
    Lai Châu Ngày Mới

    Lai Châu: Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt hơn 1,5 tỷ đồng, nỗ lực tạo sinh kế bền vững cho nông dân

    Lai Châu Ngày Mới

    Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX nhằm thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trọng tâm phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sàng lọc ung thư phổi: 'Tấm lá chắn' giúp giảm từ 20-30% tỷ lệ tử vong
    Xã hội

    Sàng lọc ung thư phổi: "Tấm lá chắn" giúp giảm từ 20-30% tỷ lệ tử vong

    Xã hội

    Trong nhóm bệnh ung thư, ung thư phổi là một trong những bệnh có gánh nặng lớn nhất. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới ung thư phổi, đứng thứ hai trong các loại ung thư; bệnh này cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bác sĩ Nguyễn Trần Bảo Khanh: Từ 'chiến binh' chống dịch đến người mẹ hiền của bệnh nhi
    Chuyển động Sài Gòn

    Bác sĩ Nguyễn Trần Bảo Khanh: Từ "chiến binh" chống dịch đến người mẹ hiền của bệnh nhi

    Chuyển động Sài Gòn

    Không chỉ là một bác sĩ có chuyên môn giỏi, mát tay với trẻ nhỏ, bác sĩ Nguyễn Trần Bảo Khanh (SN 1994) còn được biết đến là một thủ lĩnh Đoàn giàu nhiệt huyết, người đã từng được kết nạp Đảng ngay tại "chiến trường" nóng bỏng nhất của đại dịch.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giải bài toán đi từ TP.HCM về sân bay Long Thành trong 30 phút, không thể để “kẹt cứng” 2 giờ
    Chuyển động Sài Gòn

    Giải bài toán đi từ TP.HCM về sân bay Long Thành trong 30 phút, không thể để “kẹt cứng” 2 giờ

    Chuyển động Sài Gòn

    Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu dứt khoát phải tháo gỡ điểm nghẽn giao thông kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, không thể để hành khách mất tới 2 giờ di chuyển. Bài toán đặt ra là đồng bộ đường sắt, đường bộ để bảo đảm đi nhanh, ổn định trước khi sân bay vận hành.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Triền miên cuộc nhậu tất niên, cách nào giúp giảm say, hạn chế tác hại rượu bia trong dịp Tết?
    Xã hội

    Triền miên cuộc nhậu tất niên, cách nào giúp giảm say, hạn chế tác hại rượu bia trong dịp Tết?

    Xã hội

    Tết là dịp sum vầy, nhưng cũng là “mùa cao điểm” của rượu bia và các bệnh lý tiêu hóa, gan mật. Theo bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Dũng, uống rượu sai cách vào ngày Tết có thể để lại hệ lụy kéo dài nhiều tháng sau.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trận kỳ tập Lầu Ông Hoàng và cách đánh sáng tạo của người chỉ huy Nguyễn Minh Châu
    Đông Tây - Kim Cổ

    Trận kỳ tập Lầu Ông Hoàng và cách đánh sáng tạo của người chỉ huy Nguyễn Minh Châu

    Đông Tây - Kim Cổ

    Tháng 6/1947, tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), một trận đánh nhanh gọn nhưng táo bạo đã làm rung chuyển hệ thống đồn bốt của thực dân Pháp ở Nam Trung Bộ. Với lối đánh kỳ tập cải trang đầy mưu trí, Đại đội Hoàng Hoa Thám, Trung đoàn 82, đã tiêu diệt gọn cứ điểm Lầu Ông Hoàng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    TTC IZ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Viettel Warehousing
    Kinh tế

    TTC IZ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Viettel Warehousing

    Kinh tế

    Bằng việc cộng hưởng giữa quỹ đất chiến lược của TTC IZ và giải pháp vận hành thực chiến của Viettel Warehousing, cú bắt tay này không chỉ là hợp đồng hợp tác đầu tư, mà còn là sự cam kết tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho cộng đồng doanh nghiệp tại các khu vực cửa ngõ kinh tế phía Nam.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ông Trump khiến Nga, Trung Quốc 'ngồi trên đống lửa' khi tính triển khai thêm vũ khí hạt nhân
    Thế giới

    Ông Trump khiến Nga, Trung Quốc "ngồi trên đống lửa" khi tính triển khai thêm vũ khí hạt nhân

    Thế giới

    Chính quyền Trump đang xem xét triển khai thêm vũ khí hạt nhân, thậm chí khôi phục các vụ thử hạt nhân ngầm sau khi hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực, tờ The New York Times đưa tin.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Mua xe trước Tết: Vì sao VinFast VF 7 là C-SUV đáng giá nhất phân khúc
    Kinh tế

    Mua xe trước Tết: Vì sao VinFast VF 7 là C-SUV đáng giá nhất phân khúc

    Kinh tế

    Những ngày mua sắm cuối năm đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi người dùng Việt tranh thủ cơ hội cuối để chốt “chiếc xe trong mơ” VinFast VF 7 với ưu đãi lên tới cả trăm triệu đồng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đang giải cứu nạn nhân bị con trai dùng dao khống chế rồi cố thủ trong nhà ở Nghệ An
    Pháp luật

    Đang giải cứu nạn nhân bị con trai dùng dao khống chế rồi cố thủ trong nhà ở Nghệ An

    Pháp luật

    Nam thanh niên ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An bất ngờ dùng dao uy hiếp, khống chế bố đẻ của mình rồi cố thủ trong nhà riêng. Hiện lực lượng chức năng đang tìm cách giải cứu nạn nhân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tăng cường hợp tác Tuyên Quang - Quảng Tây: Khởi động chuyến thăm và làm việc đầu Xuân 2026
    Tuyên Quang thi đua yêu nước

    Tăng cường hợp tác Tuyên Quang - Quảng Tây: Khởi động chuyến thăm và làm việc đầu Xuân 2026

    Tuyên Quang thi đua yêu nước

    Trưa ngày 10/2, đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dẫn đầu đã tới thành phố Nam Ninh, bắt đầu chuyến thăm và làm việc chính thức tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vì sao quốc gia mua gạo nhiều nhất thế giới lại 'quyết tâm' tăng gấp đôi diện tích trồng loại cây này?
    Nhà nông

    Vì sao quốc gia mua gạo nhiều nhất thế giới lại "quyết tâm" tăng gấp đôi diện tích trồng loại cây này?

    Nhà nông

    Philippines-quốc gia nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới, đang mở rộng nỗ lực trồng dừa nhằm lấy lại vị thế trước đây là nhà sản xuất dừa hàng đầu thế giới - vị trí mà nước này đã mất vào tay Indonesia gần ba thập kỷ trước. Mặc dù vẫn nằm trong top đầu các nước xuất khẩu dừa hàng đầu thế giới, nhưng Philippines hiện là nước sản xuất lớn đứng sau Indonesia.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    "Chỉ sau một đêm": Truyền thông phương Tây hoảng loạn sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine

    'Chỉ sau một đêm':  Truyền thông phương Tây hoảng loạn sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine

    2

    Đến đây là chấm hết - chuyên gia phương Tây tuyên bố thất bại lớn ở Ukraine

    Đến đây là chấm hết - chuyên gia phương Tây tuyên bố thất bại lớn ở Ukraine

    3

    “Cơn bão đang đến", tin tức về Nga khiến phương Tây hoảng loạn

    “Cơn bão đang đến', tin tức về Nga khiến phương Tây hoảng loạn

    4

    Tin chiều 9/2: HLV Kim Sang-sik gọi "sát thủ" 20 tuổi cao 1m81 của HAGL thay Tiến Linh?

    Tin chiều 9/2: HLV Kim Sang-sik gọi 'sát thủ' 20 tuổi cao 1m81 của HAGL thay Tiến Linh?

    5

    Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn

    Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media