Nhiều hồ thủy điện miền Bắc sắp "no nước", vì sao chỉ 4 nhà máy được phát điện?

An Linh Thứ năm, ngày 29/06/2023 11:58 AM (GMT+7)
Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang và Bản Chát là những hồ có mực nước dâng trên mực nước chết hơn 30m. Trong số các hồ thủy điện này, có hồ lưu lượng nước về gần đạt 1.000 m3/s.
Bình luận 0

Miền Bắc: Vì sao chỉ 4 nhà máy thủy điện phát điện?

Đây là thông tin rất vui về nguồn thủy điện được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) báo cáo tư lệnh ngành công thương sáng nay 29/6.

Theo Cục ATMT, lưu lượng các hồ thủy điện lớn tại miền Bắc nhiều ngày qua có lượng nước về rất lớn. Cao nhất là hồ thủy điện Sơn La 834 m3/s, gần đạt ngưỡng tối ưu, hồ thủy điện Hòa Bình đạt 616 m3/s, hồ thủy điên Tuyên Quang đạt 540 m3/s, hồ thủy điện Lai Châu hơn 499 m3/s, hồ thủy điện Bản Chát đạt 297,7 m3/s và hồ thủy điện Thác Bà hơn 120 m3/s.

Nhiều hồ thủy điện miền Bắc sắp "no nước", vì sao chỉ bốn nhà máy được phát điện? - Ảnh 1.

Nhiều thủy điện miền Bắc có mực nước dâng hơn 30-40 m so với mực nước chết (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cả hiện có 19 nhà máy thủy điện thuộc EVN đang phát điện lên lưới. Tuy nhiên, nhiều hồ thủy điện phát điện công suất tối thiểu, thấp để chờ nước lên và an toàn điều độ điện.

Tính đến thời điểm hơn 11 giờ ngày 29/6, miền Bắc có ba hồ thủy điện phát điện với công xuất xả nước qua nhà máy từ 300 - 1.200 m3/s, cụ thể, Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả nước qua nhà máy lớn nhất với 1.218 m3/s; Nhà máy thủy điện Lai Châu hơn 747 m3/s, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang xả hơn 490m3/s, Nhà máy thủy điện Thác Bà xả hơn 373 m3/s.

Trên toàn hệ thống thủy điện thuộc EVN, hiện còn có 11 nhà máy thủy điện không phát điện chờ nước lên hoặc đang dưới mực nước tiêu chuẩn tối thiểu, dưới mực nước chết.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Nhà máy thủy điện Hòa Bình cho biết: Nước về hồ Hòa Bình đã ổn định, lượng mua hôm qua và mấy hôm trước có thể lên đến 1.000 m3/s. Nếu lượng nước về hồ duy trì 1.000 m3/s trong thời gian một tuần, thủy điện Hòa Bình sẽ phát đủ tải công suất.

Theo ông Vương, nước lũ mấy ngày qua đã về từ Lai Châu, Sơn La tương đối lớn. Đây là lý do mà Thủy điện Hòa Bình phát điện đủ tải.

Theo Cục ATMT, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ dao động nhẹ so với ngày hôm qua 28/6. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Bộ, lưu lượng nước tăng nhẹ.

Nhiều hồ thủy điện miền Bắc sắp "no nước", vì sao chỉ bốn nhà máy được phát điện? - Ảnh 2.

Ngoài Hòa Bình, ngày 29/6 có thêm Thủy điện Thác Bà, Lai Châu và Tuyên Quang phát điện (Ảnh: EVN)

Thực tế, dù mực nước tại các hồ thủy điện khu vực Bắc bộ tăng nhẹ, nhưng hiện các nhà máy thủy điện phía Bắc vẫn hạn chế huy động phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. Một số thủy điện phát điện hạn chế, cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp: Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Về lưu lượng nước về các hồ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ, theo báo cáo, đến thời điểm ngày 29/6, khu vực Bắc Trung bộ, các hồ thủy điện có lưu lượng nước về nhiều như hồ Trung Sơn hơn 235 m3/s; hồ Bản Vẽ hơn 137 m3/s, hồ Hương Điền 91 m3/s...

Nhà máy thủy điện Trung Sơn ngày 29/6 vẫn phát điện, tổng lượng xả nước qua nhà máy hơn 423 m3/s, hiện lượng nước của hồ thủy điện Trung Sơn cao hơn 7 m so với quy định tối thiểu tích nước.

Các hồ thủy điện như Bản Vẽ, Hủa Na, Bình Điền và Hương Điền trong ngày 29/6 đã trên mực nước chết và hầu hết vượt mực nước dâng tối thiểu.

Nhiều hồ thủy điện miền Bắc sắp "no nước", vì sao chỉ bốn nhà máy được phát điện? - Ảnh 3.

Lưu lượng nước xả qua nhà máy của Thủy điện Hòa Bình cao nhất cả nước (Ảnh: EVN)

Tại khu vực Đông Nam bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về rất lớn, trong đó có hồ Trị An: 800 m3/s, hồ Thác Mơ 129 m3/s. Hai hồ thủy điện trên, mực nước cũng chỉ cao hơn mực nước chết hơn 2-3 m.

Các hồ ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ ngày hôm nay lưu lượng nước về thấp, chỉ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, cao nhất chỉ có hồ thủy điện Sông Ba Hạ nước về 100 m3/s. Còn lại các hồ khác như thủy điện A Vương, hồ Đăkđrink, hồ Sông Bung 4: 42.2 m3/s, hồ Sông Tranh... chỉ đạt lưu lượng nước về vài chục m3/s.

Hồ An Vương hiện có mực nước hơn 361,27 m, cao hơn mực nướch cếth ơn 21 m, vượt mức nước quy định tối thiểu hơn 4 m. Tương tự, hồ thủy điện Đăkđrink, mực nước hiện tại là 399,6 m, cao hơn mực nước chết gần 25 m và vượt mực nước quy định tối thiểu gần 5 m.

Hai hồ thủy điện khác là Sông Bung 4, mực nước dâng hơn 217,3 m, cao hơn 12 m so với mực nước chết; hồ thủy điện Sông Tranh 2, mực nước dâng hơn 157, m, cao hơn mực nước chết 17 m. Còn lại, các hồ khác tại Nam Trung bộ, mực nước dâng chỉ vượt mực nước chết vài ba mét, không đáng kể.

Tại khu vực Tây Nguyên, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 244 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 86 m3/s; Hồ Đại Ninh: 60 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 86.73 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 7.23 m3/s; Hồ Ialy: 77 m3/s; Hồ Pleikrông: 118 m3/s; Hồ Sê San 4: 597 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 34.27 m3/s;

Mực nước hồ Buôn Kuốp là 410.22 m, cao hơn 1 m so với mực nước chết; hồ Buôn Tua Srah, mực nước dâng là 469.49 m, cao hơn mực nước chết 4 m, vượt mực nước quy định 3 m.

Hồ thủy điện Ialy, mực nước dâng 500.74 m, cao hơn mực nước chết 10 m, vượt mực nước qui định tối thiểu 10 m; hồ Sê San 4, mực nước dâng 211.09 m, cao hơn mực nước chết 1 m.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem