Nhiều tượng linh vật “lạ” án ngữ ở di tích Vĩnh Long

Sơn Đông Thứ sáu, ngày 10/10/2014 09:10 AM (GMT+7)
Ngày 9.10, thông tin từ Sở VHTTDL Vĩnh Long, đơn vị này đã tổ chức đoàn kiểm tra đến khảo sát, kiểm tra việc trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật tại 5 điểm di tích lịch sử văn hóa (2 đình, 2 chùa phật và 1 chùa Khmer) đã xếp hạng ở huyện Bình Tân và thị xã Bình Minh. 
Bình luận 0
Qua kiểm tra, đoàn phát hiện có 3/5 di tích có tượng linh vật lạ, cụ thể: Tại đình Tân Quới (huyện Bình Tân) có 10 linh vật được trưng bày ở đàn thờ Thần Nông (4 con cá hóa long, 2 rồng và 4 con lân); đình Mỹ Thuận (thị xã Bình Minh) có 2 con lân kiểu dáng lạ và chùa phật Đông Phước (thị xã Bình Minh) có 2 con sư tử ngoại lai không đúng như quy cách.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem