Nhờ chính sách này, nông dân Đồng Nai hết nghèo, có đàn lợn béo, có nhà, có xe

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 19/07/2024 15:27 PM (GMT+7)
10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội, hàng ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Đồng Nai được hưởng lợi. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tăng thu nhập đầu người, thực hiện thành công nông thôn mới ở Đồng Nai.
Bình luận 0

Thoát nghèo nhờ vay vốn tín dụng chính sách xã hội

Gia đình ông Nguyễn Tuấn ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) có 7 nhân khẩu, vốn là hộ nghèo ở địa phương. Ngày trước, 2 vợ chồng ông đi làm mướn quanh năm nhưng không đủ ăn.

Năm 2008, con gái đầu của ông Tuấn thi đỗ đại học nhưng có nguy cơ phải nghỉ học. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, ông được xét cho vay 16,6 triệu đồng để trang trải chi phí học tập cho con.

Lần lượt các năm sau đó, 4 người con còn lại của ông tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay vốn theo chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Tuấn ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Ảnh: Oanh Kiều

Ông Nguyễn Tuấn ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Ảnh: Oanh Kiều

Quyết tâm thoát nghèo, ông vay vốn để chăn nuôi lợn và làm vườn. Tính tổng cộng, số tiền ông được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội thời gian qua gần nửa tỷ đồng. Nhờ chịu khó lao động, ông đã chấm dứt sự nghèo khó từng đeo bám trước đây.

Gia đình ông đã xây dựng được căn nhà khang trang, mua sắm nhiều tiện nghi như xe gắn máy, ti vi, tủ lạnh. Hiện ông đang sở hữu 5 con lợn nái sinh sản, 35 con lợn thịt. Thêm 7.000m2 trồng bưởi, thu nhập của gia đình ông từ 150-200 triệu đồng/năm.

Kinh tế gia đình đã ổn định. Cả 5 người con ra trường đều có việc làm, trong đó có 2 người làm bác sĩ, 2 người làm giáo viên, 1 người làm kỹ sư. "Tất cả đều nhờ nguồn vốn chính sách xã hội, ước mơ gia đình tôi bấy lâu khao khát đã thành sự thật", ông Tuấn xúc động nóí.

Ông Nguyễn Đắc Hiển - Bí thư Đảng ủy xã Phú Lý cho biết, địa phương là xã vùng sâu của huyện Vĩnh Cửu. Giai đoạn 2015-2020, xã có 953 hộ cận nghèo, chiếm 27,1% số hộ dân.

Từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chính quyền tích cực tham gia cùng Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển tải nguồn vốn vay tín dụng chính sách ưu đãi tới người dân trên địa bàn.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, ông Nguyễn Tuấn phát triển kinh tế hộ gia đình, mua sắm xe gắn máy, ti vi, tủ lạnh. Ảnh: Oanh Kiều

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, ông Nguyễn Tuấn phát triển kinh tế hộ gia đình, mua sắm xe gắn máy, ti vi, tủ lạnh. Ảnh: Oanh Kiều

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn 2014-2024 đã giúp 5.318 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền 173,5 tỷ đồng.

Có thể nói Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, được nhân dân đón nhận. "Người nghèo và các đối tượng chính sách nhờ có đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã có điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh, nuôi con ăn học, tạo việc làm cải thiện đời sống, từng bước thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng", ông Hiển nói.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Đồng Nai đạt được nhiều kết quả thiết thực

Ông Lê Bá Chuyên - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho biết, 10 năm triển khai Chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Đồng Nai đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Hiện tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai đang cho vay và quản lý là hơn 5.494 tỷ đồng. So với năm 2014, số vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tăng 1.300 tỷ đồng.

Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

10 năm qua, đã có 375.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở Đồng Nai được vay số tiền 12.121 tỷ đồng, góp phần duy trì, tạo việc làm cho trên 116.000 lao động; hơn 18.000 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn học tập; 353.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng…

Theo ông Hồ Thanh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, vai trò của tín dụng chính sách xã hội được xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo thực hiện chính sách phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Thanh Sơn – Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Ủy Đồng Nai tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Hồ Thanh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư tại địa phương trong 10 năm qua đã đưa hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Điều này đóng góp tích cực vào kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh từ hơn 4% vào cuối năm 2014 xuống còn 1,36% vào đầu năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh tăng từ 64 triệu đồng/người/năm lên 139.800 đồng/người/năm vào đầu năm 2024.

"Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cũng góp phần không nhỏ để Đồng Nai thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao", Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem