Nhóm “vỡ nợ muốn làm liều” gây ra vụ cướp tiền của ngân hàng và lừa đảo

Gia Bình Thứ ba, ngày 28/03/2023 13:14 PM (GMT+7)
Quen nhau qua các hội “vỡ nợ muốn làm liều” hoặc “anh em nợ chồng chất”, nhóm Nguyễn Văn Hiếu trói một cụ già, lấy đi 6 triệu đồng rồi cướp hơn 500 triệu của Vietinbank.
Bình luận 0

Ngày 28/3, TAND TP.Hà Nội phạt Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, ở quận Bắc Từ Liêm) án 19 năm tù về tội "Cướp tài sản", 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; tổng hình phạt 30 năm tù.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở quận Thanh Xuân) bị phạt 17 năm tù về tội "Cướp tài sản"; Nguyễn Bùi Hậu (SN 1984, ở Hải Phòng) bị phạt tổng cộng 14 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nhóm “vỡ nợ muốn làm liều” gây hai vụ cướp và lừa nhiều ô tô - Ảnh 1.

Nhóm bị cáo "vỡ nợ làm liều" tại tòa.

Theo cáo trạng, Hiếu quen Tùng qua nhóm Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" và do muốn có tiền nên bàn nhau đi cướp tài sản. Các bị cáo gây ra 2 vụ cướp ở Hà Nội.

Lần đầu, tối 27/2/2022, Tùng lấy xe máy chở Hiếu tới một quán tạp hóa ở quận Thanh Xuân. Chúng vờ mua 2 chai nước từ người bán hàng là cụ ông 66 tuổi. Khi được đưa nước, Hiếu rút dao đe dọa "đưa hết tiền vàng ra đây".

Hai tên cướp uy hiếp, buộc cụ ông vào phòng ngủ, dùng băng dính, dây điện trói lại và lục tủ lấy đi 6 triệu đồng chia nhau. Khi ra ngoài, Tùng còn hô "nhà này có người bị Covid" nhằm không cho ai vào kiểm tra.

Vài hôm sau, Hiếu và Tùng lại bàn nhau cướp ngân hàng và chi tiền mua hung khí gồm dao nhọn, bật lửa hình súng, găng tay, áo mưa…

Sáng 6/3/2022, Tùng chở Hiếu đến chi nhánh Vietinbank Tây Hồ Tây, dựng xe rồi vào trong. Lúc này ngân hàng có một bảo vệ 62 tuổi và 2 nhân viên nữ đang làm việc.

Hiếu yêu cầu được rút 500 triệu đồng, nhân viên nói Hiếu đưa căn cước công dân. Anh ta liền lục túi nhưng rút ra một dao nhọn dài 30cm và chiếc bật lửa hình khẩu súng, đe dọa nữ nhân viên.

Sau đó, Hiếu cướp được 537 triệu đồng rồi lập tức lên xe, để Tùng chở đi tẩu thoát, vứt xe máy xuống ao phi tang. Trên đường, chúng làm rơi 337 triệu đồng và chiếc bật lửa hình súng. Số tiền còn lại, Hiếu cầm 92 triệu và chia cho Tùng 108 triệu.

Hôm sau, Hiếu đón taxi xuống Hải Phòng gặp bị cáo Nguyễn Bùi Hậu, do quen nhau từ trước qua trang "Những người anh em nợ chồng chất" nên cả 2 làm giấy tờ cá nhân giả, muốn thuê xe ô tô mang đi cầm cố để chiếm đoạt tiền.

Hậu đưa cho Hiếu 50 triệu đồng để đặt cọc thuê một xe CRV và một Mazda CX 5 rồi cùng phóng lên Hà Nội, tìm chỗ "cắm". Chúng cũng bàn nhau làm giấy tờ xe giả để được giá khi cầm cố. Tại Hà Nội, Hiếu bị công an phát hiện, bắt về hành vi cướp tài sản nói trên còn Hậu cũng bị đưa về trụ sở làm việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem