Những "dâm tặc" trong quân đội Mỹ sắp khốn đốn

Thứ hai, ngày 18/11/2013 18:54 PM (GMT+7)
Quốc hội Mỹ vừa đưa ra dự luật quy định bất cứ thành phần nào trong quân đội phạm tội hiếp dâm, tấn công tình dục… sẽ bị miễn nhiệm hoặc bị trục xuất...
Bình luận 0
Quân đội Mỹ tại Afghanistan
Quân đội Mỹ tại Afghanistan

Ngoài ra, luật này cũng hạn chế khả năng dùng quyền lực để được giảm án, che đậy hoặc đảo ngược tình thế của các chỉ huy.

Theo một khảo sát, ước tính có khoảng 26.000 người phục vụ trong quân đội Mỹ bị tấn công tình dục mỗi năm, tuy nhiên con số được báo cáo chỉ là 3.374. Từ năm 2010 đến năm 2012, số lượng vụ việc phạm tội được báo cáo tăng 37%. Chỉ trong ba tháng đầu năm nay, số vụ việc phạm tội được báo cáo đã tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa những vụ tấn công được báo cáo và con số được khảo sát thực tế vẫn rất xa nhau. Bởi, trở ngại lớn nhất là các chỉ huy lại chính là những người sẽ quyết định liệu báo cáo đó có được điều tra hoặc truy tố trước tòa án quân sự hay không. Nhiều trường hợp chỉ huy hăm dọa binh lính và sĩ quan báo cáo các vụ tấn công.
Báo Giao Thông Vận Tải (Theo Báo Giao Thông Vận Tải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem