Những ai được thay đổi tội danh từ "Giết người" sang tội khác ở vụ Đồng Tâm?

Nguyễn Hoà Thứ tư, ngày 09/09/2020 19:49 PM (GMT+7)
Ngày 9/9, trong phiên xét xử vụ án ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, TP.Hà Nội), Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã thay đổi tội danh truy tố từ "Giết người" sang "Chống người thi hành công vụ" với nhiều bị cáo tại toà.
Bình luận 0

19 bị cáo được thay đổi tội danh

Cụ thể, trong phần luận tội, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội căn cứ vào Điều 319 Bộ luật Tố tụng Hình sự, thay đổi tội danh truy tố đối với 19 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Các bị cáo Lê Đình Uy (27 tuổi, cháu nội ông Kình), Lê Đình Quang (36 tuổi, thôn Hoành, Đồng Tâm), Lê Đình Quân (44 tuổi, thôn Hoành), Bùi Văn Tiến (41 tuổi, thôn Hoành), Bùi Văn Tuấn (29 tuổi, thôn Hoành), Trịnh Văn Hải (32 tuổi, thôn Hoành), Nguyễn Văn Quân (Quân "mạ", 40 tuổi, thôn Hoành), Bùi Văn Niên (40 tuổi, thôn Hoành), Bùi Thị Nối (62 tuổi, thôn Hoành), Trần Thị La (42 tuổi, thôn Hoành), Nguyễn Văn Duệ (58 tuổi, thôn Hoành), Nguyễn Thị Bét (59 tuổi, thôn Hoành), Nguyễn Xuân Điều (68 tuổi, thôn Đồng Mít), Nguyễn Thị Lụa (64 tuổi, thôn Hoành), Bùi Thị Đục (63 tuổi, thôn Hoành), Mai Thị Phần (57 tuổi, thôn Hoành), Đào Thị Kim (37 tuổi, thôn Hoành), Lê Thị Loan (54 tuổi, thôn Đồng Mít), Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, thôn Hoành) trước đó bị truy tố tội danh "Giết người".

Tại tòa hôm nay, luận tội các bị cáo, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội nhận định, trước khi xảy ra vụ án, theo chỉ đạo của Lê Đình Kình (cầm đầu "Tổ Đồng thuận, đã chết) và Lê Đình Công (con trai ông Kình), các bị cáo đã góp tiền mua xăng, chuẩn bị gạch đá,… chiều 8/1 đã mang đến cất giấu tại nhà ông Kình.

Tất cả các bị cáo được xác định đều cùng bàn bạc, chống đối lực lượng công an ở nhà Lê Đình Kình.

Tất cả các bị cáo đều tích cực chuẩn bị công cụ, phương tiện, hung khí nguy hiểm theo sự chỉ đạo của ông Kình, ông Công.

Những ai được thay đổi tội danh từ "Giết người" sang tội khác ở vụ Đồng Tâm? - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Đồng Tâm đã chuẩn bị gạch đá, bom xăng, tuýp sắt có gắn dao bầu, bùi nhùi, lựu đạn, pháo... để chống đối lực lượng chức năng.

Hầu hết các bị cáo đều sử dụng hung khí để tấn công, vai trò của các bị cáo này là đồng phạm giúp sức cho các bị cáo khác giết người.

Theo Viện kiểm sát, hầu hết các bị cáo đều là nông dân, muốn được chia đất khi nghe Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu lôi kéo nên đã có những hành vi vi phạm, từng bị cáo đã tham gia ở từng giai đoạn nhất định.

Cơ bản các bị cáo vì hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên đã đi theo bố con ông Kình và đã ăn năn, hối cải.

19 bị cáo này không trực tiếp có hành vi khiến 3 cảnh sát tử vong ở Đồng Tâm, vì vậy Viện kiểm sát nhận định có thể vận dụng chính sách khoan hồng, nhân đạo, áp dụng tội danh dưới mức thấp nhất ở khung hình phạt đối với một số bị cáo.

Ngay tại toà, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội cũng thông báo, cơ quan này quyết định thay đổi tội danh tuy tố với 19 người trên từ "Giết người" sang tội "Chống người thi hành công vụ", tình tiết tăng nặng là có tổ chức.

Những ai được thay đổi tội danh từ "Giết người" sang tội khác ở vụ Đồng Tâm? - Ảnh 2.

Lê Đình Công và Lê Đình Chức đều bị đề nghị tử hình về tội "Giết người".

Viện kiểm sát xác định, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến là kẻ chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Đều thực hiện tội phạm với sự cấu kết chặt chẽ, đứng đầu là Lê Đình Kình.

Với các bị cáo chủ mưu, Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình đối với 2 con của ông Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức.

Với người đàn ông 77 tuổi Bùi Viết Hiểu, bị cáo này bị đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 16 đến 18 năm tù.

Cháu nội ông Kình là Lê Đình Doanh bị đề nghị án chung thân.

Những ai được thay đổi tội danh từ "Giết người" sang tội khác ở vụ Đồng Tâm? - Ảnh 3.

Lê Đình Doanh (32 tuổi, cháu nội ông Kình) bị Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên án chung thân tội "Giết người".

Tuyển "cụt" và Tiến "mạ" lần lượt bị đề nghị 14 đến 16 năm tù, 16 đến 18 năm tù.

Các bị cáo phạm tội có tổ chức, phân công vai trò từng người

Theo đại diện Viện kiểm sát, các đối tượng biết rõ đất cánh đồng Sênh (xã Đồng Tâm) là đất quốc phòng, đã được Thanh tra TP.Hà Nội và Thanh tra Chính phủ kết luận.

Sau đó, các cơ quan chức năng TP.Hà Nội và Trung ương đã tổ chức đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm để người dân hiểu, yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, từ năm 2013, ông Kình đã cùng Công, Hiểu, Tuyển và một số đối tượng tại xã Đồng Tâm thành lập "Tổ Đồng thuận", với mục đích chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau.

Các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện phức tạp về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm; sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng Sênh là của xã Đồng Tâm; đồng thời kêu gọi người dân xã Đồng Tâm "đấu tranh để giữ đất".

Những ai được thay đổi tội danh từ "Giết người" sang tội khác ở vụ Đồng Tâm? - Ảnh 4.

Bùi Viết Hiểu - một trong những bị cáo chủ mưu của vụ án xảy ra tại Đồng Tâm vào ngày 9/1/2020 bị đề nghị từ 16 đến 18 năm tù với tội danh như Công, Doanh.

Từ năm 2017 đến đầu năm 2020, ông Kình đã chỉ đạo "Tổ Đồng thuận" và nhiều đối tượng khác gây ra nhiều sự việc nghiêm trọng trái với pháp luật.

Khoảng tháng 9/2019, khi biết thông tin Công an TP.Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn trên đất đồng Sênh, ông Kình đã cùng với Công và đồng phạm góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 85 chai bom xăng, mua khoảng 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá, làm bùi nhùi, mua pháo… nhằm tấn công lực lượng chức năng.

Ông Kình còn cùng đồng phạm tổ chức quay video, ghi hình trực tiếp và đăng tải các video clip trên mạng xã hội, mạng internet.

Những ai được thay đổi tội danh từ "Giết người" sang tội khác ở vụ Đồng Tâm? - Ảnh 5.

Hình ảnh những người cầm đầu trong "Tổ Đồng thuận" xuất hiện trên mạng với những ngôn từ kích động, xuyên tạc nguồn gốc đất đồng Sênh là điều không hiếm gặp với dư luận.

Đồng thời, nhóm này tuyên bố nếu cơ quan chức năng đưa lực lượng đến Đồng Tâm thì sẽ tiêu diệt từ 300 người đến 500 người.

Theo Viện kiểm sát, đầu tháng 1/2020, khi biết lực lượng Công an TP.Hà Nội sẽ về xã Đồng Tâm, Kình đã cùng nhiều đối tượng tổ chức họp tại nhà vào các ngày 6, 7 và 8/1 để chỉ đạo chống đối, sát hại lực lượng công an.

Chiều 8/1, theo chỉ đạo của Kình, Công yêu cầu đồng bọn mang các hung khí gồm tuýp sắt gắn dao bầu, gắn liềm, bom xăng, các bao chứa gạch đá tập trung tại nhà Kình để tấn công lực lượng công an.

Rạng sáng 9/1, khi lực lượng công an đến chốt tại cổng làng thôn Hoành, xã Đồng Tâm để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch, Niên và Lê Đình Quân đánh kẻng báo động.

Các đối tượng liên quan lập tức dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an, khiến cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an là Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân bị rơi xuống hố ở gần nhà Kình.

Lúc đó, Chức bảo Doanh đổ xăng từ can ra chậu để đối tượng đổ xuống hố nơi các cán bộ, chiến sĩ Thịnh, Huy và Quân rơi xuống và châm lửa đốt.

Hậu quả là cả 3 cán bộ, chiến sĩ công an này tử vong do ngạt khí và bị thiêu cháy.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Chỉ vì tham lam lợi ích vật chất mà các bị cáo đã nhiều lần xâm phạm sự đúng đắn của chính quyền địa phương, gây hoang mang cho nhân dân.

Khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự trên thôn Hoành, xã Đồng Tâm, các bị cáo đã sử dụng, bom xăng, tuýp sắt gắn dao bầu, lựu đạn… để tấn công lực lượng công an. Sau đó, còn rút lui về nhà ông Kình để tiếp tục tấn công lượng lượng công an.

Để đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an đã triển khai lực lượng để bắt quả tang các đối tượng.

Trong quá trình triển khai, đã bị các đối tượng dùng xăng đổ lên người gây đau thương, tang tóc cho các gia đình nạn nhân.

Hành vi của các bị cáo có tổ chức, có sự phân công vai trò của từng người, thể hiện tính côn đồ hung hãn, coi thường, bất chấp pháp luật.

Giết nhiều người cách rất dã man, hành vi của các bị cáo còn làm ảnh hưởng hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất trật tự an ninh trong TP.Hà Nội, gây hoang mang lo lắng cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem