Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng để sớm về với gia đình

Nguyễn Hoà Thứ ba, ngày 08/09/2020 13:46 PM (GMT+7)
Hôm nay, Toà sơ thẩm tiếp tục ngày làm việc thứ 2 xét xử vụ Đồng Tâm (Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Các bị cáo trước toà đều thừa nhận hành vi phạm tội, có bị cáo đã khóc, mong được hưởng sự khoan hồng để sớm về với gia đình, chăm con nhỏ.
Bình luận 0

Trong phần xét hỏi sáng cùng ngày, nhóm 4 bị cáo bị truy tố tội "Chống người thi hành công vụ", theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 330 Bộ luật Hình sự đều thể hiện sự ăn năn, hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.

4 bị cáo bị truy tố tội danh này gồm Lê Đình Hiển (31 tuổi, thôn Hoành, Đồng Tâm), Bùi Viết Tiến (20 tuổi, thôn Hoành), Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, thôn Hoành) và Trần Thị Phượng (36 tuổi, thôn Hoành).

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo khóc ở toà, mong được hưởng sự khoan hồng để sớm về với gia đình - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Đồng Tâm trước toà đều nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Với Bùi Viết Tiến, thanh niên 20 tuổi thừa nhận đã dùng dao để chống lại lực lượng thi hành công vụ.

Trước toà, khi được Hội đồng xét xử (HĐXX) truy vấn tại sao không quay xe khi được lực lượng yêu cầu, Tiến nói khi thấy Hiển bị còng tay bắt, Tiến hoảng nên từ đằng sau xe nhảy xuống lấy dao ra chống đối.

Với Nguyễn Thị Dung, người phụ nữ 57 tuổi đứng trước bục bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội khi lăng mạ lực lượng.

Dung nói sai vì đã không hiểu biết pháp luật, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo cuối cùng bị Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố tội "Chống người thi hành công vụ" là Trần Thị Phượng. Khi được hỏi, Phượng khai nghe tiếng kẻng thì ra xem, thấy người dân hô hào thì hô theo.

Phượng thừa nhận có cầm 2 cục đá ném.

Xin HĐXX được nói thêm, Phượng khóc, nói biết hành vi là sai trái, xin toà xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về nuôi con. Phượng tại toà đã gửi lời xin lỗi, chia buồn tới gia đình 3 chiến sỹ công an hy sinh trong vụ việc.

Với nhóm đối tượng bị truy tố hành vi "Giết người", tất cả đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, mong được hưởng sự khoan hồng.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo khóc ở toà, mong được hưởng sự khoan hồng để sớm về với gia đình - Ảnh 2.

Tại phiên toà, với các bị cáo, HĐXX đã trình chiếu lại những clip ghi lại lời khai của các bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội của mình.

Lê Đình Uy (27 tuổi, thôn Hoành), Nguyễn Văn Quân (40 tuổi, thôn Hoành), Lê Đình Quang (36 tuổi, thôn Hoành) đều khai nhận đã tham gia vụ việc đặc biệt nghiêm trọng sáng ngày 9/1.

Quang khai không tham gia "Tổ Đồng thuận", tuy nhiên có góp tiền mua lựu đạn. Rạng sáng 9/1, Quang có cầm đá ném về lực lượng chức năng.

Với các bị cáo Bùi Thị Đục (63 tuổi), Nguyễn Thị Bét (59 tuổi) nói vì không hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi vi phạm.

Bà Bét khai không tham gia "Tổ đồng thuận", đã tham gia làm 4 cái bùi nhùi.

Nam bị cáo 41 tuổi Bùi Văn Tiến tại toà hôm nay trình bày đã góp 1 triệu đồng để mua lựu đạn, tuy nhiên Tiến cho rằng số tiền không liên quan đến vợ mình.

Rạng sáng 9/1, thấy Lê Đình Công (con trai ông Lê Đình Kình, thôn Hoành) ném 1 chai bom xăng ném ra trước cửa nhà ông Kình để chống cự, Tiến cũng cầm 2 tay 2 chai nhưng chỉ ném 1 chai.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo khóc ở toà, mong được hưởng sự khoan hồng để sớm về với gia đình - Ảnh 3.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra ở Đồng Tâm trước toà cho biết do Lê Đình Kình lôi kéo, được hứa nếu đòi được đất sẽ chia cho. Trong ảnh là một số vũ khí, bom xăng, gạch đá mà các bị cáo chuẩn bị để chống đối lực lượng chức năng.

Bùi Văn Niên (40 tuổi, thôn Hoành) thì khai không được ai phân công làm gì đêm hôm sự việc xảy ra, tuy nhiên Niên cũng đã đánh kẻng theo mọi người.

Sau khi đứng gõ kẻng trên trần nhà Lê Đình Chức, dính hơi cay của lực lượng chức năng, Niên chạy vào trong buồng trốn đến khi bị bắt.

Người được ông Lê Đình Kình nhờ cầm tiền của "Tổ Đồng thuận" Mai Thị Phần khai trước toà, số tiền 2 triệu đồng bà góp để mua lựu đạn, trong số này bà chỉ có 500, còn lại là của một số người khác góp cùng.

Bà Phần thừa nhận bị Lê Đình Kình lôi kéo, nói rằng "đất là đất của mình, nếu đòi được thì mỗi người sẽ được chia"

Theo bà Phần, Lê Đình Kình có nói giá đền bù khu đất đồng Sênh là khoảng 6 triệu đồng/m2.

Các bị cáo Đào Thị Kim, Lê Thị Loan, Nguyễn Văn Trung thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng bản thân không hiểu biết về pháp luật nên đã có hành vi sai trái. Nguyễn Văn Trung nói, quá trình điều tra, bị cáo đã đã nhận thức sai phạm, thành khẩn khai báo, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đại diện gia đình của 3 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh trong vụ việc ở Đồng Tâm sáng nay cũng đề nghị xử đúng người, đúng tội với các bị cáo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem