Bóng hồng Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi tỏa sáng trên sàn đấu Đại hội Thể thao

Bùi My Thứ năm, ngày 15/12/2022 15:40 PM (GMT+7)
Không chỉ tài năng, các nữ võ sĩ Wushu còn rất xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn khi thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Bình luận 0

Sáng 15/12, môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 chính thức diễn ra với sự góp mặt của 322 võ sĩ đến từ 33 đoàn. Các võ sĩ Wushu tranh tài ở 46 nội dung (gồm 29 nội dung Taolu và 17 nội dung Sanda).

Trong đó, đối với Taolu (biểu diễn), các võ sĩ nam, nữ sẽ tranh tài ở các nội dung: Trường quyền, Đao thuật, Kiếm thuật, Côn thuật, Thương thuật, Nam quyền, Nam đao, Nam côn, Thái cực quyền, Thái cực kiếm, Thái cực quyền Dương gia, Thái cực kiếm Dương gia, Thái cực quyền Trần gia, Thái cực kiếm Trần gia, Đối luyện nam.

Bóng hồng Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi tỏa sáng trên sàn đấu Đại hội Thể thao - Ảnh 1.

Dương Thúy Vi không có đối thủ ở nội dung Kiếm thuật nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: Bùi My

Trong ngày đầu khởi tranh, các võ sĩ môn Wushu sẽ tranh tài ở các nội dung Trường quyền nam, nữ, Kiếm thuật nữ, Đao thuật nữ, Nam quyền nam, Thái cực quyền nữ và thi đấu vòng loại tán thủ.

Sự xuất hiện của những bóng hồng xinh đẹp làng Wushu Việt Nam trên sàn thi đấu, đặc biệt là cô gái Vàng Dương Thúy Vy đã khiến khán giả vô cùng phấn khích, không thôi hò reo, cổ vũ.

Với các động tác uyển chuyển, nhanh, mạnh, dứt khoát, Dương Thúy Vi đã được các trọng tài chấm điểm cao nhất với 9.07 điểm.

Bóng hồng Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi tỏa sáng trên sàn đấu Đại hội Thể thao - Ảnh 2.

Màn trình diễn xuất sắc giúp Dương Thúy Vi giành điểm cao nhất ở nội dung Kiếm thuật nữ. Ảnh: Trung Kiên

Bóng hồng Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi tỏa sáng trên sàn đấu Đại hội Thể thao - Ảnh 3.

Vận động viên Wushu Nguyễn Thị Thảo Nguyên đến từ đoàn TP.Hồ Chí Minh thực hiện một động tác khó. Ảnh: Trung Kiên

Nếu Dương Thúy Vi gây ấn tượng cực mạnh ở nội dung Kiếm thuật nữ, thì ở nội dung Đao thuật nữ lại có Hoàng Thị Phương Giang là cái tên nổi bật.

Với bài thi Đao thuật xuất sắc, Hoàng Thị Phương Giang dễ dàng giành được điểm số 9.04, bỏ xa các vận động viên Wushu còn lại.

Bóng hồng Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi tỏa sáng trên sàn đấu Đại hội Thể thao - Ảnh 4.

Không ngoài dự đoán, Hoàng Thị Phương Giang giành điểm cao nhất ở nội dung Đao thuật nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX, năm 2022. Ảnh: Bùi My

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang, tham gia thi đấu môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này còn có nhiều cái tên mới, chỉ mới 14 - 20 tuổi.

Bóng hồng Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi tỏa sáng trên sàn đấu Đại hội Thể thao - Ảnh 5.

Wushu luôn sở hữu nhiều gương mặt xinh đẹp. Ảnh: Bùi My

Bóng hồng Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi tỏa sáng trên sàn đấu Đại hội Thể thao - Ảnh 6.

Môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay có sự tham gia của nhiều cái tên mới, còn rất trẻ. Ảnh: Bùi My

Ông Vũ Văn Trung, Trưởng bộ môn Wushu, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: "Trong sáng nay, các vận động viên quốc gia như Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang, Vũ Văn Tuấn về thi đấu cho địa phương đã có bài biểu diễn rất tốt và giữ phong độ như còn ở trên tuyển. Qua đại hội, chúng tôi cũng mong sẽ tuyển chọn được những lứa vận động viên tốt nhất, xuất sắc nhất chuẩn bị tham gia SEA Games 32".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem